
Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón mọi người khi ngài rời buổi cầu nguyện đại kết cùng với những người di cư bên trong Nhà thờ Thánh Giá ở Nicosia, Síp, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (Ảnh: Paul Haring / CNS)
“Như một dấu chỉ cho thấy sự quan tâm của Đức Thánh Cha Phanxicô đối với các gia đình và cá nhân di cư, chuyến viếng thăm đảo Síp sẽ được thêm vào trong những tuần tới bằng một cử chỉ nhân đạo của việc chào đón khoảng 12 người tị nạn, một số người trong số họ đã được Đức Thánh Cha chào mừng vào tối hôm 3 tháng 12 vào cuối buổi cầu nguyện đại kết cùng với những người di cư”, ông Matteo Bruni, Giám đốc Văn phòng báo chí Vatican, cho biết.
Tại buổi cầu nguyện đại kết vào ngày 3 tháng 12, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng không nên đổ lỗi cho chính phủ Síp khi biết rằng họ không thể chào đón và tái định cư hàng nghìn người di cư và xin tị nạn đã đến được bờ biển của mình. Quốc gia này hiện có tỷ lệ người di cư cao nhất so với bất kỳ quốc gia nào trong Liên minh châu Âu.
Chính phủ Síp cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ thu xếp để chuyển 50 người di cư, trong đó có hai người đến từ Cameroon, những người đã sống từ tháng 5 trong một căn lều trên ranh giới màu xanh lá cây do Liên hợp quốc tuần tra vốn đóng vai trò như là vùng đệm giữa miền nam chủ yếu là người Síp gốc Hy Lạp và miền bắc chủ yếu là người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ của đất nước.
Ông Bruni cho biết hứa hẹn sẽ đưa hàng chục người di cư đến Ý trong vài tuần tới, không loại trừ sau đó con số này sẽ tăng thêm nhiều người hơn nữa. Trên thực tế, các hãng thông tấn đã đưa tin rằng những hãng tin khác sẽ theo dõi vào tháng Giêng và tháng Hai.
Việc chuyển 12 người đến Ý, “sẽ được thực hiện nhờ vào một thỏa thuận giữa Quốc Vụ Khanh Vatican, chính quyền Ý và Síp, phối hợp với Phân Bộ Di dân và Tị nạn của Tòa Thánh và Cộng đồng Sant’Egidio”.
Cộng đồng giáo dân Công giáo Sant’Egidio, Liên đoàn các Giáo hội Tin lành ở Ý, Giáo hội Waldensian và gần đây hơn là Hội đồng giám mục Ý và Caritas Ý đã ký một thỏa thuận “hành lang nhân đạo” với Bộ Nội vụ Ý.
Bộ Nội vụ Ý cấp thị thực nhân đạo cho những người di cư và tị nạn dễ bị tổn thương, những người được các nhóm Giáo hội xác định và được họ hỗ trợ khi họ bắt đầu cuộc sống mới ở Ý. Sự hỗ trợ bao gồm nhà ở và thực phẩm, cũng như các khóa học tiếng Ý và giới thiệu về văn hóa và đời sống xã hội Ý.
12 người tị nạn Syria mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa lên chuyến bay cùng với ngài từ đảo Lesbos của Hy Lạp trở về Rôma vào năm 2016 đã nhập cảnh vào Ý theo chương trình này và hiện vẫn đang được Cộng đồng Sant’Egidio theo dõi và giúp đỡ, mặc dù người lớn đang đi làm và trẻ em đang đi học.
Từ tháng 2 năm 2016 đến cuối tháng 11, chương trình đã đưa hơn 4.200 người đến Ý, Cộng đồng Sant’Egidio cho biết. Các thỏa thuận tương tự cũng đã được thực hiện với chính phủ các quốc gia châu Âu khác.
Minh Tuệ (theo Crux)