
Đức Thánh Cha Phanxicô đọc bài phát biểu của mình tại ‘Trung tâm Hòa bình Gioan XXIII’ dành cho những người di cư mà Ngài thành lập năm 1971 ở Hal Far, Malta, Chúa nhật, ngày 3 tháng 4 năm 2022 (Ảnh: AP / Rene Rossignaud)
BEIRUT (AP) – Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đến thăm Lebanon vào tháng Sáu, văn phòng Tổng thống cho biết hôm thứ Ba, trong một biểu hiện rõ ràng của sự ủng hộ đối với quốc gia đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã tổ chức các buổi cầu nguyện đặc biệt cho Lebanon và nhiều lần nói rằng ngài dự kiến sẽ đến thăm đất nước nhỏ bé này kể từ khi cuộc khủng hoảng kinh tế bắt đầu vào tháng 10 năm 2019.
Thông báo về chuyến viếng thăm được đưa ra hai ngày sau khi Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng ngài hiện vẫn đang làm việc để sắp xếp một cuộc gặp gỡ với người đứng đầu Giáo hội Chính thống giáo Nga, bất chấp việc nhà lãnh đạo đó dường như biện minh cho việc Nga xâm lược Ukraine. Đức Thánh Cha cho biết ngài sẽ không loại trừ việc sẽ đến thăm Ukraine nếu điều đó hữu ích.
Phát biểu với các phóng viên trên chuyến bay từ Malta trở về Rôma hôm Chúa nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết ngài và Đức Thượng phụ Kirill đang xem xét một địa điểm khả thi ở Trung Đông. Hiện vẫn chưa rõ liệu cuộc gặp gỡ của hai nhà lãnh đạo có được tổ chức tại Lebanon hay không.
Hai nhà lãnh đạo tôn giáo đã có cuộc trò chuyện qua video vào ngày 16 tháng 3. Cuộc gọi này càng trở nên đáng chú ý hơn bởi vì Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Thượng phụ Kirill mới chỉ gặp nhau một lần – tại sân bay Havana vào năm 2016 – trong cuộc gặp gỡ đầu tiên vào lúc đó giữa một Giáo hoàng và một Thượng phụ Nga trong hơn 1.000 năm.
Chuyến đi của Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ là chuyến viếng thăm đầu tiên của một vị Giáo hoàng tới quốc gia Địa Trung Hải kể từ năm 2012, khi Đức nguyên Giáo hoàng Benedict XVI có chuyến viếng thăm ba ngày tới Lebanon.
Văn phòng của Tổng thống Michel Aoun cho biết ông đã đón tiếp Đại sứ của Vatican tại Lebanon, người đã thông báo với ông rằng Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đến thăm nước này vào tháng 6 và ngày và lịch trình chính xác sẽ được quyết định sau.
“Người dân Lebanon đã chờ đợi chuyến viếng thăm này từ rất lâu để bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha về lập trường của ngài đối với Lebanon và người dân của nước này”, trích lời của Tổng thống Aoun.
Phát ngôn viên Vatican, ông Matteo Bruni, cho biết chuyến viếng thăm đến Lebanon là “một trong những giả thuyết đang được nghiên cứu”.
Chuyến viếng thăm được đưa ra khi hơn 70% trong số 6 triệu người của Lebanon, bao gồm 1 triệu người tị nạn Syria, hiện đang sống trong cảnh nghèo đói vì cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ nhiều thập kỷ tham nhũng và quản lý yếu kém của giai cấp thống trị.
Đồng bảng Lebanon đã mất hơn 90% giá trị và hàng chục nghìn người mất việc làm trong cuộc khủng hoảng mà Ngân hàng Thế giới mô tả là một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất mà thế giới chứng kiến kể từ những năm 1850.
Trong khi đó, đất nước này hiện vẫn đang tiếp tục vật lộn để khắc phục hậu quả từ một vụ nổ lớn xảy ra tại cảng Beirut vào ngày 4 tháng 8 năm 2020 khiến hơn 216 người thiệt mạng, hơn 6.000 người bị thương và nhiều khu vực của thủ đô bị hư hại. Vụ nổ hàng trăm tấn amoni nitrat được bảo quản không đúng cách là một trong những vụ nổ phi hạt nhân lớn nhất trong lịch sử. 20 tháng sau, cuộc điều tra tư pháp bị đình trệ đã không đưa ra được câu trả lời.
Năm ngoái, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh rằng Lebanon phải tiếp tục là một “vùng đất của sự khoan dung và đa nguyên” khi ngài chào đón các Thượng phụ của đất nước này đến Vatican để cầu nguyện cho việc chấm dứt cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị vốn đã đẩy đất nước này lâm vào tình trạng hỗn loạn và đe dọa cộng đồng Kitô giáo của họ.
Lebanon có tỷ lệ người Kitô hữu lớn nhất ở Trung Đông và là quốc gia Ả Rập duy nhất có nguyên thủ quốc gia theo Kitô giáo. Các Kitô hữu chiếm một phần ba dân số. Vatican lo ngại sự sụp đổ của đất nước này đặc biệt nguy hiểm đối với sự hiện diện liên tục của cộng đồng Kitô giáo, một bức tường thành của Giáo hội tại Trung Đông.
Minh Tuệ (theo America)