Đức Thánh Cha Phanxicô nói với Đức Thượng phụ Kirill: Chúng ta hãy trở nên 'những người kiến tạo hòa bình đích thực' cho Ukraine bị chiến tranh tàn phá

Đức Thượng phụ Chính thống giáo Nga Kirill (Ảnh: Patriarchia.Ru) và Đức Thánh Cha Phanxicô (Ảnh: Alexey Gotovsky / CNA)

Đức Thượng phụ Chính thống giáo Nga Kirill (Ảnh: Patriarchia.Ru) và Đức Thánh Cha Phanxicô (Ảnh: Alexey Gotovsky / CNA)

Trong thông điệp Phục sinh gửi người đứng đầu Giáo hội Chính thống Nga, Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ hy vọng rằng Chúa Thánh Thần sẽ “biến chúng ta trở thành những người kiến tạo hòa bình đích thực, đặc biệt là cho Ukraine đang bị chiến tranh tàn phá”.

Trong một bức thư được công bố vào ngày 24 tháng 4 trên trang web của Tòa Thượng Phụ Moscow, Đức Thánh Cha viết: “Chớ gì Chúa Thánh Thần biến đổi tâm hồn chúng ta và biến chúng ta trở thành những người kiến tạo hòa bình đích thực, đặc biệt là cho Ukraine đang bị chiến tranh tàn phá, để lễ Phục sinh vĩ đại từ sự chết chóc sang sự sống mới trong Đức Kitô có thể trở thành hiện thực cho người dân Ukraine, những người luôn khao khát một bình minh mới vốn sẽ chấm dứt bóng tối của chiến tranh”.

Vatican News, cổng tin tức trực tuyến của Tòa Thánh, cho biết lời chúc mừng Lễ Phục sinh không chỉ được gửi tới Đức Thượng phụ Kirill của Moscow và Toàn nước Nga mà còn gửi đến những người đứng đầu các Giáo hội Đông phương khác đang mừng Lễ Phục sinh theo lịch Julian.

 Tuần trước, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thông báo rằng Vatican đã hủy bỏ kế hoạch cho cuộc gặp thượng đỉnh vào tháng 6 với Đức Thượng phụ Kirill ở Giêrusalem. Đây sẽ là cuộc gặp gỡ thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo kể từ cuộc gặp gỡ lịch sử tại Cuba vào năm 2016.

Đức Thượng phụ Chính thống giáo Nga Kirill của Moscow và Đức Thánh Cha Phanxicô mỉm cười với nhau trong cuộc gặp gỡ tại Sân bay Quốc tế Jose Marti ở Havana vào ngày 12 tháng 2 năm 2016 (Ảnh: Paul Haring / CNS)

Đức Thượng phụ Chính thống giáo Nga Kirill của Moscow và Đức Thánh Cha Phanxicô mỉm cười với nhau trong cuộc gặp gỡ tại Sân bay Quốc tế Jose Marti ở Havana vào ngày 12 tháng 2 năm 2016 (Ảnh: Paul Haring / CNS)

Đức Thánh Cha cho biết rằng mối tương quan của ngài với Đức Thượng phụ Kirill “rất tốt đẹp”, nhưng “chính sách ngoại giao của chúng tôi hiểu rằng một cuộc gặp gỡ của hai chúng tôi vào thời điểm này có thể gây ra nhiều sự nhầm lẫn bối rối”.

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về cuộc chiến Ukraine trong một cuộc gọi hội nghị video vào ngày 16 tháng Ba.

Theo Văn phòng báo chí của Tòa Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói với Đức Thượng phụ Kirill: “Đã có lúc ngay cả trong các Giáo hội của chúng ta, chúng ta cũng đã nói về thánh chiến hay chiến tranh chính nghĩa. Ngày nay chúng ta không thể nói như vậy. Lương tâm Kitô giáo về tầm quan trọng của hòa bình đã phát triển”.

Các Giám mục Công giáo trên khắp châu Âu đã kêu gọi Đức Thượng phụ Kirill – người được coi là thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin – lên tiếng phản đối cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine, được phát động vào ngày 24 tháng 2.

Trong số những người đã kêu gọi Đức Thượng phụ Kirill can thiệp có Đức Tổng Giám mục Stanisław Gądecki của Ba Lan, Đức Hồng y Reinhard Marx của Đức, Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich của Luxembourg, và các Giám mục Ireland.

Giáo hội Chính thống Nga là một Giáo hội Chính thống giáo Đông phương độc lập với khoảng 150 triệu thành viên, chiếm hơn một nửa số Kitô hữu Chính thống trên thế giới. Lập trường của Giáo hội này về cuộc chiến Nga-Ukraine đã làm gia tăng sự căng thẳng trong Chính thống giáo Đông phương.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết