Đức Thánh Cha Phanxicô nói về AI: ‘Tinh thần trách nhiệm là chìa khóa’

Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi tinh thần trách nhiệm và lương tâm trong thông điệp gửi tới Hội nghị Mỹ Latinh lần thứ IV do CEPROME và Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên tổ chức, với chủ đề ‘Trí tuệ nhân tạo và Lạm dụng tình dục: Thách thức mới đối với Công tác phòng ngừa’.

Hình minh họa cho thấy các từ 'Trí tuệ nhân tạo AI' (Ảnh: REUTERS)

Hình minh họa cho thấy các từ ‘Trí tuệ nhân tạo AI’ (Ảnh: REUTERS)

Khi sử dụng hoặc thiết kế AI, chúng ta cần phải nhớ rằng chúng ta vẫn phải chịu trách nhiệm…

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh điều này trong thông điệp gửi đến các tham dự viên tham gia Hội nghị lần thứ IV về Mỹ Latinh do CEPROME và Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên tổ chức với chủ đề ‘Trí tuệ nhân tạo và Lạm dụng tình dục: Thách thức mới đối với Công tác phòng ngừa’, diễn ra tại Lima, Peru từ ngày 25 đến 27 tháng 2 năm 2025.

Trong thông điệp được ký ngày 13 tháng 1, Đức Thánh Cha cho biết ngài muốn tham gia cùng với tất cả các tham dự viên tham gia hội nghị.

“Tôi cầu xin Thiên Chúa”, ngài nhấn mạnh, “duy trì mọi nỗ lực nhằm xóa bỏ tai họa này khỏi xã hội và đặc biệt là chúc lành cho sáng kiến ​​mà anh chị em đang thúc đẩy cũng như những thành quả mà sáng kiến ​​này mang lại”.

AI đang cách mạng hóa internet

Nhắc lại rằng họ đã chọn chủ đề “Trí tuệ nhân tạo”, Đức Thánh Cha nhận xét rằng “giống như một cơn sóng thần”, nó “đã cách mạng hóa thực tế luôn thay đổi của internet”.

Đức Thánh Cha cho biết “đối với một Linh mục lớn tuổi, các thành phần kỹ thuật của những chủ đề này có thể khó nắm bắt và việc cập nhật mọi tiến bộ trong vũ trụ song song mà chúng ta gọi là web quả là một thách thức”. “Tuy nhiên, chân lý – Chân lý viết hoa chữ T – tức là Chúa Giêsu Kitô”, ngài tiếp tục, “sẽ luôn luôn có liên quan và do đó, có giá trị để suy ngẫm về bất kỳ chủ đề nào tự nó có vẻ mới mẻ”.

Trong số nhiều vấn đề có thể phát sinh liên quan đến Trí tuệ nhân tạo, và ngài thừa nhận rằng họ chắc chắn sẽ giải quyết một cách có hệ thống, trong các cuộc thảo luận của mình, là nhu cầu về “trách nhiệm”.

Trách nhiệm vẫn thuộc về ‘chúng ta’

Trong trường hợp Trí tuệ nhân tạo, có một “sự miễn trừ được nhận thức”, mà theo Đức Thánh Cha nhận xét, “đạt đến một cấp độ mới, vì nó không chỉ đơn thuần là xem, truyền tải hoặc thu thập các dữ liệu không phù hợp mà còn tạo ra nội dung tổng hợp ‘mới'”.

“Thực tế là chính bàn tay chúng ta không tạo ra những dữ liệu này”, Đức Thánh Cha lưu ý, “có thể tạo ra ảo tưởng sai lầm rằng chúng ta không phải là người ‘thực hiện’ điều gì đó đáng hổ thẹn – tấn công người khác, đánh cắp hình ảnh, sử dụng khái niệm hoặc ý tưởng của người khác hoặc tiết lộ điều gì đó riêng tư đáng lẽ phải được giữ kín”.

“Nhưng điều đó không đúng”, Đức Thánh Cha tiếp tục cảnh báo, đồng thời nhắc nhở rằng: “Máy móc tuân theo mệnh lệnh của chúng ta; nó thực hiện nhưng không tự quyết định – ngoại trừ trong phạm vi nó đã được lập trình để làm như vậy”.

Đức Thánh Cha so sánh việc nhận thức được rủi ro của AI giống như rủi ro khi chúng ta lái một chiếc xe hơi có động cơ mạnh.

Ngài cho rằng việc sử dụng công nghệ có thể gây ra những rủi ro, giống như khi chúng ta lái một chiếc xe có động cơ mạnh, “bấm ga” hoặc “chạy sang làn đường ngược chiều”.

Kinh Thánh có thể hướng dẫn chúng ta

Trong khuôn khổ trách nhiệm của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh, cả người sử dụng công nghệ này lẫn những người thiết kế ra nó, “những người phải đảm bảo sự an toàn “, “phải chịu trách nhiệm”.

Theo nghĩa này, Đức Thánh Cha cho biết Kinh Thánh có thể hướng dẫn chúng ta ứng phó với những thách thức này.

Trước tiên, nó có thể làm như vậy, Đức Thánh Cha lưu ý “bằng cách kêu cầu Thiên Chúa và nói với các nạn nhân kêu cầu Ngài để nâng cao nhận thức về tác hại đang gây ra”, và “thứ hai”, “bằng cách vạch trần sự sai lầm khi sử dụng công nghệ như một cái cớ để xoa dịu lương tâm của chúng ta”, “khuyến khích các cá nhân, nhà thiết kế công nghệ và chính quyền thiết lập các quy định rõ ràng, cụ thể và có thể thực thi để ngăn chặn việc sử dụng công nghệ có hại hoặc phạm tội”.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận bằng lời cầu nguyện xin Chúa Giêsu chúc lành cho các tham dự viên tham gia hội nghị, xin Đức Trinh Nữ Maria che chở họ, và xin họ cầu nguyện cho mình.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết