Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ Liên hoan Giới trẻ Công giáo Mễ Du: ‘Thiên Chúa có một kế hoạch’

Liên hoan Giới trẻ Công giáo Mễ Du, lần thứ 34, được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 7 năm 2023, tại địa điểm được cho là nơi Đức Mẹ hiện ra ở Bosnia và Herzegovina (Ảnh: Đài phát thanh MIR Mễ Du)

Liên hoan Giới trẻ Công giáo Mễ Du, lần thứ 34, được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 7 năm 2023, tại địa điểm được cho là nơi Đức Mẹ hiện ra ở Bosnia và Herzegovina (Ảnh: Đài phát thanh MIR Mễ Du)

Hãy tránh xa sự lười biếng và ích kỷ và đừng sợ làm theo kế hoạch của Thiên Chúa dành cho cuộc sống của các con, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắn nhủ với hàng ngàn người trẻ tham gia Liên hoan Giới trẻ Công giáo Mễ Du 2023 trong một thông điệp hôm thứ Năm.

“Thiên Chúa có một kế hoạch yêu thương dành cho mỗi người trong các con. Đừng sợ Thánh ý của Ngài, nhưng hãy đặt tất cả mọi sự tin tưởng phó thác của các con vào ân sủng của Ngài. Đối với Ngài, các con quý giá và quan trọng, bởi vì các con chính là công trình của bàn tay của Ngài”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong một thông điệp được Vatican công bố vào ngày 27 tháng 7.

Liên hoan Giới trẻ Công giáo Mễ du, lần thứ 34, được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 7 tại địa điểm được cho là nơi Đức Mẹ đã hiện ra ở Bosnia và Herzegovina.

Còn được gọi là “Mladifest”, sự kiện kéo dài 5 ngày tập trung vào việc cầu nguyện và bao gồm Thánh lễ hàng ngày và chầu Thánh Thể, các chứng từ và một cuộc rước nến.

Hàng ngàn thanh thiếu niên tập trung tại Liên hoan Giới trẻ Công giáo Mễ Du 2023 từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 7 (Ảnh: Đài phát thanh MIR Mễ Du)

Hàng ngàn thanh thiếu niên tập trung tại Liên hoan Giới trẻ Công giáo Mễ Du 2023 từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 7 (Ảnh: Đài phát thanh MIR Mễ Du)

“Chỉ có Thiên Chúa biết được tấm lòng và những ước muốn sâu xa nhất của các con. Chỉ có Thiên Chúa, Đấng yêu các con bằng tình yêu tuyệt đối mới có thể đáp ứng nguyện vọng của các con. Không ai ngoài Thiên Chúa có thể ban cho các con hạnh phúc đích thực”, Đức Thánh Cha tiếp tục.

Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích những người tham dự đại hội noi gương Mẹ Maria trong việc thưa “Xin vâng” vô điều kiện với Thiên Chúa.

“Hãy để cuộc sống của các con không có chỗ cho sự ích kỷ hay lười biếng”, Đức Thánh Cha cho biết thêm. “Hãy tận dụng tuổi trẻ của các con để cùng với Thiên Chúa đặt nền móng cho sự tồn tại của các con, vì tương lai cá nhân, nghề nghiệp và xã hội của các con sẽ tùy thuộc vào những lựa chọn của các con trong những năm tuổi trẻ này”.

Trong thông điệp của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy tư về chủ đề của Liên hoan Giới trẻ Công giáo năm 2023 – “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi” – xuất phát từ lời của Chúa Giêsu trong Mát-thêu 12:49.

Với những lời này, Chúa Giêsu “muốn cho chúng ta thấy rằng chính việc tuân theo Thánh ý của Chúa Cha sẽ thiết lập chúng ta trong sự kết hiệp với Người, một mối dây liên kết cao cả hơn những mối dây huyết thống gần gũi nhất”, Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích.

“Thánh ý của Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha tiếp tục, “là một kho tàng vô giá!”.

Tuy nhiên, Đức Thánh Cha thừa nhận rằng mọi người thường gặp khó khăn trong việc hiểu và đón nhận Thánh ý của Thiên Chúa.

“Chúng ta mong muốn một cuộc sống khác, không thử thách, không đau khổ”, Đức Thánh Cha nói. “Chúng tôi muốn mình trở nên khác biệt, có lẽ thông minh hơn, giàu có hơn về tài năng hoặc thiên bẩm”.

Tuy nhiên, không có ý muốn nào tốt đẹp hơn, được hoạch định một cách yêu thương hơn cho hạnh phúc trọn vẹn của chúng ta, hơn là Thánh ý của Chúa Cha, Đức Thánh Cha nhấn mạnh.

“Chúng ta thường sợ Thánh ý này bởi vì chúng ta sợ rằng Thiên Chúa có thể áp đặt một điều gì đó lên chúng ta ngoài ý muốn tuyệt đối và không vì lợi ích của chúng ta; chúng ta sợ rằng chấp nhận Thánh ý của Ngài đồng nghĩa với việc từ bỏ tự do của chúng ta”, Đức Thánh Cha nói. “Thay vào đó, chúng ta phải hết sức tìm kiếm, cầu xin Thiên Chúa Cha cho chúng ta biết Thánh ý của Ngài và xin cho Thánh ý đó được thực hiện nơi chúng ta”.

“Và lý do sâu xa nhất để ước muốn điều đó đã được chính Chúa Giêsu chỉ ra cho chúng ta: Việc làm theo Thánh ý Chúa Cha khiến chúng ta trở thành con cái, anh chị em, mẹ của Ngài, và làm cho chúng ta lớn lên trong tình yêu đối với Ngài và tha nhân”.

Đức Tổng Giám mục Aldo Cavalli, Sứ thần Tòa Thánh tại Mễ Du, phát biểu trước Liên hoan Giới trẻ Công giáo Mễ Du (Ảnh: Đài phát thanh MIR Mễ Du)

Đức Tổng Giám mục Aldo Cavalli, Sứ thần Tòa Thánh tại Mễ Du, phát biểu trước Liên hoan Giới trẻ Công giáo Mễ Du (Ảnh: Đài phát thanh MIR Mễ Du)

Các cuộc hiện ra được cho là của Đức Mẹ ở Mễ Du đã xảy ra với 6 đứa trẻ bắt đầu vào ngày 24 tháng 6 năm 1981.

Theo những người được cho là các thị nhân, những lần hiện ra đã truyền tải thông điệp hòa bình cho thế giới, lời kêu gọi hoán cải, cầu nguyện và ăn chay, cũng như một số bí mật xung quanh các sự kiện sẽ được ứng nghiệm trong tương lai.

Những cuộc hiện ra này được cho là đã tiếp tục gần như hàng ngày kể từ lần đầu tiên xuất hiện, với 3 trong số 6 đứa trẻ ban đầu – giờ đã trưởng thành – tiếp tục được chứng kiến những cuộc hiện ra vào mỗi buổi chiều vì không phải tất cả “bí mật” dành cho chúng đều đã được tiết lộ.

Kể từ khi bắt đầu, những cuộc hiện ra được cho là nguồn gốc của sự tranh cãi và cải đạo, với việc nhiều người đổ xô đến thành phố để hành hương và cầu nguyện, trong khi nhiều người khác cho rằng những thị kiến này không đáng tin cậy.

Vào tháng 1 năm 2014, một ủy ban của Vatican đã kết thúc cuộc điều tra kéo dài gần 4 năm về các khía cạnh Giáo lý và kỷ luật của các cuộc hiện ra ở Mễ Du.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã cho phép các tín hữu Công giáo tổ chức các cuộc hành hương đến Mễ Du vào năm 2019, mặc dù Giáo hội vẫn chưa đưa ra phán quyết về tính xác thực của các cuộc hiện ra. Đức Thánh Cha đã gửi thông điệp hàng năm đến Liên hoan Giới trẻ Công giáo Mễ Du kể từ năm 2020.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết