Đức Thánh Cha Phanxicô ngỏ lời với các Cha xứ trên thế giới: ‘Giáo hội không thể tiếp tục nếu không có các huynh đệ’

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ 300 Linh mục tham dự Đại hội Thế giới của các Cha xứ vào ngày 2 tháng 5 năm 2024, tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ 300 Linh mục tham dự Đại hội Thế giới của các Cha xứ vào ngày 2 tháng 5 năm 2024, tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Năm, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố một bức thư gửi đến tất cả các Cha xứ trên thế giới với lời khuyên của ngài về việc xây dựng một Giáo hội truyền giáo trong đó tất cả những người đã được rửa tội đều chia sẻ sứ mệnh loan báo Tin Mừng.

“Các cộng đoàn Giáo xứ ngày càng cần trở thành những nơi mà từ đó những người đã được rửa tội ra đi trở thành những người môn đệ truyền giáo và là nơi họ trở về, tràn đầy niềm vui, để chia sẻ những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã thực hiện qua chứng tá của họ”, Đức Thánh Cha Phanxicô viết trong bức thư được công bố vào ngày 02 tháng 5.

Đức Thánh Cha đã trao bức thư cho 300 Linh mục tham gia “Cuộc họp thế giới của các Cha xứ” của Thượng Hội đồng về Hiệp hành trong buổi tiếp kiến tại Vatican, đồng thời cho biết rằng cuộc gặp gỡ của họ là “một cơ hội để tôi nhớ đến trong lời cầu nguyện của mình tất cả các Cha xứ trên thế giới mà tôi đã ngỏ lời với họ với lòng yêu mến sâu sắc”.

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ 300 Linh mục tham dự Đại hội Thế giới của các Cha xứ vào ngày 2 tháng 5 năm 2024, tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ 300 Linh mục tham dự Đại hội Thế giới của các Cha xứ vào ngày 2 tháng 5 năm 2024, tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

“Trước hết, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn và sự đánh giá cao công việc quảng đại mà các huynh đệ thực hiện mỗi ngày, gieo hạt giống Tin Mừng trên mọi loại đất”, Đức Thánh Cha Phanxicô viết.

“Điều đó hiển nhiên đến mức nghe gần như tầm thường, nhưng điều đó không làm cho nó kém chân thực hơn: Giáo hội không thể tiếp tục tồn tại nếu không có sự cống hiến và công việc phục vụ mục vụ của các huynh đệ”, Đức Thánh Cha nói thêm.

Trong bức thư, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra ba gợi ý cho các Cha xứ để xây dựng “một Giáo hội Hiệp hành và truyền giáo”.

 Đầu tiên là các Linh mục phải sống “đoàn sủng mục vụ cụ thể của mình để phục vụ ngày càng nhiều hơn những ân sủng đa dạng mà Chúa Thánh Thần đã gieo rắc trong dân Chúa”.

Đức Thánh Cha nói rằng bằng cách nuôi dưỡng những hồng ân đặc sủng phong phú và đa dạng của giáo dân, các Linh mục sẽ “cảm thấy bớt đơn độc hơn trong nhiệm vụ đầy thách thức của công việc truyền giáo” và “sẽ trải nghiệm niềm vui được trở thành những người cha đích thực, những người không thống trị người khác mà mang lại cho họ, cả nam lẫn nữ, những khả năng to lớn và quý giá”.

Gợi ý thứ hai là “học cách thực hành nghệ thuật phân định cộng đoàn” bằng cách sử dụng “cuộc đối thoại trong Chúa Thánh Thần” được thực hiện trong cuộc họp của Thượng Hội đồng về Hiệp hành vào tháng 10 năm ngoái.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích các Linh mục đặt mọi công việc họ làm “trên tinh thần chia sẻ và tình huynh đệ” giữa họ và với các Giám mục của họ.

“Chúng ta không thể là những người cha đích thực nếu chúng ta không phải là những người con đầu lòng và những người anh em. Và chúng ta không thể thúc đẩy sự hiệp thông và tham gia vào các cộng đoàn được giao phó cho chúng ta chăm sóc, trừ khi, trước hết, chúng ta sống gắn bó với những thực tế đó giữa chúng ta”, Đức Thánh Cha giải thích.

Buổi tiếp kiến Đức Thánh Cha đã kết thúc Cuộc gặp gỡ Thế giới của các Cha xứ kéo dài 4 ngày, diễn ra từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 tại Tu viện Fraterna Domus ở Sacrofano, Ý, ngay phía bắc Rôma.

Cuộc quy tụ của 300 Linh mục được Bộ Giáo sĩ và Tổng Thư ký Thượng Hội đồng phối hợp tổ chức để đáp lại báo cáo tổng hợp của Thượng Hội đồng đầu tiên, trong đó xác định sự cần thiết “triển khai những cách thức để các Phó tế, Linh mục, và các Giám mục trong tiến trình Thượng Hội đồng trong năm tới”.

Cha Clinton Ressler, một Linh mục thuộc Tổng Giáo phận Galveston-Houston, là một trong 5 Linh mục người Mỹ đã đến Rôma tham dự cuộc họp.

Cha Ressler nói với EWTN rằng điểm nổi bật của cuộc gặp gỡ là “kinh nghiệm được ở cùng với các anh em Linh mục đến từ khắp nơi trên thế giới”.

Cha Ressler nói rằng ngài đã học được rằng bất chấp những thực tế đa dạng mà các Linh mục ở những nơi khác nhau trên thế giới gặp phải, “trải nghiệm của việc trở thành Linh mục ở tiền tuyến và trong chiến hào là một trải nghiệm phổ quát – niềm vui, nỗi buồn, hy vọng”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết