Đức Thánh Cha Phanxicô: ‘Nếu anh chị em không biết ngày rửa tội của mình, hãy tìm và ghi nhớ’

Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 7 tháng 1 năm 2024 và chia sẻ với những người hành hương tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô về Bí tích Rửa tội (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 7 tháng 1 năm 2024 và chia sẻ với những người hành hương tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô về Bí tích Rửa tội (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm Chúa nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng nếu anh chị em không biết ngày rửa tội của mình, anh chị em cần tìm và ghi nhớ để có thể cử hành ngày kỷ niệm trở thành con Thiên Chúa và là người thừa kế Nước Trời.

Phát biểu từ cửa sổ Điện Tông Tòa tại Vatican, hôm 7 tháng 1, Đức Thánh Cha nói rằng ngày kỷ niệm rửa tội của một người nên được tổ chức hàng năm “giống như ngày sinh nhật”.

“Khi chịu phép rửa, chính Thiên Chúa đến trong chúng ta, thanh tẩy và chữa lành tâm hồn chúng ta, làm cho chúng ta mãi mãi trở thành con cái của Ngài, trở thành dân của Người và gia đình của Ngài, những người thừa kế Thiên đàng”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Chúng ta hãy tự hỏi: tôi có nhận thức được món quà to lớn mà tôi mang trong mình qua phép rửa không?”, Đức Thánh Cha cho biết thêm.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ về Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, kỷ niệm việc Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Jordan bởi Thánh Gioan Tẩy Giả.

Những người hành hương tụ tập để tham dự giờ Kinh Truyền Tin do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 7 tháng 1 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Những người hành hương tụ tập để tham dự giờ Kinh Truyền Tin do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 7 tháng 1 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Trước đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đã rửa tội cho 16 em thiếu nhi trong Nhà nguyện Sistine, nơi ngài nói rằng phép rửa là “món quà tuyệt vời nhất” mà cha mẹ có thể trao tặng cho con cái của mình.

Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo mô tả phép rửa là “nền tảng của toàn bộ đời sống Kitô hữu, là cửa ngõ dẫn đến cuộc sống trong Chúa Thánh Thần … và là cánh cửa dẫn đến các Bí tích khác”.

Trong bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng mỗi dấu Thánh giá là một lời nhắc nhở về Bí tích Rửa tội của một người vốn “ghi dấu trong chúng ta ký ức về ân sủng của Thiên Chúa, Đấng yêu thương chúng ta và mong muốn ở với chúng ta”.

Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi mọi người suy ngẫm và tự hỏi: “Tôi có thừa nhận, trong cuộc đời mình, ánh sáng sự hiện diện của Thiên Chúa, Đấng coi tôi như những người con yêu dấu của Ngài không?”.

Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các tín hữu Công giáo tạ ơn Chúa vì cha mẹ họ đã đưa họ đến giếng rửa tội và trao ban cho họ hồng ân của Bí tích Rửa tội.

“Điều quan trọng là phải ghi nhớ ngày rửa tội của chúng ta và cũng biết ngày đó. Tôi mời gọi tất cả anh chị em, mỗi người hãy suy nghĩ: ‘Tôi có ghi nhớ ngày rửa tội của mình không?’”, Đức Thánh Cha nói.

“Nếu anh chị em không nhớ, khi về nhà, hãy hỏi xem về ngày đó, để không quên ngày này nữa vì đây là một ngày sinh nhật mới, bởi vì với Bí tích rửa tội, anh chị em đã được sinh ra trong đời sống ân sủng”.

Sau khi cầu nguyện với lời kinh dâng kính Đức Mẹ với đám đông tụ tập dưới những chiếc ô ở Quảng trường Thánh Phêrô bên dưới, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine, Palestine và Israel.

Những người hành hương tụ tập để tham dự giờ Kinh Truyền Tin do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 7 tháng 1 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Những người hành hương tụ tập để tham dự giờ Kinh Truyền Tin do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 7 tháng 1 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng kêu gọi những lời cầu nguyện cho “sự giải thoát vô điều kiện” cho tất cả những người bị bắt cóc ở Colombia và đồng thời bày tỏ sự gần gũi của ngài với những người bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt gần đây ở Cộng hòa Dân chủ Congo.

Đức Thánh Cha cũng gửi lời cầu chúc một Mùa Giáng Sinh an lành đến các Kitô hữu Chính thống Đông phương vẫn đang theo lịch Julian và cử hành Lễ Giáng Sinh năm nay vào ngày 7 tháng Giêng.

“Với tinh thần huynh đệ vui tươi, tôi cầu chúc Mầu nhiệm Giáng sinh của Chúa Giêsu tuôn đổ trên họ ánh sáng, bác ái và sự bình an”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết