Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các nhà cầm quyền Ba Lan hãy thể hiện Lòng Thương Xót đối với những người di cư

  • Tin tức
  • Thứ Năm, 28-07-2016 | 20:34:56

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến Ba Lan nhân dịp khai mạc Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2016

Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi các nhà cầm quyền Ba Lan hãy thể hiện Lòng Thương Xót đối với những người di cư, sau khi Ngài đến Kraków để tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới.

Bầu trời gợn khói mây và đã có một cơn mưa phùn nhẹ thế nhưng vẫn không làm nản tinh thần của các đoàn hành hương đang reo hò để chào đón Đức Thánh Cha khi máy bay của Ngài vừa hạ cánh tại Kraków hôm qua 27/7. Nghi thức đón tiếp tại sân bay quốc tế Gioan Phaolô II tại Kraków đã được đánh dấu bởi sự hiện diện của hàng trăm năm thanh nữ tú Ba Lan trong những trang phục và những điệu nhảy truyền thống.

 Khi vừa bước xuống từ máy bay để chuẩn bị di chuyển đến điện Wawel Castle, Đức Thánh Cha Phanxicô đã được phái đoàn bao gồm Đức Hồng Y Stanislaw Dziwisz Địa phận Kraków, ông Andrzej Duda – Tổng thống Ba Lan và đệ nhất phu nhân cùa ông là bà Agata Kornhauser-Duda đón tiếp.

 Phát biểu trước chính quyền dân sự và các thành viên trong đoàn ngoại giao của nước này, Đức Thánh Cha ghi nhấn mạnh “kí ức chính là dấu ấn của dân tộc Ba Lan”, một đặc điểm đáng lưu ý của vị tiền nhiệm của Ngài đó là Thánh Gioan Phaolô II.

 Đức Thánh Cha cho biết việc nhận thức về bản sắc dân tộc là một việc “không thể thiếu trong việc thiết lập một cộng đồng quốc gia dựa trên nền tảng con người, các di sản xã hội, chính trị, kinh tế và tôn giáo”, thế nhưng, mọi người phải luôn biết cởi mở để không ngừng đổi mới và thay đổi. Đức Thánh Cha cho biết thêm rằng trong khi những kí ức tốt đẹp có thể nhắc nhở xã hội về Thiên Chúa và về công trình cứu độ của Ngài, còn những kí ức xấu sẽ làm cho tâm trí con người “luôn bị ám ảnh về những sự ác, đặc biệt là những sai lầm phạm của những người khác”, Đức Thánh Cha nói.

 Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi người dân Ba Lan hãy giữ những ký ức tích cực để họ có thể hướng tới một tương lai đầy hy vọng trong việc tôn trọng phẩm giá con người, những quan ngại về các vấn đề kinh tế, môi trường cũng như ” những hiện tượng phức tạp của vấn nạn di cư”.

 Đối với vấn đề di dân, Đức Thánh Cha nói thêm, “tôi tha thiết mời gọi sự cân nhắc sáng suốt cũng như lòng thương xót từ phía các nhà chức trách, để chúng ta có thể vượt qua những nỗi lo ngại và hướng tới những điều tốt đẹp hơn”.

 “Cũng cần có một tinh thần sẵn sàng để đón tiếp những người đang phải chạy trốn khỏi các cuộc chiến tranh và cảnh nghèo đói, cũng như tinh thần liên đới với những người bị tước đoạt các quyền cơ bản của con người, trong đó có quyền được tuyên xưng đức tin của mình một cách  tự do và an toàn cho bản thân”, Ngài nói thêm.

 Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã nhắc đến hoàn cảnh bi đát của những người di cư trong quá khứ, Ngài cho biết trước khi khởi hành đến Kraków Ngài đã gặp 15 người tị nạn trẻ. Văn phòng báo chí Tòa Thánh cho biết các bạn trẻ tị nạn này hiện đang ở Ý và không có bất kì giấy tờ nào để họ có thể ra khỏi nước này.

 “Các bạn trẻ này, cùng với các tình nguyện viên trong công tác bác ái xã hội tháp tùng Ngài trước khi khởi hành, đã cầu chúc Đức Thánh Cha chuyến đi bình an và một kì ĐHGTTG đầy niềm vui và ý nghĩa. Mặc dù họ không thể tham gia nhưng họ vẫn hiệp thông trong lời cầu nguyện cho kì ĐHGTTG lần này được thành công tốt đẹp”, Văn phòng báo chí Tòa Thánh cho biết.

 Mời gọi dân tộc Ba Lan hãy “nhìn tương lai với niềm hy vọng”, Đức Thánh Cha cho biết kí ức về lịch sử ngàn năm của dân tộc này sẽ tạo nên một bầu khí tôn trọng và thúc đẩy một cuộc sống tốt đẹp hơn cho các thế hệ tương lai.

 “Các bạn trẻ không nên chỉ luôn quay cuồng trong việc giải quyết các vấn đề, mà hơn hết, chúng ta hãy biết tận hưởng vẻ đẹp của tạo hoá, những lợi ích mà chúng ta có thể đem lại và niềm hy vọng mà chúng ta có thể cống hiến”, Đức Thánh Cha nói.

 Các chính sách xã hội – Đức Thánh Cha nhấn mạnh – cũng phải hỗ trợ cho các gia đình vốn là “những tế bào cơ bản và nền tảng của xã hội” cũng như “giúp đỡ một cách có trách nhiệm trong việc đón nhận sự sống” để trẻ em có thể được nhìn nhận như những quà tặng chứ không phải là những gánh nặng xã hội.

 “Sự sống phải luôn luôn được đón nhận và bảo vệ. Hai điều này luôn luôn đi đôi với nhau, đó là việc đón tiếp cũng như bảo vệ sự sống từ lúc thụ thai cho đến khi chết tự nhiên. Tất cả chúng ta đều được mời gọi trong việc tôn trọng và nâng niu sự sống”.

 Ông Andrzej Duda – Tổng thống Ba Lan cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô đã mang đến cho đất nước Ba Lan cũng như hàng ngàn các bạn trẻ trong các đoàn hành hương những chân giá trị mà nhân loại ngày hôm nay đang rất cần, đó là: đức tin và lòng nhân từ.

 Đón tiếp Đức Thánh Phanxicô tại điện Wawel Castle, ông Duda cho biết Đức Thánh Cha chính là một “cột trụ vững chắc cũng như những bảng chỉ đường” đối với cuộc sống của các bạn trẻ.

 Ông Duda – một người Công giáo tại Kraków, cho biết: “Thế giới ngày nay rất cần những chân giá trị, đó chính là đức tin và lòng nhân từ, đó là tất cả những điều mà Đức Thánh Cha đã mang lại. Chúng con sẽ ghi nhớ những lời dạy của Ngài”.

 Đức Thánh Cha và Tổng thống Duda đã có buổi nói chuyện trong vòng nửa giờ trước khi Ngài đến kính viếng và cầu nguyện trước Thánh tích của Thánh Gioan Phaolô II tại Nhà thờ Chánh tòa Wawel. Ngài cũng sẽ có buổi gặp gỡ với các Giám mục Ba Lan tại đây. Ngài hứa sẽ “để tâm lắng nghe” những câu chuyện của các Giám mục.

 Đức Hồng Y Stanislaw Dziwisz – Tổng Giám mục Địa phận Kraków cũng đã có buổi gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Ngài cho biết sự hiện diện của Đức Thánh Cha đã giúp nâng cao nhận thức trong việc ý thức họ chính là một phần của Giáo Hội Công Giáo vốn xuyên qua mọi biên giới quốc gia và mọi nền văn hóa.

 Đức Hồng Y Dziwisz bày tỏ: “Chúng con sẽ lắng nghe và ghi nhận những giáo huấn của Ngài”.

 Đức Thánh Cha Phanxicô đến thăm Ba Lan để cùng với hàng trăm ngàn bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới cử hành Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới.

Minh Tuệ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết