Đức Thánh Cha Phanxicô lên án những nội dung khiêu dâm là 'ngôn ngữ của ma quỷ'

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong buổi tiếp kiến chung lần thứ 500 trong triều đại Giáo hoàng của mình tại Quảng trường Thánh Phêrô hôm thứ Tư,  ngày 25 tháng 9 (Ảnh: Daniel Ibañez/CNA)

Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung lần thứ 500 trong triều đại Giáo hoàng của mình, được tổ chức tại Quảng trường Thánh Phêrô hôm thứ Tư, ngày 25 tháng 9, chia sẻ về những nội dung khiêu dâm và các thức làm thế nào để tránh cám dỗ phạm tội (Ảnh: Daniel Ibañez/CNA)

Trong buổi tiếp kiến ​​chung hôm thứ Tư, ngày 25 tháng 9, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gọi những nội dung khiêu dâm là công việc của ma quỷ và đồng thời cảnh báo các Kitô hữu phải từ bỏ loại hình này cũng như những cám dỗ khác hiện hữu trên internet.

“Bất kỳ điện thoại di động nào cũng có thể tiếp cận sự tàn bạo này, ngôn ngữ của ma quỷ này”, Đức Thánh Cha phát biểu tại buổi tiếp kiến ​​hàng tuần tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 25 tháng 9.

Đức Thánh Cha lưu ý rằng mặc dù công nghệ hiện đại có nhiều lợi ích đáng trân trọng, n hưng nó cũng tạo cơ hội để ma quỷ cám dỗ chúng ta, “và nhiều người đã mắc bẫy”.

“Hãy nghĩ đến những nội dung khiêu dâm trên internet, một thị trường đang phát triển mạnh mẽ đằng sau đó”, ngài tiếp tục. “Chúng ta đều biết ma quỷ hoạt động ở đó”.

Đức Thánh Cha đã đề cập đến nội dung khiêu dâm và cách thức làm thế nào để tránh cám dỗ phạm tội trong buổi tiếp kiến ​​chung lần thứ 500 trong triều đại Giáo hoàng của mình.

Phát biểu trước hàng ngàn người tại Vatican, Đức Thánh Cha cho biết nội dung khiêu dâm “là một hiện tượng rất phổ biến, nhưng các Kitô hữu phải hết sức cẩn trọng để phòng ngừa và kiên quyết phản đối”.

Trong buổi tiếp kiến hôm thứ Tư trước chuyến Tông du 4 ngày tới Luxembourg và Bỉ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói nhỏ nhẹ và thỉnh thoảng phải dừng lại để ho, sau khi hủy hai cuộc họp vào sáng thứ Hai do bị các triệu chứng “giống như cúm”, theo Vatican.

Bài Giáo lý của Đức Thánh Cha là bài chia sẻ mới nhất trong một loạt những suy tư về Chúa Thánh Thần như Đấng hướng dẫn, và lấy cảm hứng từ phần đầu Chương 4 của Tin Mừng Luca, khi “Chúa Giêsu được tràn đầy Chúa Thánh Thần, trở về từ sông Jordan và được Chúa Thánh Thần dẫn vào sa mạc trong 40 ngày, để chịu ma quỷ cám dỗ” (Lc 4:1).

“Trong hoang địa, Chúa Giêsu đã giải thoát mình khỏi Satan, và giờ đây Người có thể giải thoát khỏi Satan”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh, đồng thời lưu ý rằng khi vào hoang địa, Chúa Giêsu đã vâng theo sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra lời khuyên để tránh xa dịp tội khi bị ma quỷ cám dỗ, bao gồm không tin vào mê tín dị đoan hoặc tham gia vào thuyết huyền bí, thuyết duy linh, chiêm tinh học, tìm đến những người bán bùa chú và bùa hộ mệnh, và giáo phái Satan, những thứ rất phổ biến mặc dù xã hội hiện đại phủ nhận sự tồn tại của Satan.

Đức Thánh Cha cũng nói rằng khi bị cám dỗ, hãy cầu xin Mẹ Maria trợ giúp và ngay lập tức xua đuổi ma quỷ — “đừng đối thoại với ma quỷ”.

“Hãy cẩn thận vì ma quỷ rất khôn ngoan, nhưng chúng ta, những người Kitô hữu, tạ ơn Chúa, thông minh hơn chúng”, Đức Thánh Cha nhắc nhở.

Trích lời của một Giáo phụ, Thánh Caesarius thành Arles, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Sau khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá, mãi mãi đánh bại quyền lực của ‘kẻ thống trị thế giới này’, ma quỷ… ‘bị trói buộc, giống như một con chó bị xích; nó không thể cắn bất kỳ ai ngoại trừ những ai bất chấp nguy hiểm, đến gần nó… Nó có thể sủa, nó có thể thúc giục, nhưng nó chỉ có thể cắn những ai muốn’”.

Mặc dù đúng là ma quỷ hiện diện và hoạt động dưới những hình thức cực kỳ xấu xa và gian ác trong lịch sử loài người, nhưng đừng nản lòng, Đức Thánh Cha tiếp tục.

“Suy nghĩ cuối cùng cũng phải là, trong trường hợp này, về sự tin tưởng và sự an toàn”, Đức Thánh Cha nói. “Chúa Kitô đã chiến thắng ma quỷ và ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần để biến chiến thắng của Người thành của chúng ta. Chính hành động của kẻ thù có thể trở thành lợi thế cho chúng ta, nếu với sự trợ giúp của Thiên Chúa, chúng ta khiến nó phục vụ cho quá trình thanh luyện của mình”.

Đức Thánh Cha kết luận bằng cách khuyến khích mọi người cầu xin Chúa Thánh Thần trợ giúp, bằng cách sử dụng lời bài Thánh ca “Veni Creator”:

“Thêm sức cho con phá tan chước ma,

xua đàn Sa-tan quân ra rất xa.

Nhờ Chúa bênh vực dẫn đàng soi chỉ,

để con được yên trí không sợ nguy”.

ga-9.25.24ga-9.25.24-1

ga-9.25.24-2

ga-9.25.24-3

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết