
Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ sự buồn phiền trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican ngày 11 tháng 10 năm 2023 (Ảnh: CNS/Lola Gomez)
Hôm thứ Tư, ngày 11 tháng 10, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi “trả tự do ngay lập tức” hơn 100 con tin Israel bị Hamas bắt giữ ở Gaza, đồng thời bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước “cuộc bao vây toàn diện” do Israel áp đặt đối với Gaza, nơi có 2,3 triệu người, sống dưới sự oanh tạc liên tục của máy bay Israel, hiện bị thiếu điện, thực phẩm, nước và vật tư y tế.
Nói chậm rãi và với vẻ mặt đau đớn, Đức Thánh Cha đề cập đến tình hình ở Israel và Palestine trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư, với sự tham dự của hàng ngàn người hành hương từ khắp các châu lục tại Quảng trường Thánh Phêrô.
“Tôi đang theo dõi với sự đau đớn và lo lắng về những sự việc đang xảy ra ở Israel và Palestine”, Đức Thánh Cha nói với những người hành hương, lặp lại những lời ngài cũng đã nói hôm Chúa nhật.
“Rất nhiều người đã thiệt mạng và bị thương”, Đức Thánh Cha nói, đề cập đến con số thương vong khổng lồ của cả hai bên.
Theo một quan chức của Lực lượng Phòng vệ Israel, hơn 1.200 người Israel đã thiệt mạng, trong đó có 40 trẻ em, và khoảng 2.700 người bị thương trong các cuộc tấn công khủng bố của Hamas vào ngày 7 tháng 10. Theo Bộ Y tế Palestine, kể từ đó, 1.055 người Palestine đã thiệt mạng, trong đó có 260 trẻ em và hơn 5.000 người bị thương do hơn 2.000 cuộc không kích của Israel vào Thành phố Gaza đông đúc. Các cuộc tấn công cũng nhằm vào các nhà thờ Hồi giáo, một trại tị nạn và các khu dân cư cũng như phá hủy trung tâm viễn thông. Theo I.D.F., thi thể của 1.500 chiến binh Hamas cũng đã được tìm thấy ở miền nam Israel.
“Tôi cầu nguyện cho những gia đình đã chứng kiến một ngày lễ hội bị biến thành một ngày tang tóc”, Đức Thánh Cha nói, đề cập đến những gia đình mất người thân trong vụ tấn công vào một cuộc vui chơi thâu đêm ở miền nam Israel, gần biên giới với Gaza, được tổ chức vào ngày lễ Simchat Torah của người Do Thái. Trong khi hầu hết nạn nhân là người Israel, người dân từ nhiều quốc gia đã đến tham dự lễ hội này. Theo các quan chức Nhà Trắng, 14 công dân Mỹ đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Trong số các nạn nhân còn có 7 người đến từ Argentina, quê hương của Đức Thánh Cha.
“Tôi yêu cầu các con tin phải được trả tự do ngay lập tức”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. Hơn 100 con tin, hầu hết là người Israel, bao gồm đàn ông, phụ nữ, trẻ em, người già cũng như binh lính Israel, đã bị Hamas bắt giữ ở Gaza. Hamas đe dọa sẽ hành quyết con tin nếu Israel không kích vào các tòa nhà dân cư ở Gaza mà không cảnh báo trước.
“Israel có quyền tự vệ”, Đức Thánh Cha tuyên bố rõ ràng, đồng thời nhắc lại Giáo huấn xã hội Công giáo và luật pháp quốc tế về quyền tự vệ của một quốc gia.
Đồng thời, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Tôi rất lo lắng về cuộc bao vây tổng thể mà người dân Palestine đang phải trải qua ở Gaza, nơi cũng có nhiều nạn nhân vô tội”. Đức Thánh Cha đề cập đến lệnh phong tỏa hoàn toàn do Israel áp đặt đối với vùng đất rộng 141 dặm vuông ở Gaza. Cuộc bao vây ngăn cản việc cung cấp điện và thực phẩm, nước uống, vật tư y tế và các hàng hóa khác vào Gaza. Josep Borrell, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, cho biết việc phong tỏa vi phạm luật pháp quốc tế. Israel cũng đã ném bom điểm vào Rafah giữa Ai Cập và Gaza, chặn lối ra đất liền duy nhất ra khỏi Gaza.
“Chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan không giúp đạt được giải pháp cho cuộc xung đột giữa người Israel và người Palestine”, Đức Thánh Cha nói. “Chúng chỉ gây ra sự hận thù, bạo lực, sự trả thù và gây đau khổ cho hai bên”.
“Trung Đông không cần chiến tranh mà cần hòa bình, một nền hòa bình được xây dựng trên công lý, đối thoại, lòng dũng cảm của tình huynh đệ”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Những lời của Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự quan ngại thực sự ở Vatican và các nơi khác rằng cuộc chiến này có thể leo thang, khi Israel dường như đang chuẩn bị cho một cuộc xâm lược trên bộ quy mô lớn vào Gaza để trả thù cuộc tấn công của Hamas đã gây tổn thất nghiêm trọng cho đất nước. Vatican cũng lo ngại rằng một cuộc tấn công như vậy có thể gây ra một cuộc nổi dậy của người Palestine ở Bờ Tây và nhà nước Israel, đồng thời cũng có thể kích động Hezbollah ở Lebanon tham gia cuộc xung đột với tinh thần đoàn kết với người Palestine.
Minh Tuệ (theo America)