
Đức Thánh Cha Phanxicô ngỏ lời với đám đông tại Quảng trường Thánh Phêrô trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật, ngày 16 tháng 7 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Hôm Chúa nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô đã trực tiếp kêu gọi Nga gia hạn thỏa thuận cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc sang các quốc gia ở Châu Phi, Châu Á và Trung Đông.
“Tôi kêu gọi những người huynh đệ của tôi, các nhà chức trách của Liên bang Nga, để Sáng kiến Biển Đen được khôi phục và ngũ cốc được vận chuyển an toàn”, Đức Thánh Cha nói vào ngày 30 tháng 7 khi kết thúc buổi cầu nguyện và chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hàng tuần của mình.
Điện Kremlin tuyên bố vào ngày 17 tháng 7 rằng thỏa thuận ngũ cốc thời chiến sẽ bị đình chỉ cho đến khi “một phần của thỏa thuận Biển Đen liên quan đến Nga được thực hiện”. Nga cũng đã ném bom các cảng Biển Đen của Ukraine kể từ khi rút khỏi thỏa thuận.
Động thái của Nga đã làm dấy lên lo ngại về giá lương thực thậm chí còn cao hơn và tình trạng nghèo đói gia tăng ở các quốc gia đang phải gánh chịu nạn đói.
Hôm Chúa nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng lặp lại lời thỉnh cầu thường xuyên của ngài về việc cầu nguyện cho Ukraine.
“Chúng ta hãy không ngừng cầu nguyện cho đất nước Ukraine đau khổ, nơi chiến tranh phá hủy tất cả mọi thứ, kể cả ngũ cốc”, Đức Thánh Cha nói. “Đây là một sự xúc phạm nghiêm trọng chống lại Thiên Chúa, vì ngũ cốc là món quà của Ngài để nuôi sống nhân loại; và tiếng khóc của hàng triệu anh chị em đang chết đói kêu thấu tận trời”.
Đáp lại lời kêu gọi khôi phục thỏa thuận ngũ cốc của các nhà lãnh đạo, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tại hội nghị thượng đỉnh châu Phi mà ông tổ chức vào ngày 27-28 tháng 7 tại St. Petersburg rằng Nga có thể cung cấp ngũ cốc miễn phí cho 6 quốc gia châu Phi: Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Cộng hòa Trung Phi và Eritrea — tất cả các đồng minh của Nga ngoại trừ Somalia.
Các nhà chức trách Vatican cho biết ước tính có khoảng 11.000 người đã có mặt tại Quảng trường Thánh Phêrô để tham dự buổi cầu nguyện và đọc Kinh Truyền Tin của Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 30 tháng 7.
Suy tư của Đức Thánh Cha tập trung vào dụ ngôn của Chúa Giêsu về người lái buôn tìm thấy “một viên ngọc quý”, như được thuật lại trong bài Tin Mừng trong ngày.
Sau khi cầu nguyện Kinh Truyền tin bằng tiếng Latinh, một lời cầu nguyện truyền thống tôn vinh Đức Maria, Đức Thánh Cha Phanxicô đã lưu ý về sự kiện kỷ niệm 3 năm sắp tới của vụ nổ vào ngày 4 tháng 8 năm 2020 tại cảng Beirut, Lebanon.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng lên tiếng chống lại nạn buôn người, lưu ý đến việc Liên Hợp Quốc tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Thế giới Chống Buôn người vào ngày 30 tháng 7.
“Buôn người là một thực tế khủng khiếp, ảnh hưởng đến rất nhiều người: trẻ em, phụ nữ, công nhân”, Đức Thánh Cha nói. “Rất nhiều người bị bóc lột, tất cả đều sống trong những điều kiện vô nhân đạo và bị xã hội thờ ơ và loại bỏ. Có rất nhiều vụ buôn người trên thế giới ngày nay. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho những người nỗ lực làm việc để chống lại nạn buôn người”.
Thánh Cha Đức Thánh Cha sẽ khởi hành vào ngày 2 tháng 8 để thực hiện chuyến viếng thăm 5 ngày tới Bồ Đào Nha nhân Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023.
Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cầu nguyện cho chuyến viếng thăm của ngài sắp tới.
“Rất nhiều người trẻ, từ khắp các châu lục, sẽ cảm nghiệm được niềm vui của cuộc gặp gỡ Thiên Chúa và với anh chị em của họ, được hướng dẫn bởi Đức Trinh Nữ Maria, người sau Lễ Truyền Tin đã ‘đứng dậy và vội vã lên đường’”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Tôi xin phó thác những người hành hương tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới và tất cả những người trẻ trên thế giới cho Mẹ Maria, ngôi sao sáng của cuộc hành trình Kitô giáo, Đấng được mọi người hết lòng tôn kính ở Bồ Đào Nha”.
Minh Tuệ (theo CNA)