Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi cầu nguyện và gửi lời chia buồn đến các tín đồ Hồi giáo và các Kitô hữu bị thiệt mạng ở Burkina Faso

Đức Thánh Cha Phanxicô xuất hiện trên xe lăn trong buổi tiếp kiến chung vào ngày 28 tháng 2 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô xuất hiện trên xe lăn trong buổi tiếp kiến chung vào ngày 28 tháng 2 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Tuần này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi cầu nguyện và bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố kép nhằm vào cộng đồng Công giáo và Hồi giáo ở quốc gia Burkina Faso ở Tây Phi.

“Chúng ta cầu nguyện cho các nạn nhân của các vụ tấn công gần đây nhằm vào các địa điểm thờ phượng ở Burkina Faso”, một trợ lý Giáo hoàng thay mặt Đức Thánh Cha đọc trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư.

Bình luận của Đức Thánh Cha được đưa ra sau khi một bức điện tín chính thức có chữ ký của Quốc Vụ Khanh Vatican, Đức Hồng y Pietro Parolin, được gửi đến Đức Giám mục Laurent Dabiré, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Burkina Faso và Niger, vào hôm thứ Hai. Thông điệp đó thay mặt Đức Thánh Cha thể hiện sự đau buồn đối với gia đình của những người bị sát hại.

Bức điện tín hôm thứ Hai đã lên án các vụ giết người và nhắc lại lời kêu gọi hòa bình của Đức Thánh Cha, đồng thời lưu ý rằng “sự thù hận không phải là giải pháp cho các cuộc xung đột”. Đức Thánh Cha bày tỏ thêm hy vọng rằng những không gian thiêng liêng – vốn thường xuyên bị nhắm mục tiêu trong nước – sẽ được tôn trọng, một lời kêu gọi được nhấn mạnh bởi một “cuộc chiến chống bạo lực rộng lớn hơn nhằm thúc đẩy các giá trị hòa bình”.

Thế giới đã phản ứng với sự bàng hoàng trong tuần này sau khi 15 tín hữu Công giáo bị giết hại trong buổi cầu nguyện vào Chúa Nhật do một Giáo lý viên giáo dân chủ sự tại làng Essakane, nằm ở khu vực phía bắc của đất nước giáp với Mali và Niger.

Cha Jean-Pierre Sawadogo, Tổng đại diện của Giáo phận Dori, đã lên án vụ giết người là một vụ tấn công khủng bố, mặc dù ngài không quy trách nhiệm cho một tổ chức cụ thể. Trong cùng một tuyên bố, Cha Sawadogo đã cầu nguyện cho sự hoán cải của những người “tiếp tục gây ra sự chết chóc và sự hoang tàn trong nước”.

Giáo phận Dori đã xác nhận với Vatican News vào tối hôm thứ Hai rằng 12 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công ban đầu, trong khi 3 người khác qua đời sau đó tại bệnh viện.

Người dân Burkina Faso phải di tản do hoạt động của các chiến binh (Ảnh: AFP)

Người dân Burkina Faso phải di tản do hoạt động của các chiến binh (Ảnh: AFP)

Trong khi đó, Al Jazeera đưa tin rằng một đền thờ Hồi giáo ở Natiaboani đã bị phiến quân có vũ trang tấn công vào khoảng 5 giờ sáng hôm Chúa nhật, khiến hàng chục người thiệt mạng.

“Những kẻ khủng bố đã tiến vào thị trấn vào sáng sớm. Họ bao vây đền thờ Hồi giáo và xả súng vào các tín đồ đang tập trung ở đó để tham dự buổi cầu nguyện đầu tiên trong ngày. Một số người trong số họ đã bị bắn, trong đó có một nhà lãnh đạo tôn giáo quan trọng”, một nguồn tin địa phương AFP cho biết trên tờ báo Le Monde của Pháp.

Hai vụ tấn công này là những ví dụ mới nhất về sự leo thang bạo lực mạnh mẽ nhắm vào các nhóm tôn giáo ở đất nước vốn đã trải qua tình trạng bất ổn rộng rãi do Nội chiến Libya năm 2014 gây ra.

Bạo lực sau chiến tranh Libya ngày càng gia tăng do sự xuất hiện và gia tăng của các tổ chức khủng bố ở nước này, cũng như khoảng trống chính trị sau hai cuộc đảo chính quân sự vào tháng 1 và tháng 9 năm 2022.

Vào năm 2023, Đức Giám mục Dabiré lưu ý rằng nhiều tín hữu Công giáo ở đó đã bỏ Thánh lễ vì sợ bị vướng vào một cuộc đọ súng, và kết quả là một số Giáo xứ đã bị bỏ hoang. Nỗi sợ hãi bạo lực cũng đã ảnh hưởng đến công việc truyền giáo và việc phân phối viện trợ hết sức cần thiết trong nước

Các thành viên của Phiên họp toàn thể của Hội đồng Giám mục Công giáo Burkina Faso và Niger, được tổ chức từ ngày 12 đến 18 tháng 2, lưu ý rằng tình hình mà người Công giáo ở nước này phải đối mặt chỉ xấu đi trong năm qua.

Các thành viên của Hội đồng Giám mục Công giáo Burkina Faso và Niger (CEBN) - Ảnh: Đài phát thanh Notre Dame Kaya/Notre Dame TV

Các thành viên của Hội đồng Giám mục Công giáo Burkina Faso và Niger (CEBN) – Ảnh: Đài phát thanh Notre Dame Kaya/Notre Dame TV

“Nhìn chung, khoảng 30 Giáo xứ và các cơ sở liên quan của họ (nhà xứ, cộng đoàn Dòng tu, cơ sở y tế và giáo dục, v.v.) vẫn tiếp tục đóng cửa hoặc không thể tiếp cận được”, tuyên bố vào ngày 18 tháng 2 năm 2024 của Hội đồng Giám mục Công giáo Burkina Faso và Niger cho biết.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết