
Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự Thánh lễ Chúa Nhật Lời Chúa tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào ngày 21 tháng 1 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi các tín hữu Công giáo dành nhiều thời gian hơn cho sức mạnh cứu rỗi của Lời Chúa khi xã hội và phương tiện truyền thông xã hội đang khuếch đại “sự bạo lực của ngôn từ”.
Nói về “sức mạnh to lớn” mà Lời Chúa có thể giải phóng trong cuộc sống con người, Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích chúng ta hãy luôn “có Tin Mừng trong tầm tay dễ dàng”.
“Trong khi xã hội và các phương tiện truyền thông xã hội nhấn mạnh tính bạo lực của ngôn từ, chúng ta hãy đến gần hơn và trau dồi lời thầm lặng của Thiên Chúa, vốn mang lại sự cứu rỗi, sự dịu dàng, không gây ồn ào náo động và đi vào tâm hồn chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ hôm Chúa nhật, ngày 21 tháng 1.
Lời Chúa, Đức Thánh Cha nói, “không khiến chúng ta chỉ quan tâm đến mình nhưng mở rộng trái tim, thay đổi hướng đi, phá vỡ những thói quen, mở ra những viễn cảnh mới và tiết lộ những chân trời chưa từng nghĩ tới”.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự Thánh lễ Chúa Nhật Lời Chúa tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, nơi ngài trao các Thừa tác vụ dành cho giáo dân cho 9 tân Giáo lý viên và 2 tân Thừa Tác Viên Lời Chúa.
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã đề cập đến việc lịch sử cho chúng ta thấy sức mạnh của Lời Chúa trong cuộc đời của các vị Thánh.
“Chúng ta nghĩ đến vị tu sĩ đầu tiên, Thánh Antôn, người đã bị đánh động bởi một đoạn Tin Mừng trong Thánh Lễ, đã từ bỏ mọi sự vì Thiên Chúa. Chúng ta nghĩ đến Thánh Augustinô, người mà cuộc đời của Ngài đã trải nghiệm bước ngoặt quyết định khi Lời Chúa mang lại sự chữa lành cho tâm hồn”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
“Chúng ta nghĩ đến Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, người đã khám phá ra ơn gọi của mình nhờ đọc các lá thư của Thánh Phaolô. Và chúng ta cũng nghĩ đến vị Thánh mà tôi đã chọn Tông Hiệu là Phanxicô Assisi, vị Thánh sau khi cầu nguyện đã đọc thấy trong Tin Mừng rằng Chúa Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng và đã thốt lên: ‘Đó là thứ mà con muốn; đó là điều con cầu xin, đó là điều con hết lòng mong muốn thực hiện!’. Cuộc sống của các Ngài đã được thay đổi bởi Lời ban sự sống, bởi Lời Chúa”.
Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng để điều tương tự xảy ra trong mỗi cuộc sống của chúng ta “chúng ta cần phải ngừng trở nên ‘điếc lác’ trước Lời Chúa” và bắt đầu dành thời gian cầu nguyện bằng Kinh Thánh.
“Chúng ta không thể làm gì nếu không có Lời Chúa và sức mạnh thầm lặng và khiêm tốn của Lời đó, như thể trong một cuộc đối thoại cá nhân, chạm đến trái tim, in sâu vào tâm hồn và đổi mới nó bằng sự bình an của Chúa Giêsu, khiến chúng ta, đến lượt mình, biết quan tâm đến những người khác”, Đức Thánh Cha nói.
“Lời Chúa kêu gọi chúng ta lên đường cùng với Ngài vì lợi ích của người khác. Lời làm cho chúng ta trở thành những nhà truyền giáo, những sứ giả của Thiên Chúa và những chứng nhân cho một thế giới đang chìm đắm trong những lời nói, nhưng lại khát chính lời mà nó thường bỏ qua. Giáo hội sống nhờ động lực này: Được Chúa Kitô kêu gọi và lôi kéo đến với Ngài, Giáo hội được sai đi vào thế giới để làm chứng cho Ngài”, Đức Thánh Cha nói.
Trong Thánh lễ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chính thức trao Thừa tác vụ Đọc sách và Giáo lý viên cho 8 phụ nữ và 3 nam giới đến từ Hàn Quốc, Chad, Jamaica, Brazil, Bolivia, Đức, và Trinidad và Tobago.
Bản thân các Thừa tác vụ này cũng đã được Đức Thánh Cha Phanxicô định hình trong những năm gần đây. Đức Thánh Cha đã thay đổi Giáo luật vào tháng 1 năm 2021 để phụ nữ có thể chính thức được trao các Thừa tác vụ dành cho giáo dân là đọc sách và giúp lễ.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã thiết lập Thừa tác vụ Giáo lý viên như một sự phục vụ mang tính ơn gọi được thiết lập trong Giáo hội Công giáo vào tháng 5 năm 2021. Thừa tác vụ này dành cho anh chị em giáo dân có ơn gọi đặc biệt là phục vụ Giáo hội Công giáo với tư cách là thầy dạy đức tin. Thừa tác vụ này kéo dài suốt cuộc đời, bất kể người đó có tích cực thực hiện hoạt động đó trong mọi giai đoạn của cuộc đời mình hay không.
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha Phanxicô yêu cầu mọi người suy nghĩ xem liệu họ có dành đủ chỗ cho Lời Chúa trong đời sống của mình hay không.
“Giữa rất nhiều sách, tạp chí, tivi và điện thoại, Kinh Thánh nằm ở đâu?”, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi. “Trong căn phòng của tôi, tôi có dễ dàng cầm được cuốn Kinh Thánh không? Tôi có đọc Kinh Thánh hàng ngày để trung thành với con đường của mình trong cuộc sống không?”.
Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích mọi người luôn mang theo Tin Mừng bên mình, hoặc trên điện thoại hoặc mang theo một cuốn Tin Mừng nhỏ bỏ túi, đồng thời nói thêm: “Nếu Chúa Kitô gần gũi khắng khít với tôi hơn bất cứ điều gì khác, làm sao tôi có thể để Ngài ở nhà và không mang theo Lời của Ngài cùng đi với tôi?”.
Viễ dành thời gian đọc Kinh Thánh có thể giúp chúng ta tránh khỏi cái bẫy “tập trung vào những suy nghĩ và vấn đề của riêng mình thay vì vào Chúa Giêsu và Lời của Ngài”, Đức Thánh Cha nói.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã thiết lập Chúa Nhật Lời Chúa vào năm 2019 nhân dịp kỷ niệm 1.600 năm ngày mất của Thánh Giêrônimô, người nổi tiếng đã dịch Kinh Thánh.
Chúa Nhật Lời Chúa được Giáo hội cử hành hàng năm vào Chúa nhật III Mùa Thường Niên kể từ năm 2020.
“Lời Chúa giải phóng sức mạnh của Chúa Thánh Thần”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
“Lời của Chúa Kitô không chỉ giải thoát chúng ta khỏi những gánh nặng chúng ta mang trong quá khứ và hiện tại; Lời đó cũng làm cho chúng ta trưởng thành trong chân lý và trong bác ái. Lời đó làm sống động trái tim, thúc đẩy, thanh lọc nó khỏi thói đạo đức giả và làm cho nó tràn đầy hy vọng”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Dưới đây là một vài hình ảnh:
Minh Tuệ (theo CNA)







