Đức Thánh Cha Phanxicô: ‘Hãy mở lòng đón nhận sự sống’

Đức Thánh Cha Phanxicô vẫy tay chào những người hành hương tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô để tham dự giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 6 tháng 10 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô vẫy tay chào những người hành hương tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô để tham dự giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 6 tháng 10 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

“Hãy mở lòng đón nhận món quà sự sống”, Đức Thánh Cha Phanxicô thúc giục các cặp vợ chồng trong bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật, ngày 6 tháng 10, trong đó Đức Thánh Cha mô tả cuộc gặp gỡ gần đây với một người cha có 8 đứa con là “niềm an ủi lớn lao”.

Phát biểu từ cửa sổ Điện Tông Tòa hôm Chúa nhật, ngày 6 tháng 10, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi các cặp vợ chồng suy ngẫm xem cuộc sống hôn nhân của họ có hoàn toàn rộng mở để đón nhận món quà là con cái hay không.

“Đối với các cặp vợ chồng, điều thiết yếu là phải mở lòng đón nhận món quà sự sống, đón nhận món quà con cái. Chúng là hoa trái đẹp nhất của tình yêu, là phước lành lớn nhất của Thiên Chúa, là nguồn mạch của niềm vui và hy vọng cho tất cả mọi gia đình và toàn thể xã hội. Hãy sinh con đẻ cái!”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Anh chị em thân mến, tình yêu đòi hỏi khắt khe, đúng vậy, nhưng nó rất đẹp, và chúng ta càng vun đắp nó thì chúng ta càng khám phá ra hạnh phúc đích thực trong đó”, Đức Thánh Cha nói thêm.

Đức Thánh Cha Phanxicô kể lại việc một thành viên của Đội Hiến binh Vatican đưa 8 người con của mình đến tham dự Thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô do Đức Thánh Cha chủ sự hôm thứ Bảy. Đức Thánh Cha đã mô tả việc nhìn thấy gia đình này là “một niềm an ủi lớn lao”.

“Thật tuyệt vời khi được nhìn thấy họ”, Đức Thánh Cha nói. “Hãy mở lòng đón nhận sự sống, đón nhận những gì Thiên Chúa có thể gửi đến cho anh chị em”.

Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích các tín hữu Công giáo đã kết hôn “tự hỏi: Tình yêu của tôi thế nào? Có chung thủy không? Có quảng đại không? Có sáng tạo không?”.

“Gia đình chúng ta thế nào?”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói thêm. “Họ có cởi mở với sự sống, với món quà là con cái không?”.

Giáo hội Công giáo dạy rằng mọi hình thức kiểm soát sinh đẻ nhân tạo đều bất hợp pháp và bị cấm đối với các cặp vợ chồng. Giáo lý này được chính thức hóa vào năm 1968 bởi Thánh Phaolô VI, người đã tuyên bố trong Thông điệp Humanae Vitae rằng “bất kỳ hành động nào… có mục đích cụ thể nhằm ngăn cản việc sinh sản” đều “hoàn toàn bị loại trừ” như một phương tiện hợp pháp để điều chỉnh số lượng con cái trong một cuộc hôn nhân Công giáo.

Tuy nhiên, dữ liệu gần đây từ Khảo sát toàn quốc về tăng trưởng gia đình do liên bang quản lý cho thấy phần lớn người Công giáo ở Hoa Kỳ báo cáo sử dụng ít nhất một hình thức tránh thai nhân tạo — với hơn 90% đã sử dụng bao cao su và hơn 60% đã sử dụng thuốc tránh thai nội tiết tố.

Trong những năm gần đây, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ lo ngại về “mùa đông nhân khẩu học” của châu Âu, trong đó tỷ lệ sinh ở các quốc gia như Ý đã đạt mức thấp kỷ lục.

Trong bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha đã chia sẻ suy tư về bài Tin Mừng Chúa Nhật trích từ Phúc Âm Thánh Máccô, trong đó những người Pharisêu hỏi Chúa Giêsu về việc luật có cho phép ly dị hay không.

Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng câu trả lời của Chúa Giêsu với những người Pharisêu nhắc nhở họ về “những đòi hỏi của tình yêu”.

“Ngài nhắc nhở họ rằng người phụ nữ và người đàn ông được Đấng Tạo Hóa muốn có sự bình đẳng về phẩm giá và bổ sung cho nhau về sự đa dạng”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng món quà trao tặng cho nhau của tình yêu hôn nhân “được định sẵn sẽ kéo dài không phải ‘cho đến khi mọi thứ diễn ra tốt đẹp’ mà là mãi mãi, chấp nhận nhau và sống hiệp nhất như ‘một xương một thịt’”.

“Tất nhiên, điều này không hề dễ dàng”, Đức Thánh Cha cho biết thêm. “Điều này đòi hỏi sự trung thành, ngay cả trong những lúc khó khăn, nó đòi hỏi sự tôn trọng, trung thực, dung dị. Nó đòi hỏi phải cởi mở với sự đối đầu… khi cần thiết, nhưng cũng phải luôn sẵn sàng tha thứ và hòa giải với người kia”.

Vào cuối bài suy niệm Tin Mừng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cầu xin Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu cho các cặp vợ chồng Kitô hữu, đồng thời nhắc đến Lễ Đức Mẹ Mân Côi ngày 7 tháng 10.

Lời kêu gọi hòa bình tại Thánh địa

Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng ngài sẽ đến Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả để lần chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình vào đêm trước dịp kỷ niệm 1 năm Hamas tấn công Israel.

“Ngày 7 tháng 10 đánh dấu một năm kể từ cuộc tấn công khủng bố vào người dân Israel, tôi một lần nữa bày tỏ sự gần gũi của mình. Chúng ta đừng quên rằng vẫn còn nhiều con tin ở Gaza. Tôi yêu cầu họ phải được trả tự do ngay lập tức”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Kể từ ngày đó, Trung Đông đã rơi vào tình trạng đau khổ ngày càng gia tăng, với các hành động quân sự tàn phá liên tục tấn công người dân Palestine. Người dân đang phải chịu đựng đau khổ rất nhiều ở Gaza và các vùng lãnh thổ khác. Hầu hết họ là thường dân vô tội, tất cả họ đều là những người phải nhận được mọi viện trợ nhân đạo cần thiết. Tôi kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon. Chúng ta hãy cầu nguyện cho người dân Lebanon, đặc biệt là những người sống ở phía nam, những người buộc phải rời bỏ làng mạc của họ”, Đức Thánh Cha cho biết thêm.

Kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt “vòng xoáy trả thù” và ngăn chặn các cuộc tấn công “giống như vụ tấn công gần đây do Iran thực hiện”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh quyền của mọi công dân được tồn tại trong hòa bình và an ninh.

“Trong tình hình này, việc cầu nguyện cần thiết hơn bao giờ hết”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, đòng thời nhắc lại lời mời gọi của mình về ngày ăn chay và cầu nguyện toàn cầu cho hòa bình thế giới vào ngày 7 tháng 10.

“Chúng ta hãy đoàn kết với sức mạnh của điều thiện để chống lại những âm mưu chiến tranh tàn ác”, Đức Thánh Cha nói.

Những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô để tham dự giờ Kinh Truyền Tin của Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 6 tháng 10 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô để tham dự giờ Kinh Truyền Tin của Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 6 tháng 10 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

21 tân Hồng y được công bố

Vào cuối bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khiến đám đông ngạc nhiên khi tuyên bố rằng ngài dự định sẽ tấn phong 21 Hồng y mới, bao gồm các vị Tổng Giám mục của Tehran, Tokyo và Toronto, trong một Công nghị vào ngày 8 tháng 12.

Đức Thánh Cha lưu ý rằng các Hồng y được bầu phản ánh “tính phổ quát của Giáo hội, tiếp tục loan báo tình yêu thương xót của Thiên Chúa cho tất cả mọi người”.

“Chúng ta hãy cầu nguyện cho các tân Hồng y, để khi xác nhận sự cam kết của họ với Chúa Kitô, Thượng tế nhân từ và trung tín, họ có thể hỗ trợ tôi trong sứ vụ của mình với tư cách là Giám mục thành Rôma vì lợi ích của toàn thể dân Chúa”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết