Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các nhà lãnh đạo của Mỹ, Ấn Độ và Hàn Quốc

Đức Thánh Cha Phanxicô đang mỉm cười trong bức ảnh được chụp vào ngày 11 tháng 12 năm 2019 (Ảnh: Giulio Napolitano)

Đức Thánh Cha Phanxicô tươi cười trong bức ảnh được chụp vào ngày 11 tháng 12 năm 2019 (Ảnh: Giulio Napolitano)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã có một lịch trình dày đặc trong 24 giờ qua khi ngài gặp gỡ các nhà lãnh đạo của ba quốc gia, mà khi gộp chung lại, cai trị 1,76 tỷ dân.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của vị Giáo hoàng 84 tuổi vào ngày 29 tháng 10 là cuộc tiếp kiến Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, ngay sau đó là chuyến viếng thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.

Sáng sớm ngày 30 tháng 10, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ chào đón Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi lần đầu tiên tới Vatican.

Cả ba nhà lãnh đạo đều có mặt tại Rome trong tuần này để tham dự hội nghị thượng đỉnh G20, diễn ra từ ngày 30-31 tháng 10.

Mỗi cuộc tiếp kiến của Đức Thánh Cha Phanxicô đã diễn ra riêng tư bên trong Điện Tông Tòa trong khoảng thời gian từ 30 phút đến một tiếng đồng hồ.

Vatican đã hủy buổi phát sóng trực tiếp thông thường về cái bắt tay giữa Đức Thánh Cha Phanxicô và từng nhà lãnh đạo trong các cuộc tiếp kiến vào ngày 29 tháng 10 một ngày trước khi diễn ra các cuộc tiếp kiến mà không có lời giải thích.

Tổng thống Hàn Quốc

Theo người phát ngôn của văn phòng Tổng thống, ông Moon, người gặp gỡ Đức Thánh Cha Phanxicô vào lúc 10:30 sáng, đã thảo luận về những nỗ lực thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, cũng như đại dịch, nghèo đói và vấn đề biến đổi khí hậu.

Đây sẽ là cuộc tiếp kiến chính thức thứ hai giữa Đức Thánh Cha Phanxicô và Tổng thống Hàn Quốc, một tín hữu Công giáo.

Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên của ông Moon với Đức Thánh Cha Phanxicô vào năm 2018, nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã gửi lời mời từ nhà độc tài Triều Tiên Kim Jong Un đến Đức Thánh Cha để thực hiện chuyến Tông du tới Triều Tiên.

Vào tháng 7 năm 2021, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc cho biết rằng ông đã làm việc với các nhà lãnh đạo Giáo hội để có thể thực hiện chuyến Tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô tới Triều Tiên, mặc dù một vị Tổng giám mục Hàn Quốc đã cho biết rằng “trên thực tế, có nhiều bước cần phải thực hiện” trước khi điều này có thể xảy ra.

Tổng thống Hoa Kỳ

Đây sẽ là chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên của Tổng thống Biden tới Vatican kể từ khi ông nhậm chức. Tổng thống Biden sẽ được tháp tùng bởi Đệ nhất phu nhân Jill Biden.

Tổng thống Biden trước đây đã gặp gỡ Đức Thánh Cha Phanxicô ba lần, nhưng đây sẽ là cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên của ông với Đức Thánh Cha với tư cách là vị Tổng thống người Công giáo thứ hai của đất nước Hoa Kỳ.

Cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Biden và Đức Thánh Cha Phanxicô bắt đầu vào buổi trưa và kéo dài trong khoảng một tiếng đồng hồ.

Theo Nhà Trắng, ông Biden đã thảo luận về việc “chấm dứt đại dịch COVID-19, giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu và quan tâm đến người nghèo”.

Tổng thống Biden và chính quyền của ông đã thực hiện một số bước để tài trợ cho việc phá thai, điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần gọi là “hành vi giết người”.

Trước cuộc gặp gỡ vào ngày 29 tháng 10 của hai nhà lãnh đạo, một phát ngôn viên của Nhà Trắng đã thừa nhận rằng “Đức Giáo hoàng đã trình bày quan điểm khác biệt” so với ông Biden về vấn đề phá thai.

Ông Biden, một người Công giáo, “là người ủng hộ và tin rằng quyền lựa chọn của phụ nữ là điều quan trọng”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết.

Đức Thánh Cha Phanxicô trước đây đã gặp gỡ ông Biden vào năm 2015, trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ, khi ông Biden còn là phó Tổng thống. Năm sau đó, cả hai đã chào thăm nhau trong một hội nghị của Vatican về y học tái tạo mà tại sự kiện đó ông Biden đã có bài phát biểu. Ông Biden cũng đã hội kiến Đức Phanxicô tại lễ nhậm chức Giáo hoàng của ngài vào tháng 3 năm 2013.

Thủ tướng Ấn Độ

Bảy năm sau khi nhậm chức Thủ tướng, ông Modi sẽ gặp gỡ Đức Thánh Cha Phanxicô lần đầu tiên vào ngày 30 tháng 10 vào lúc 8:30 sáng.

Trong khi Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến thăm cả Hàn Quốc và Hoa Kỳ, ngài hiện vẫn chưa thực hiện bất kỳ chuyến viếng thăm nào đến Ấn Độ, quốc gia đã không có bất kỳ chuyến Tông du nào của Đức Giáo hoàng kể từ khi Đức Gioan Phaolô II thực hiện chuyến Tông du đến Delhi vào năm 1999.

Nhà lãnh đạo của đất nước đông dân thứ hai thế giới sẽ gặp gỡ Đức Thánh Cha Phanxicô vào thời điểm có những lo ngại về tự do tôn giáo ở Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của Đảng Bharatiya Janata theo chủ nghĩa dân tộc Ấn Độ giáo (BJP) của ông Modi.

Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ đã liệt kê Ấn Độ là “quốc gia cần đặc biệt quan tâm” về vấn đề tự do tôn giáo vào năm 2020 lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ.

 Văn phòng thủ tướng Ấn Độ không tiết lộ thêm chi tiết về những gì ông Modi hy vọng sẽ thảo luận với Đức Thánh Cha Phanxicô, nhưng cho biết rằng trong thời gian ở Rome, ông Modi sẽ tham gia các cuộc thảo luận về “phục hồi kinh tế và sức khỏe toàn cầu sau đại dịch, sự phát triển bền vững, và vấn đề biến đổi khí hậu” tại hội nghị thượng đỉnh G20.

Sau hội nghị thượng đỉnh ở Rome, ông Modi sẽ đến Glasgow để tham dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP26).

Các nhà lãnh đạo khác đến Ý tham dự hội nghị thượng đỉnh an ninh cấp cao G20 bao gồm cự Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Đức Thánh Cha Phanxicô gần đây đã gửi một thông điệp tới Diễn đàn Liên tôn G20, nơi quy tụ các nhà lãnh đạo tôn giáo lại với nhau để triển khai các khuyến nghị chính sách gửi tới các nhà lãnh đạo Hội nghị thượng đỉnh G20.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh vai trò của các nhà lãnh đạo tôn giáo trong việc chống lại chủ nghĩa cực đoan tôn giáo và chủ nghĩa chính thống, đặc biệt khi nó dẫn đến tình trạng bạo lực.

“Với tư cách là các nhà lãnh đạo tôn giáo, tôi tin rằng trước hết chúng ta cần phải phục vụ chân lý và tuyên bố điều gì là xấu xa khi nó là điều sai trái, không sợ hãi hay giả cách, ngay cả và đặc biệt là khi nó được cam kết bởi những người tuyên bố tuân theo cùng một tín ngưỡng như chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Tất cả chúng ta cũng cần phải giúp đỡ lẫn nhau, nhằm chống lại sự thiếu hiểu biết về tôn giáo vốn đang xâm nhập tất cả các nền văn hóa: đó là sự thiếu hiểu biết phổ biến làm giảm trải nghiệm của đức tin đối với các chiều kích sơ đẳng của con người và dụ dỗ những linh hồn dễ bị tổn thương tuân theo những khẩu hiệu của chủ nghĩa chính thống”.

“Trước hết, chúng ta cần giáo dục, thúc đẩy sự phát triển bình đẳng, toàn diện, và dựa trên sự liên đới nhằm tăng cơ hội đi học và giáo dục, bởi vì nơi nghèo đói và sự ngu dốt ngự trị không được kiểm soát, bạo lực theo chủ nghĩa chính thống diễn ra dễ dàng hơn”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết