Đức Thánh Cha Phanxicô dự kiến sẽ tham dự Hội nghị về biến đổi khí hậu ở Glasgow

Một phụ nữ cầm tấm biểu ngữ khi các nhà hoạt động khí hậu Phong trào “Extinction Rebellion” (Nổi dậy chống hủy diệt) tham gia cuộc biểu tình tại Ducketts Common ở London vào ngày 29 tháng 8 năm 2021. Đức Thánh Cha Phanxicô hoàng Francis dự kiến tham dự Hội nghị về Biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc ở Glasgow, Scotland, vào tháng 11. (Ảnh CNS / Tom Nicholson, Reuters)

Một phụ nữ cầm tấm biểu ngữ khi các nhà hoạt động khí hậu của Phong trào “Extinction Rebellion” (Nổi dậy chống hủy diệt) tham gia cuộc biểu tình tại Ducketts Common ở London vào ngày 29 tháng 8 năm 2021. Đức Thánh Cha Phanxicô dự kiến sẽ tham dự Hội nghị về Biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc ở Glasgow, Scotland, vào tháng 11 (Ảnh: CNS / Tom Nicholson, Reuters)

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết ngài có kế hoạch thực hiện một số chuyến Tông du trước cuối năm nay, trogn đó có chuyến viếng thăm Scotland vào đầu tháng 11 để tham dự Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc.

Trong cuộc phỏng vấn được phát sóng vào ngày 1 tháng 9 với COPE, đài phát thanh thuộc sở hữu của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Phanxicô đã được hỏi liệu ngài có dự định tham dự Hội nghị, được gọi là COP26, ở Glasgow hay không.

“Vâng, về nguyên tắc, kế hoạch là tôi sẽ tham dự”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Tất cả phụ thuộc vào sức khỏe của tôi vào thời điểm đó. Nhưng trên thực tế, bài phát biểu của tôi đã được chuẩn bị sẵn, và kế hoạch là tôi sẽ tham dự”.

Đức Thánh Cha Phanxicô dự kiến sẽ tiếp đón khoảng ba chục nhà lãnh đạo tôn giáo đến từ khắp nơi trên thế giới tại một cuộc họp ở Vatican và ở Rome vào ngày 4 tháng 10 để chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh.

Phát biểu với một nhóm các giáo sĩ Chính thống giáo vào ngày 28 tháng 6, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết ngài mong chờ cuộc gặp gỡ vào tháng 10 với Đức Thượng phụ Đại kết Chính thống giáo Bartholomew Đại phận Constantinople, nhà lãnh đạo đầu tiên trong phong trào sinh thái học Kitô giáo.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã được COPE đề nghị về một chuyến viếng thăm có thể đến Santiago de Compostela, Tây Ban Nha, để đánh dấu Năm Thánh, còn được gọi là Năm Giacôbê.

Năm Thánh được cử hành ở Compostela vào những năm khi dịp lễ Thánh Giacôbê Tông đồ vào ngày 25 tháng 7 rơi vào ngày Chúa nhật. Năm Thánh gần đây nhất được tổ chức vào năm 2010. Trong nhiều thế kỷ, những người hành hương đã đi dọc theo Camino de Santiago nổi tiếng, một mạng lưới lớn các tuyến đường hành hương lâu đời trải dài khắp châu Âu và cùng đến kính viếng mộ phần của Thánh Giacôbê.

Năm Thánh sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết ngài đã trò chuyện với Tổng thống Xunta de Galicia, cơ quan chính quyền của khu vực nơi Compostela tọa lạc, và cho biết rằng ngài “sẽ suy nghĩ về vấn đề này”.

Tuy nhiên, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng khi đến thăm các quốc gia châu Âu, ngài thích đến “các quốc gia nhỏ”.

“Trước hết, đó là Albania và sau đó là tất cả các quốc gia nhỏ”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói về những chuyến viếng thăm trước đây của mình ở châu Âu. “Hiện tại, Slovakia nằm trong chương trình, sau đó là Cyprus, Hy Lạp và Malta. Tôi muốn thực hiện lựa chọn đó: đầu tiên là đến các quốc gia nhỏ hơn”.

Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng khi ngài đến thăm Strasbourg, Pháp, vào năm 2014, đó là chuyến viếng tham trong vòng một ngày chỉ để phát biểu trước Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu.

“Tôi đã đến thăm Strasbourg, chứ không đến Pháp. Tôi đến Strasbourg vì EU. Và nếu tôi đến Santiago (de Compostela), tôi sẽ đến Santiago (de Compostela) chứ không phải đến Tây Ban Nha, cần phải rõ ràng điều này”, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết thêm.

Trước khi đến thăm Slovakia vào ngày 12 tháng 9, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ thăm Budapest, Hungary, trong vòng bảy tiếng. Ngài sẽ chủ sự Thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh Thể Quốc tế.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng dự kiến sẽ gặp gỡ Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, một người bảo thủ thường tự nhận hấy mình mâu thuẫn với Đức Thánh Cha, đặc biệt là khi nói đến vấn đề nhập cư.

Khi được hỏi về việc sẽ đề cập vấn đề gì với Thủ tướng Orbán, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng ngài thích “đừng loanh quanh với một kịch bản”, và khi ở trước mặt ai đó, “Tôi nhìn vào mắt họ và để mọi thứ diễn ra tự nhiên”.

“Tôi thậm chí không nghĩ đến việc tôi sẽ nói những gì nếu tôi gặp gỡ ông ấy, nghĩ về những tình huống có khả năng xảy ra trong tương lai; điều đó không giúp được gì cho tôi”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Tôi thích những điều cụ thể. Việc suy nghĩ về những tình huống tiềm ẩn trong tương lai sẽ khiến bạn bối rối, điều đó không tốt cho bạn”.

Minh Tuệ (theo America)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết