Đức Thánh Cha Phanxicô đồng tế Thánh lễ, tiếp tục trị liệu tại Santa Marta

Đức Thánh Cha Phanxicô đang tiếp tục điều trị, vật lý trị liệu và đồng tế Thánh lễ tại nơi cư trú của ngài ở Casa Santa Marta, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết hôm thứ Ba khi cung cấp thông tin cập nhật cho các nhà báo về quá trình phục hồi của Đức Thánh Cha. Văn phòng Báo chí cũng cho biết Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục một số hoạt động công việc, nhưng hiện không tiếp khách, và chưa có quyết định nào được đưa ra về lịch trình của ngài trong những tuần tới.

Đức Thánh Cha Phanxicô ban phép lành cho các tín hữu tại Bệnh viện Gemelli của Rome vào ngày 23 tháng 3 năm 2025 (Ảnh: ANSA)

Đức Thánh Cha Phanxicô ban phép lành cho các tín hữu tại Bệnh viện Gemelli của Rôma vào ngày 23 tháng 3 năm 2025 (Ảnh: ANSA)

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục dưỡng bệnh tại nơi cư trú của mình tại Casa Santa Marta bằng việc tiếp tục điều trị, vật lý trị liệu về hô hấp và vận động, đặc biệt là phục hồi giọng nói, cầu nguyện cá nhân và đồng tế Thánh lễ tại nhà nguyện tại Casa Santa Marta.

Đây là một trong những thông tin cập nhật mà Văn phòng Báo chí Tòa Thánh cung cấp cho các nhà báo về sức khỏe của Đức Thánh Cha sau khi ngài xuất viện hôm Chúa nhật, ngày 23 tháng 3, sau 38 ngày nằm viện tại Bệnh viện Gemelli ở Rôma do mắc bệnh viêm phổi kép.

Sau khi chào đón 3.000 tín hữu từ ban công bệnh viện và dừng chân trong phút chốc tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả ở Rôma, Đức Thánh Cha đã trở về Casa Santa Marta tại Vatican, nơi ngài bắt đầu thời gian hồi phục và nghỉ ngơi.

Thời gian Đức Thánh Cha dưỡng bệnh và nghỉ ngơi tại Casa Santa Marta sẽ kéo dài khoảng “hai tháng”, bác sĩ Sergio Alfieri, bác sĩ giám sát quá trình nằm viện của Đức Thánh Cha tại Bệnh viện Gemelli, và bác sĩ Luigi Carbone, bác sĩ riêng của ngài, đã phát biểu tại buổi họp báo tối hôm thứ Bảy tại Bệnh viện Gemelli.

 Điều trị, vật lý trị liệu và liệu pháp oxy

“Đức Thánh Cha Phanxicô”, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh lưu ý hôm thứ Ba, “đang tuân theo kế hoạch phục hồi sức khỏe như các bác sĩ đã mô tả hôm thứ Bảy”.

Vào thời điểm đó, bác sĩ Alfieri và bác sĩ Carbone tuyên bố rằng Đức Thánh Cha phải tiếp tục điều trị bằng dược lý “trong một thời gian dài, bằng đường uống”, trong khi trải qua liệu pháp vật lý trị liệu toàn thời gian liên quan đến vận động và hô hấp, tiếp tục như ngài đã trải qua hàng ngày tại bệnh viện Gemelli.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo Đức Thánh Cha tránh các cuộc họp, dù là cá nhân hay nhóm, và nhận hỗ trợ y tế 24 giờ để đáp ứng nhu cầu của ngài, bao gồm liệu pháp oxy, và giải quyết mọi trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra. Việc chăm sóc này do Ban Y tế và Vệ sinh Thành quốc Vatican đảm nhiệm và luôn có một đội ngũ y tế túc trực bên cạnh ngài.

 Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục được điều trị bằng liệu pháp oxy trong cùng điều kiện như khi nằm viện—oxy lưu lượng cao qua ống thông mũi vào ban đêm, với việc giảm dần liệu pháp oxy vào ban ngày.

Thánh lễ và hoạt động công việc

Giống như tại bệnh viện, nơi Đức Thánh Cha đã đồng tế Thánh lễ tại nhà nguyện ở tầng 10, giờ đây ngài đến nhà nguyện ở tầng hai của Santa Marta để đồng tế Thánh lễ.

Hơn nữa, Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục các hoạt động công việc, theo năng lực hạn chế đã nêu trước đó. Trên thực tế, bản tin trưa của Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố việc bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Ignazio Ceffalia làm Sứ thần Tòa Thánh tại Belarus và Đức ChaFrancesco Ibba làm Bảo Hệ Viên (Defender of Bond) tại Tòa Thượng thẩm Rota của Rôma.

Không có thông tin chi tiết chính xác nào được cung cấp về lịch trình của Đức Thánh Cha trong những ngày tới, cũng như các sự kiện trong tương lai như các sự kiện Năm Thánh hoặc các Nghi lễ Tuần Thánh. Như các bác sĩ nhấn mạnh, quá trình hồi phục của ngài đang được theo dõi chặt chẽ và họ đang chờ đợi “những cải thiện lâm sàng dự kiến”.

Văn phòng Báo chí Tòa Thánh lưu ý: “Một số quyết định đang được xem xét và sẽ được đưa ra dựa trên những cải thiện diễn ra trong tuần tới”.

Các bài chia sẻ Giáo lý cho các buổi tiếp kiến chung

Thứ tư, ngày 26 tháng 3, buổi tiếp kiến ​​chung sẽ không diễn ra, giống như những tuần trước.

Thay vào đó, bài chia sẻ Giáo lý đã chuẩn bị của Đức Thánh Cha sẽ được đưa ra dưới dạng văn bản viết, như mỗi thứ Tư vừa qua kể từ ngày 14 tháng 2.

Có khả năng giờ Kinh Truyền Tin vào Chúa nhật cũng sẽ diễn ra như vậy, mặc dù vẫn đang chờ đợi các bản cập nhật. Hiện tại, dự kiến ​​thông điệp của Đức Thánh Cha sẽ được Văn phòng Báo chí Tòa Thánh công bố, tương tự như các Chúa nhật trước.

Văn phòng Báo chí lưu ý rằng Đức Thánh Cha hiện không tiếp khách và chỉ gặp gỡ những cộng sự thân cận nhất của mình trong hai ngày qua. Không có kế hoạch nào được công bố liên quan đến các chuyến thăm theo lịch trình của các nguyên thủ quốc gia và chính phủ.

Những nhận xét của bác sĩ Sergio Alfieri

Các báo cáo cho biết Đức Thánh Cha rất vui khi được về nhà. Cả bác sĩ Alfieri lẫn bác sĩ Carbone trước đó đều đã đề cập đến sự phấn chấn mà Đức Thánh Cha có được sau khi sức khỏe của ngài cải thiện. Giai đoạn nguy hiểm nhất của căn bệnh đã qua, và các trường hợp nhiễm trùng nghiêm trọng nhất đã được khắc phục, như đã xác nhận trong cuộc họp báo của bệnh viện Gemelli.

Trong cuộc họp báo đó, bác sĩ Alfieri tiết lộ rằng Đức Thánh Cha đã phải đối mặt với hai thời khắc quan trọng có thể đe dọa đến tính mạng của ngài.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo tiếng Ý Corriere della Sera hôm 25 tháng 3, bác sĩ Alfieri nhắc lại rằng khoảnh khắc nghiêm trọng nhất xảy ra vào chiều ngày 28 tháng 2, khi tình trạng của Đức Thánh Cha Phanxicô trở nên tồi tệ hơn do cơn co thắt phế quản.

“Lần đầu tiên”, bác sĩ Alfieri nói, “tôi nhìn thấy những giọt lệ nơi đôi mắt của một số người xung quanh Đức Thánh Cha —những người mà, như tôi cảm nhận được trong lần nằm viện này, thực sự yêu mến ngài như một người cha. Tất cả chúng tôi đều biết rằng tình hình đã xấu đi hơn nữa và có nguy cơ thực sự là ngài có thể không qua khỏi”.

“Chúng tôi phải quyết định”, bác sĩ Alfieri nói, “có nên dừng lại và để ngài ra đi hay tiếp tục với tất cả các loại thuốc và liệu pháp có thể, mặc dù có nguy cơ cao gây tổn hại đến các cơ quan khác. Cuối cùng, chúng tôi đã chọn chiến đấu”, bác sĩ Alfieri giải thích, đồng thời cũng cho biết thêm rằng quyết định cuối cùng được đưa ra bởi chính Đức Thánh Cha.

 Đức Thánh Cha yêu cầu phải nói sự thật

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh rằng ngài phải được thông báo đầy đủ về tình trạng sức khỏe của mình ngay từ ngày đầu tiên. “Ngài yêu cầu chúng tôi phải nói sự thật với ngài, và ngài muốn sự thật về tình trạng của ngài phải được chia sẻ”, bác sĩ Alfieri cho biết.

Liên quan đến các bản cập nhật bằng văn bản gửi đến báo chí về tình hình sức khỏe của Đức Thánh Cha Phanxicô, bác sĩ Alfieri tuyên bố rằng các bản cập nhật y tế đã được chuyển đến các thư ký của Đức Thánh Cha, những người đã bổ sung thêm thông tin chi tiết trước khi được ngài chấp thuận.

“Không có gì đã từng bị thay đổi hoặc bị giữ lại. Xung quanh ngài có những người như gia đình, luôn ở bên cạnh ngài”, bác sĩ Alfieri nói.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết