
Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các thành viên của Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ cho Đại hội Thánh Thể Quốc gia vào thứ Hai, ngày 19 tháng 6, tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Hôm thứ Hai, ngày 19 tháng 6, phát biểu với các thành viên của Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về Đại hội Thánh Thể Quốc gia Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng Đại hội này “đánh dấu một thời điểm quan trọng trong đời sống của Giáo hội tại Hoa Kỳ”.
Đức Thánh Cha cũng làm phép một Mặt nhật lớn sẽ được dùng để đặt Mình Thánh trong Đại hội Thánh Thể Toàn quốc.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã ca ngợi “những nỗ lực của ủy ban nhằm góp phần làm sống lại đức tin và lòng yêu mến đối với Bí tích Thánh Thể” mà ngài gọi là “nguồn gốc và đỉnh cao của đời sống Kitô hữu”.
“Bí tích Thánh Thể là sự đáp trả của Thiên Chúa đối với cơn đói khát sâu xa nhất của tâm hồn con người”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Đói khát sự sống đích thực, vì trong Bí tích Thánh Thể, chính Chúa Kitô thực sự hiện diện giữa chúng ta, để nuôi dưỡng, an ủi và nâng đỡ chúng ta trên cuộc hành trình của chúng ta”.
Các thành viên của Ban tổ chức Đại hội Thánh Thể Quốc gia sắp tới của các Giám mục Hoa Kỳ đã gặp gỡ Đức Thánh Cha tại Vatican.
Chiến dịch phục hưng lòng yêu mến Thánh Thể kéo dài 3 năm của các Giám mục Hoa Kỳ, nhằm gia tăng lòng sùng kính Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể, hiện đã bước sang năm thứ hai và các sự kiện quan trọng của quốc gia đã được lên kế hoạch cho năm 2024.
Quyết định thực hiện sáng kiến này được đưa ra sau một cuộc khảo sát vào năm 2019 của Trung tâm nghiên cứu Pew cho thấy chỉ có 31% người Công giáo tin vào một nguyên lý cơ bản trong đức tin của họ – rằng Mình Thánh và Máu Thánh Chúa Kitô hiện diện thực sự và thực chất trong Bí tích Thánh Thể.
Đại hội Thánh Thể Toàn quốc, một trong những sự kiện đỉnh điểm của cuộc phục hung này, sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 7 năm 2024, tại Indianapolis. Các nhà tổ chức dự kiến 80.000 tín hữu từ khắp đất nước sẽ quy tụ tham dự đại hội, điều mà họ cho biết sẽ là “thời điểm xác định trong thế hệ của chúng ta”.
“Đáng buồn thay, ngày nay, có những người trong số các tín hữu Công giáo tin rằng Bí tích Thánh Thể chỉ là một biểu tượng thay vì là thực tế về sự hiện diện và tình yêu của Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha Phanxicô than thở.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chầu Thánh Thể trong đời sống Giáo hội.
“Tôi tin rằng chúng ta đã đánh mất cảm thức về sự tôn thờ trong thời đại của chúng ta”, Đức Thánh Cha nói. “Chúng ta cần phải tái khám phá cảm thức của sự tôn thờ trong thinh lặng. Đó là một hình thức cầu nguyện mà chúng ta đã đánh mất. Quá ít người biết đó là gì”.
“Việc dạy giáo lý cho các tín hữu về việc cầu nguyện thông qua hành động thờ phượng tùy thuộc vào các Giám mục”, Đức Thánh Cha nói với ủy ban, đồng thời cũng cho biết thêm rằng Bí tích Thánh Thể “không chỉ là một biểu tượng; đó là sự hiện diện thực sự và đong đầy yêu thương của Thiên Chúa”.
“Trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta gặp gỡ Đấng đã trao ban tất cả cho chúng ta, Đấng đã hy sinh chính Người để ban cho chúng ta sự sống, Đấng đã yêu thương chúng ta đến cùng”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Vì vậy, tôi hy vọng rằng Đại hội Thánh Thể sẽ truyền cảm hứng cho các tín hữu Công giáo trong cả nước tái khám phá cảm giác của sự kinh ngạc và kính sợ trước món quà vĩ đại của Thiên Chúa là chính Người và dành thời gian đến với Người qua việc cử hành Thánh lễ và trong các cuộc gặp gỡ riêng tư nguyện và chầu trước Thánh Thể”.
Việc sùng kính Thánh Thể, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, sẽ truyền cảm hứng cho “các tín hữu dấn thân với lòng nhiệt thành hơn bao giờ hết để trở thành những môn đệ truyền giáo của Chúa Giêsu trên thế giới”.
“Tình yêu mà chúng ta tán tụng trong Bí tích này không thể giữ cho riêng mình nhưng cần được chia sẻ với tất cả mọi người”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Anh chị em đến tham dự cử hành Thánh lễ, Rước lễ, chầu Thánh Thể, và sau đó anh chị em đi tìm điều gì? Hãy ra đi và lên đường truyền giáo”.
Đức Thánh Cha kêu gọi truyền giáo và bày tỏ tình yêu đặc biệt đối với những người cao niên, những người mà ngài gọi là “sự khôn ngoan của một dân tộc”, và những người đau yếu bệnh tật, “những người là hình ảnh của Chúa Giêsu chịu đau khổ”.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhắc nhở ủy ban về sự cần thiết phải cổ vũ ơn gọi Linh mục, trích dẫn lời của Thánh Gioan Phaolô II rằng “không thể có Bí tích Thánh Thể nếu không có Thiên chức Linh mục”.
Kết thúc bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đảm bảo với ủy ban về những lời cầu nguyện của mình và phó thác họ cho sự chuyển cầu của Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, Bổn mạng của Giáo hội tại Hoa Kỳ.
“Chớ gì tất cả những gì anh chị em đang làm là cơ hội ân sủng cho mỗi người trong anh chị em và ước gì nó sinh hoa kết quả trong việc hướng dẫn tất cả mọi người nam nữ trên khắp đất nước của anh chị em đến với Thiên Chúa, Đấng mà sự hiện diện của Người giữa chúng ta thắp lên niềm hy vọng và đổi mới cuộc sống”, Đức Thánh Cha nói .
Cuối cùng, như thường làm khi kết thúc các bài diễn văn của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề nghị ủy ban cầu nguyện cho ngài.
Phát biểu với các phóng viên sau bài phát biểu của Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Giám mục Andrew Cozzens, Chủ tịch Đại hội Thánh Thể Quốc gia, đã gọi cuộc gặp gỡ là một “kinh nghiệm hết sức xúc động đối với tất cả chúng tôi”, đồng thời cũng cho biết thêm rằng “chúng tôi thực sự cảm nhận được sự nhiệt huyết của ngài đối với những gì chúng tôi đang thực hiện trong cuộc phục hưng lòng yêu mến Bí tích Thánh Thể”.
Đức Giám mục Cozzens cho biết Đại hội Thánh Thể Quốc gia sẽ là một “thời khắc tuyệt vời ở Hoa Kỳ” và là một “cơ hội để đến với nhau và cùng nhau gặp gỡ Chúa Kitô để rồi bừng cháy lửa mến Thiên Chúa”.
Trong một thông cáo báo chí hôm thứ Hai từ các Giám mục Hoa Kỳ, Giám đốc Điều hành Đại hội Thánh Thể Quốc gia Tim Glemkowski cho biết rằng đó quả là “một món quà tuyệt vời khi được gặp gỡ Đức Thánh Cha Phanxicô và xin ngài ban phép lành”, đồng thời cũng cho biết thêm rằng đó “thực sự là một cơ hội thiêng liêng độc đáo như một phần của sự chuẩn bị của đất nước chúng ta cho một thời điểm lịch sử như vậy trong đời sống Giáo hội của chúng ta”.
“Điều quan trọng là phải cùng nhau quy tụ thành một nhóm trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha Phanxicô và xin ngài làm phép Mặt nhật, ban phép lành cho sự kiện và công việc chúng ta đang thực hiện để chuẩn bị cho hàng chục ngàn người gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô, Đấng thực sự hiện diện trong Thánh Thể”, Đức Giám mục Glemkowski nói.
Minh Tuệ (theo CNA)