Đức Thánh Cha Phanxicô: Chúa Thánh Thần đóng vai trò ‘thiết yếu’ cho sự hiệp nhất trong hôn nhân

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trước những người hành hương tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư, ngày 23 tháng 10 năm 2024, tại Vatican (Ảnh: Daniel Ibañez/ CNA)

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trước những người hành hương tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư, ngày 23 tháng 10 năm 2024, tại Vatican (Ảnh: Daniel Ibañez/ CNA)

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết Chúa Thánh Thần đóng vai trò thiết yếu trong sự hiệp nhất giữa vợ và chồng, và đồng thời khuyên các cặp vợ chồng hãy cầu xin sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần cho cuộc hôn nhân của họ, vì sự chia ly của vợ chồng là ngọn nguồn của sự đau khổ cho con cái của họ.

“Chúa Thánh Thần có thể liên quan gì đến hôn nhân? Rất nhiều, có lẽ là điều cốt yếu”, Đức Thánh Cha nói trong buổi tiếp kiến hàng tuần với công chúng tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 23 tháng 10.

“Hôn nhân Kitô giáo là Bí tích của sự trao ban chính mình, của người này cho người kia, của người nam và người nữ. Đây là cách Đấng Tạo Hóa muốn khi Người ‘tạo dựng con người theo hình ảnh của Người… Người tạo ra họ có nam có nữ (St 1:27)’”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói với đám đông tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô vào một ngày u ám.

Trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha đã tiếp tục loạt bài giảng của mình về Chúa Thánh Thần, tập trung vào vai trò của Ngôi Ba trong Chúa Ba Ngôi trong Bí tích hôn nhân, và đồng thời cũng nói về cặp vợ chồng như là “sự hiện thực hóa sự hiệp thông của tình yêu là Chúa Ba Ngôi”.

Giống như Chúa Ba Ngôi, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “các cặp vợ chồng cũng nên tạo thành một ngôi thứ nhất số nhiều – ‘chúng ta’. Đứng trước nhau như ‘anh’ và ‘em’, và đứng trước phần còn lại của thế giới, bao gồm cả con cái, như một ‘chúng ta’”.

“Trẻ em cần sự hiệp nhất này biết bao — cha mẹ gắn với nhau — sự hiệp nhất của cha mẹ, và chúng phải khốn khổ biết bao khi thiếu sự hiệp nhất này”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh. “Những đứa trẻ có cha mẹ ly thân thật đau khổ biết bao, chúng phải khốn đốn biết chừng nào”.

Dựa trên câu chuyện về tiệc cưới tại Cana, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng đối với “rất nhiều cặp vợ chồng, người ta phải nhắc lại điều Đức Maria đã nói với Chúa Giêsu, tại Cana ở Galilê: ‘Họ hết rượu rồi’. Chúa Thánh Thần là Đấng tiếp tục thực hiện, ở khía cạnh thiêng liêng, phép lạ mà Chúa Giêsu đã thực hiện vào dịp đó; cụ thể là, biến thói quen thành niềm vui mới khi được ở bên nhau”.

“Đó không phải là ảo tưởng sùng đạo: Đó là điều Chúa Thánh Thần đã thực hiện trong rất nhiều cuộc hôn nhân, khi đôi vợ chồng quyết định cầu khẩn Người”.

“Không ai”, Đức Thánh Cha tiếp tục, “nói rằng sự hiệp nhất như vậy là một nhiệm vụ dễ dàng, nhất là trong thế giới ngày nay; nhưng đây là thực tế của mọi thứ như Đấng Tạo Hóa đã sáng kiến, và do đó, nó nằm trong bản chất của chúng. Chắc chắn, có vẻ dễ dàng và nhanh chóng hơn khi xây dựng trên cát thay vì trên đá; nhưng Chúa Giêsu cho chúng ta biết kết quả là gì…”

Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng hôn nhân cần sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, “7 Ơn Chúa Thánh Thần”, và đồng thời khuyến nghị rằng việc chuẩn bị cho hôn nhân bao gồm sự chuẩn bị tâm linh sâu sắc hơn bên cạnh thông tin về tâm lý, pháp lý và đạo đức.

“Nơi nào Chúa Thánh Thần ngự vào, khả năng trao ban chính mình sẽ được tái sinh”, Đức Thánh Cha nói.

25C567E0-3878-4D69-A912-2B42C01B46FB EE9AAB26-4AB7-40CE-95BE-3E2C3829D28F 3203F57E-181E-4DB2-BAB7-E296FE9EF239
Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết