
ASIMO, một robot hình người được Honda chế tạo vào năm 2000 (CC BY-SA 3.0)
Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi các tín hữu Công giáo trên toàn thế giới cầu nguyện để robot và trí tuệ nhân tạo sẽ luôn luôn phục vụ con người.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra lời kêu gọi trong ý cầu nguyện của mình trong tháng Mười Một.
“Chúng ta cầu nguyện để sự tiến bộ của robot và trí tuệ nhân tạo phải luôn luôn phục vụ nhân loại”, theo nội dung ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Phanxicô, được Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng công bố hàng tháng.
Ý cầu nguyện tháng Mười Một của Đức Thánh Cha Phanxicô là biểu hiện mới nhất của mối quan tâm về việc khiển công nghệ tiên tiến xuất hiện từ Vatican.
Vào tháng 2, Học viện Giáo hoàng về Sự sống đã ký lời kêu gọi sử dụng một cách hợp với luân lý trí tuệ nhân tạo (AI), một nhánh của lĩnh vực khoa học máy tính dành cho việc chế tạo các loại máy móc có thể thực hiện các nhiệm vụ thông thường đòi hỏi trí thông minh của con người.
Lời kêu gọi, cũng đã được ký bởi các vị giám đốc của IBM và Microsoft, kêu gọi việc thúc đẩy “Algorithm đạo đức” (Algor-ethics). Nó định nghĩa thuật ngữ này như là việc sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách có đạo đức theo các nguyên tắc minh bạch, hòa nhập, trách nhiệm, công bằng, tin cậy, bảo mật và riêng tư.
Việc ký kết “Lời kêu gọi của Rome về Đạo đức AI” (Rome Call for AI Ethics) diễn ra như một phần của hội nghị năm 2020 của Học viện Giáo hoàng về Sự sống, được dành cho chủ đề AI.
Vào năm 2016, Học viện Giáo hoàng về Khoa học đã tổ chức một hội nghị kéo dài hai ngày về đề tài “Sức mạnh và Giới hạn của Trí tuệ Nhân tạo”. Các diễn giả bao gồm Tiến sĩ Stephen Hawking, nhà vật lý lý thuyết người Anh.
Trước khi qua đời vào năm 2018, Tiến sĩ Hawking đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về AI, và đã phát biểu với BBC vào năm 2014 rằng “Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo hoàn chỉnh có thể đánh dấu sự chấm dứt của loài người”.
Minh Tuệ (theo CNA)