Đức Thánh Cha Phanxicô: ‘Chiến tranh đe dọa sự cân bằng dân sự và tôn giáo ở Châu Âu’

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các tu sĩ Dòng Đức Mẹ Lên Trời tại Vatican (Ảnh: Truyền thông)

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các tu sĩ Dòng Đức Mẹ Lên Trời tại Vatican (Ảnh: Truyền thông)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ các tu sĩ Dòng Đức Mẹ Lên Trời tại Vatican và nhấn mạnh những khía cạnh chính trong hoạt động tông đồ của họ, từ những cuộc hành hương cho đến cam kết của họ với giới truyền thông và công việc của họ tại Trung Đông.

Trò chuyện với các tu sĩ Dòng Đức Mẹ Lên Trời, hiện đang có mặt tại Rôma để tham dự Tổng Công nghị lần thứ 34 của họ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn chia sẻ một số suy tư về chủ đề hướng dẫn công việc của Tổng Công nghị của họ: “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần” (Mc 1,15). Đức Thánh Cha lưu ý rằng một trong những sứ mệnh chính của đời sống tông đồ của các tu sĩ đó là thể hiện, “một cách hết sức cụ thể”, sự gần gũi với Nước Trời “và do đó, niềm hy vọng này cho tất cả mọi người và cho toàn thế giới”.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh với các tu sĩ Dòng Đức Mẹ Lên Trời rằng “dù anh em ở đâu, anh em chính là dấu hiệu của Triều Đại Thiên Chúa bởi sự gần gũi của anh em với những người mà anh em được sai đến”.

Sự gần gũi không chỉ qua hành động

Đức Thánh Cha tiếp tục giải thích rằng sự gần gũi này tự nhiên thông qua các hành động, vừa liên kết với Hội Dòng vừa liên kết với các sáng kiến tông đồ của Giáo hội mà các tu sĩ Dòng Đức Mẹ Lên Trời đóng góp. Nhưng, Đức Thánh Cha tiếp tục, “ngoài hành động, chính việc trở nên gần gũi với mọi người, bắt đầu từ những người đang cần sự hiện diện hỗ trợ và huynh đệ nhất, cho họ thấy rằng Nước Thiên Chúa đang đến gần với mỗi người, qua anh em và qua chứng tá Phúc Âm của anh em”.

Các cuộc hành hương và cam kết với truyền thông

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục đề cập đến hai thành tựu đặc biệt của Dòng Đức Mẹ Lên Trời. Đầu tiên là hoạt động tông đồ của các cuộc hành hương, bắt đầu với Cuộc hành hương toàn quốc đến Lộ Đức, “lòng nhiệt thành mà anh em đã lan tỏa đến các quốc gia xa xôi, đến tận Châu Mỹ Latinh”. Về vấn đề này, Đức Thánh Cha đã nhắc lại việc khi còn là một đứa trẻ, các Nữ tu Dòng Đức Mẹ Lên Trời ở Buenos Aires đã tổ chức các cuộc hành hương đến Lộ Đức. “Khi còn nhỏ… Nó giống như một ngôi sao mà chúng ta phải đi theo… Tôi nhớ rõ điều đó…”, Đức Thánh Cha chia sẻ.

Thành tựu thứ hai, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục, là cam kết của họ đối với lĩnh vực truyền thông, “mà ngày nay anh em đã triển khai tại tất cả các châu lục, cho nhiều tầng lớp công chúng, ngay cả những người ở xa Giáo Hội”.

Hoạt động tông đồ trong bối cảnh xung đột

Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ rằng ngài coi hoạt động tông đồ này là một trong những hoạt động “đặc sắc nhất trong lịch sử” của các tu sĩ này. “Đây là một thách thức thực sự”, Đức Thánh Cha nói, “ngày càng nghiêm trọng hơn do các cuộc xung đột đang diễn ra”.

Tôi khuyến khích anh em, Đức Thánh Cha nói, “theo đuổi sứ mạng này ở Trung Đông, nơi mà hoàn cảnh của các Kitô hữu đang bị đe dọa, và ở Đông Âu, nơi cuộc chiến ở Ukraine đe dọa sự cân bằng dân sự và tôn giáo của khu vực”. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ với các tu sĩ Dòng Đức Mẹ Lên Trời lòng biết ơn của Tòa Thánh đối với “sự cam kết trung thành của họ đối với Giáo hội Công giáo nhỏ bé theo nghi lễ Byzantine ở Bulgari, vốn đang trông cậy vào anh em. Kinh nghiệm đối thoại lâu dài của anh em với Chính thống giáo, cũng như với Hồi giáo và Do Thái giáo, là điều quý giá đối với Giáo hội; ước gì điều này làm cho anh em, ngày nay hơn bao giờ hết, trở thành những người kiến tạo sự hiệp nhất và hiệp thông để phục vụ hòa bình”, Đức Thánh Cha nói.

Sau đó, Đức Thánh Cha đã mô tả mục tiêu của Tổng Công nghị của các tu sĩ Dòng Đức Mẹ Lên Trời, vốn “xác định những đường hướng hành động của anh em trong 6 năm tới”. Với sứ mệnh này, Đức Thánh Cha đảm bảo với những người hiện diện lời cầu nguyện và sự tin tưởng của ngài rằng “anh em sẽ có thể đầu tư những nguồn lực tốt nhất” và đặc biệt là những người đến từ các quốc gia phía nam thế giới “mà trong Hội dòng của anh em, cũng như ở nhiều nơi khác, đang tiếp quản các nguồn lực hiện đang suy giảm ở phía bắc”.

Vun đắp “tình yêu ba chiều kích”

“Đừng sợ vun đắp nơi anh em và xung quanh anh em ‘tình yêu ba chiều kích’ mà Cha Emmanuel d’Alzon”, Đấng sáng lập của Hội dòng, đã dạy: yêu mến Chúa Kitô, yêu mến Đức Trinh Nữ Maria và yêu mến Giáo hội. Bằng cách này, Đức Thánh Cha nói khi kết thúc bài giảng của mình, “anh em sẽ trung thành với đặc sủng của mình và tìm ra những cách thức vừa trung thành vừa mang tính canh tân để đưa nó vào cuộc sống”.

Bằng tất cả những cách này, Đức Thánh Cha kết luận, “anh em thân mến, những người cũ cũng như mới, anh em có thể tin tưởng vào lời cầu nguyện và sự tín nhiệm của tôi”. Cuối cùng, Đức Thánh Cha Phanxicô cầu chúc tất cả những người hiện diện có được “những kết quả tốt đẹp, bất cứ nơi nào Thiên Chúa sai anh em đến”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết