
Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các thành viên của Tổ chức Giáo hoàng (Papal Foundation) tại Hội trường Clementine tại Vatican ngày 28 tháng 4 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Tổ chức Giáo hoàng (Papal Foundation) trong một cuộc họp tại Vatican hôm thứ Năm.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổ chức Giáo hoàng vì đã nỗ lực cung cấp viện trợ cho những người dân Ukraine đang chịu đau khổ trong bối cảnh chiến tranh trong một cuộc họp tại Vatican hôm thứ Năm.
Giám đốc điều hành của quỹ, David Savage, phát biểu với CNA hôm 28 tháng 4 rằng gần đây họ đã phê duyệt khoản tài trợ ban đầu trị giá 100.000 đô la để trợ giúp Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine (UGCC) khi tổ chức các văn phòng mới ở Lviv, miền tây Ukraine.
“Khoản tài trợ cho hàng Giáo phẩm của Tòa Thượng phụ UGCC sẽ hướng tới việc duy trì các cấu trúc của Giáo hội và tăng cường năng lực thể chế để họ có thể cung cấp tốt hơn hỗ trợ nhân đạo và chăm sóc mục vụ quy mô lớn ở Ukraine trong chiến tranh”, ông Savage phát biểu sau cuộc hội kiến Đức Thánh Cha Phanxicô.
“Điều này sẽ bao gồm các hoạt động tuyên úy trong quân đội và y tế, phục vụ xã hội cho những người cần được giúp đỡ, tổ chức các buổi cầu nguyện trực tuyến, và hỗ trợ Trung tâm Truyền thông Khủng hoảng Công giáo, nơi cung cấp cho cộng đồng quốc tế quan điểm của Giáo hội về các sự kiện ở Ukraine”.
Lãnh đạo UGCC, Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk đã chia sẻ việc các Linh mục và Giám mục Ukraine vẫn hiện diện tại các khu vực chiến đấu để giúp phân phát thức ăn và quần áo cho những người ẩn náu trong các hầm tránh bom. Giáo hội địa phương cũng đã nỗ lực làm việc để tạo ra các trung tâm hỗ trợ người tị nạn và các hành lang để giúp mọi người đến nơi an toàn.
“Đó là một công việc rất lớn. Nhưng những trung tâm hậu cần như vậy đã nỗ lực làm việc vì chúng tôi. Tôi đã đến thăm họ và rất ấn tượng bởi sự khéo léo của các Linh mục và các tình nguyện viên của chúng tôi”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk cho biết trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào ngày 27 tháng Tư.
Trong cuộc gặp với Tổ chức Giáo hoàng, kiến Đức Thánh Cha Phanxicô đã cảm ơn tổ chức này vì đã không ngừng tiếp cận từ thiện với những người ở các khu vực ngoại vi đang sống trong cảnh nghèo đói về vật chất và tinh thần bằng cách hỗ trợ các dự án giáo dục, nhân đạo và Giáo hội.
“Khi chúng ta đang chứng kiến những tác động tàn khốc của chiến tranh và xung đột trong những ngày này, anh chị em ngày càng nhận thấy sự cần thiết cần phải cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ nhân đạo cho các nạn nhân của nó, cho những người tị nạn và cho những người buộc phải rời bỏ quê hương của họ để tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn và an toàn hơn tương lai cho chính họ và những người thân yêu của họ”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
“Công việc của anh chị em giúp mang lại tình yêu, hy vọng và lòng thương xót mà Tin Mừng loan báo cho tất cả những ai được hưởng lợi từ lòng quảng đại và sự cam kết của anh chị em. Về điều này, tôi cảm ơn anh chị em, và tôi cầu nguyện để anh chị em sẽ được đổi mới trong lòng nhiệt thành phụng sự Thiên Chúa qua việc phục vụ những anh chị em thấp kém nhất của chúng ta, như chính Chúa Giêsu đã nói với chúng ta”.
Tổ chức từ thiện có trụ sở tại Hoa Kỳ chuyên tài trợ cho các dự án và sáng kiến do Đức Giáo hoàng lựa chọn nhằm đáp ứng các nhu cầu của Giáo hội. Các khoản tài trợ của tổ chức này đã cung cấp sự hỗ trợ cho các nhà thờ, chủng viện, viện nghiên cứu, bệnh viện và trường học Công giáo trên khắp 121 quốc gia.
Ông Savage được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành mới của American Foundation vào tháng 9 năm 2021.
Đức Hồng y Seán O’Malley, người giữ vai trò là Chủ tịch hội đồng quản trị ủy của Tổ chức Giáo hoàng, cho biết trong buổi hội kiến Đức Thánh Cha Phanxicô rằng tổ chức này đã phân phối hơn 200 triệu đô la tài trợ kể từ khi thành lập.
Đức Hồng Y O’Malley cho biết hội đồng quản trị đã thông qua khoản tài trợ 14 triệu đô la vào đầu năm nay, bao gồm 9 triệu đô la cho các khoản tài trợ do Vatican yêu cầu, 4 triệu đô la cho viện trợ nhân đạo, và 1 triệu đô la cho học bổng dành cho các Linh mục, Tu sĩ và Chủng sinh đang học tập tại Rôma.
Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Khoảng thời gian của chúng ta cùng với nhau cho tôi cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự hỗ trợ quảng đại mà anh chị em đã cung cấp cho cả tôi lẫn cho Giáo hội ở rất nhiều khu vực trên thế giới”.
“Khi chúng ta mừng kỷ niệm chiến thắng của Chúa Giêsu đối với tội lỗi và sự chết cũng như món quà của Ngài là sự sống mới trong mùa Phục sinh linh thiêng này, tôi hy vọng rằng niềm vui về sự phục sinh sẽ luôn tràn ngập trong tâm hồn anh chị em, và việc anh chị em đến kính viếng mộ các Tông đồ và các vị tử đạo sẽ nâng cao lòng trung thành của anh chị em đối với Thiên Chúa và Giáo hội của Người”.
Minh Tuệ (theo NCR)