Đức Thánh cha Phanxicô đã bổ nhiệm giáo sư thần học luân lý người Ý, cha Alfonso V. Amarante, làm Hiệu trưởng trường Đại học Giáo hoàng Lateranô, một trường đại học có sức ảnh hưởng tại Rôma và được biết đến nlà “Đại học Giáo hoàng”, đại học này vốn gắn bó với rất nhiều ưu tiên của Đức Thánh Cha Phanxicô trong chương trình giảng dạy của họ.
Việc bổ nhiệm này không chỉ là thay đổi duy nhất tại học viện Lateranô. Vị Hiệu trưởng mới của đại học, cha Amarante, sẽ được trợ giúp bởi một giam đốc điều hành qua việc bổ nhiệm của Đức thánh cha, đây là một vị trí mới được thiết lập trong trường.
Việc bổ nhiệm cha Amarante, một thành viên của Dòng Chúa Chúa Thế, để phục vụ trong tư cách là Hiệu trưởng mới của Đại học Lateranô, đã được công bố bởi Vatican vào ngày thứ Ba, đúng ngày lễ của thánh Anphongsô Liguori, Đấng sáng lập DCCT. Cùng ngày hôm đó, Vatican công bố đặt vị giám đốc tiền nhiệm của Đại học, là Vincenzo Buonomo, làm thành viên cố vấn chung của thành phố Vatican.
Trong lá thư gửi đến cha Amanrante, kèm với lời công bố nhiệm vụ mới, Đức Thánh Cha còn nhắn nhủ với cha Amanrate rằng cha đang được giao cho một trách nhiệm của một nhà thần học luân lý là “một nhiêm vụ đầy khó khăn nhưng cũng tràn đầy hy vọng.” Đức Thánh Cha hy vọng rằng cha Amanrante sẽ tiếp tục làm cho Đại học Lateranô “trở nên mạnh mẽ và nhanh chóng hơn” để hỗ trợ sứ mạng loan báo chân lý và niềm vui của Tin Mừng “trong giai đoạn lịch sử này, trong chính bối cảnh giáo hội và văn hoá hiện tại mà Chúa đang mời gọi chúng ta sống,” và ĐTC nhấn mạnh rằng “Đại học này phải trở nên gần gũi đặc biệt với vị kế nhiệm thánh Phêrô.”
Đức Thánh Cha cũng giải thích rằng vị giám đốc điều hành sẽ tập trung vào việc thăng tiến “bằng một kế hoạch phát triển để làm cho Đại Học Lateranô trở thành nhân tố dẫn đầu trong cả hệ thống đại học của cả giáo hội và xã hội. Đức Thánh Cha cũng công bố việc bổ nhiệm 6 thành viên mới trong Hội Đồng Liên Hiệp Các Bề Trên, một cơ chế được thiết lập năm 2021 để thể hiện “tốt hơn mối liên hệ đặc biệt giữa Đại học Lateranô và Toà Thánh.”
Đồng thời với việc được bổ nhiệm làm hiệu trưởng, cha Amarante được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục với hiệu toà Sorres.
Vị tân Tổng Giám mục Dòng Chúa Cứu Thế sinh năm 1970 và được thụ phong linh mục năm 1997. Ngài có bằng tiến sĩ thần học tại Đại học Giáo hoàng Gregorian và học cao học về thần học luân lý tại Học viện thánh Anphongsô. Đức tân Tổng Giám mục Amarante đã giữ nhiều vai trò trong Dòng Chúa Cứu Thế và trong linh vực thần học, và gần đây nhất là Giám học Học viện thánh Anphongsô, thư ký hiệp hội các trường đại học thuộc giáo hoàng Rôma, và là thành viên đại diện cho toà thánh trong việc quản trị các đại học và phân khoa thuộc quyền Giáo Hoàng.
“ Đại học Giáo hoàng”
Được thành lập vào năm 1773 bởi Giáo hoàng Clement XIV sau khi ngài giải thể Dòng Tên và đặt tín nhiệm nơi các giáo sĩ triều thuộc Giáo phận Rôma, vì thế Đại học Lateranô từ lâu đã trở nên gắn bó chặt chẽ với giám mục Rôma. Mối quan hệ đó có lẽ đã được tăng cường trong triều đại của Đức Thánh Cha Phanxicô, khi Đức Thánh Cha đã chọn trường này để phục vụ như một bệ phóng cho các dự án học thuật gắn liền với các ưu tiên hàng đầu của ngài.
Vào năm 2018, Đức Thánh Cha đã thiết lập một chương trình giảng dạy về “Khoa học của Hòa bình” tại Lateranô để hỗ trợ Giáo hội trở thành “trung gian đáng tin cậy” cho hòa bình. Vào năm 2021, Latêranô đã cho ra một chương trình học thuật về sinh thái và môi trường có tên “Chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta và bảo vệ tạo thành,” lấy cảm hứng từ thông điệp Laudato Si’, của Đức Thánh Cha Phanxicô vào năm 2015.
Có lẽ vấn đề gây tranh cãi nhất là khi Đức Thánh Cha Phanxicô thay đổi tên và nhiệm vụ của Viện Hôn nhân và Gia đình Gioan Phaolô II thuộc Đại học Latêranô. Năm 2017, ĐTC Phanxicô đổi tên “Viện Hôn nhân và Gia đình Gioan Phaolô II”, do ĐTC Gioan Phaolô II thành lập năm 1981, thành “Viện Khoa học Hôn nhân và Gia đình Gioan Phaolô II”. Vào năm 2019, các quy chế mới đã được phê duyệt làm thay đổi chương trình của viện từ nền tảng là thần học luân lý sang trọng tâm dựa trên khoa học nhiều hơn. Đã có hơn 150 sinh viên và cựu sinh viên đã phản đối sự thay đổi này.
Việc Đức Thánh Cha bổ nhiệm Buonomo vào năm 2018 là giáo dân đầu tiên làm hiệu trưởng trường Latêranô cũng cho thấy tầm quan trọng của trường đại học này như một nơi thúc đẩy các ưu tiên của Đức Thánh Cha, khi ngài nhắm tới việc rút ngắn khoảng cách giữa “chức thánh và việc lãnh đạo trong giáo hội”, đây chính là một trong những chủ đề ngài nhắm tới trong triều đại giáo hoàng của ngài.
(Bài theo CNA – ảnh : Scala News)