
Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các quận trưởng của Cộng hòa Ý tại Sảnh đường Clementine thuộc Điện Tông Tòa vào ngày 11 tháng 12 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Hôm thứ Hai, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp đón các quận trưởng của Cộng hòa Ý tại Sảnh đường Clementine thuộc Điện Tông Tòa và bày tỏ mối quan ngại của ngài về tỷ lệ sinh thấp ở nước này, đồng thời than phiền rằng nhiều khi “chó thay thế trẻ em”.
Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng nhiệm vụ của các cơ quan chính phủ này là đóng vai trò trung gian “giữa nhà nước và lãnh thổ, liên tục liên kết tổng thể với các bộ phận, trung tâm với các vùng ngoại vi, công ích với việc quan tâm đến người dân”.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh ba thách thức mà các vị quận trưởng phải đối mặt: trật tự công cộng, các vấn đề môi trường quan trọng và việc chăm sóc những người di cư đang tràn vào.
Về trật tự công cộng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đó là một ưu tiên, trong đó “việc tôn trọng luật pháp và quan tâm đến nhân loại” phải được kết hợp với nhau.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “việc bảo vệ nạn nhân bằng cách đối xử công bằng với tội phạm” phải được dung hòa.
“Thêm vào đó là trách nhiệm to lớn mà quý vị phải đối mặt với những rủi ro mà các thành viên của lực lượng cảnh sát phải đối mặt hàng ngày, những người mà quý vị cũng phải quan tâm”, Đức Thánh Cha tiếp tục.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng lưu ý rằng “trật tự công cộng không thể được quản lý nếu không có trật tự cá nhân và nội tâm. Nhưng khi điều này tồn tại, trách nhiệm về trật tự công cộng giống như một lời kêu gọi tạo ra bầu khí của sự chung sống hài hòa để qua đó những khó khăn có thể được giải quyết”.
“Tôi có thể nói rằng cương vị của quý vị là một hình thức của cương vị làm cha có tính thể chế: được thực hiện với lương tâm và sự cống hiến, không tiếc những hy sinh cũng như những đêm mất ngủ và đáng nhận được sự biết ơn”, Đức Thánh Cha nói.
Sau đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy tư về vấn đề môi trường và “các trường hợp khẩn cấp hiện đang xảy ra thường xuyên và liên quan đến tất cả mọi người; liên quan đến các hiện tượng khí quyển mà lẽ ra là bất thường và đặc biệt, chúng đã trở nên phổ biến do biến đổi khí hậu”.
Đức Thánh Cha lưu ý rằng trách nhiệm của các quận trưởng là “quản lý các nguồn lực sẵn có theo cách thức tốt nhất có thể và tập hợp các thành phần công và tư lại với nhau”.
“Điều quan trọng và cấp bách vào thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai là phải hợp lực để kịp thời bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta và với một tầm nhìn xa”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói về dòng người di cư vào đất nước này, một nhiệm vụ “không hề dễ dàng, vì việc chăm sóc những người bị thương và dễ bị tổn thương, thường bị mất tích và đang hồi phục sau những chấn thương khủng khiếp, được giao phó cho họ”.
Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng những người di cư “là những khuôn mặt chứ không phải những con số”, những người phải được giải thoát “khỏi những xúc tu của các tổ chức tội phạm, có khả năng suy đoán một cách tàn nhẫn về những bất hạnh của họ”.
“Quý vị được giao nhiệm vụ khó khăn của việc tổ chức một cuộc tiếp đón có trật tự tại hiện trường, dựa trên sự hòa nhập và mang tính xây dựng trong cơ cấu địa phương”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh.
Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng “chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta phải chào đón, đồng hành, thúc đẩy và hòa nhập những người nhập cư. Nếu không có điều này thì sẽ có mối đe dọa; nếu không có con đường hướng tới sự hội nhập này thì sẽ có một sự đe dọa”.
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh sự quan ngại của mình về tỷ lệ sinh thấp ở Ý, “một đất nước thiếu trẻ em và những người di cư đặt chân đến”.
“Tôi lo ngại về vấn đề tỷ lệ sinh thấp ở Ý. Họ không có con cái”, Đức Thánh Cha nói, và đồng thời than phiền rằng đôi khi “chó thay thế trẻ em”.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời các quận trưởng suy nghĩ về trách nhiệm “người Ý phải sinh con để nuôi nấng chúng và cũng phải chào đón những người nhập cư như những thành viên trong gia đình”.
Minh Tuệ (theo CNA)