Đức Thánh Cha Lêô XIV với Caritas: ‘Hãy trở thành những người kiến tạo hòa bình, phục vụ mọi người với phẩm giá’

Đức Thánh Cha Lêô XIV gặp gỡ ban lãnh đạo và nhân viên của Caritas Internationalis, mạng lưới từ thiện toàn cầu của Giáo hội hoạt động tại hơn 200 quốc gia, vào ngày 21 tháng 11 năm 2025, tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV gặp gỡ ban lãnh đạo và nhân viên của Caritas Internationalis, mạng lưới từ thiện toàn cầu của Giáo hội hoạt động tại hơn 200 quốc gia, vào ngày 21 tháng 11 năm 2025, tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Sáu, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gặp gỡ ban lãnh đạo và nhân viên của tổ chức Caritas Quốc tế – mạng lưới bác ái toàn cầu của Giáo hội hoạt động tại hơn 200 quốc gia – và mời gọi họ trở nên “những người hành hương của hy vọng” và “những người kiến tạo hòa bình” giữa lòng thế giới.

Trong buổi tiếp kiến vào buổi sáng tại Vatican, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời cảm ơn Đức Hồng y Tarcisio Isao Kikuchi, Chủ tịch Caritas Quốc tế, cùng với khoảng 70 nhân viên Caritas vì “sự phục vụ bền bỉ” của họ trong lòng Giáo hội và đối với mọi người trên khắp thế giới.

“Caritas Quốc tế từ lâu đã trở nên một dấu chỉ rạng ngời của tình mẫu tử của Giáo hội”, Đức Thánh Cha nói với phái đoàn đa quốc gia hôm 21 tháng 11.

“Tình yêu mà chúng ta lãnh nhận từ Chúa Kitô không bao giờ là một kho báu dành cho cá nhân, nhưng luôn là một sứ mạng được trao vào đôi tay chúng ta”, ngài nói thêm. “Tình yêu thúc bách chúng ta lên đường; tình yêu làm cho chúng ta trở nên những người phục vụ; tình yêu mở rộng đôi mắt chúng ta trước những vết thương của tha nhân”.

Lặp lại ý muốn của vị tiền nhiệm của mình rằng Caritas phải luôn trung thành với “sự ưu ái của Chúa Kitô dành cho người nghèo, những người bé mọn, những người bị bỏ rơi và bị gạt ra bên lề”, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh rằng sứ mạng của họ, cùng với “Đấng kế vị Thánh Phêrô”, là phục vụ mọi người với phẩm giá.

Ba trụ cột củng cố sứ vụ của Giáo hội trong thế giới

“Sứ mạng của anh chị em phản ánh tầm nhìn mà tôi đã chia sẻ trong bài phát biểu đầu tiên trước ngoại giao đoàn, khi tôi nói về ba trụ cột củng cố sứ vụ của Giáo hội trên thế giới: hòa bình, công lý và chân lý”, Đức Thánh Cha nói. “Những trụ cột này không phải là những  lý tưởng trừu tượng”.

Ngoài việc mời gọi Caritas tiếp tục đồng hành với các Giáo hội địa phương và những sáng kiến khác nhau nhằm giúp đỡ người nghèo, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “củng cố việc đào tạo các nhà lãnh đạo giáo dân” và “bảo vệ sự hiệp nhất trong một tổ chức đa dạng như Caritas”.

“Sứ mạng của Giáo hội chỉ thực sự triển nở khi chúng ta cùng nhau tiến bước như những người bạn đồng hành, để Chúa Thánh Thần hướng dẫn và hình thành những việc làm bác ái của chúng ta”, Đức Thánh Cha nói trong buổi tiếp kiến riêng.

Năm 2022, ban lãnh đạo của tổ chức Caritas Quốc tế được đặt dưới sự quản lý tạm thời theo Sắc lệnh của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô nhằm sửa đổi điều lệ và các quy định nhằm “cải thiện” sứ mạng bác ái và công lý của tổ chức.

Trước khi chào từng thành viên trong phái đoàn vào cuối buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã phó thác công việc của Caritas cho “Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của người Nghèo” và cầu xin Thiên Chúa ban cho họ “những món quà của lòng can đảm, sự bền bỉ và niềm vui”.

“Tôi chân thành cảm ơn từng người trong anh chị em, và tất cả những người mà anh chị em đại diện, những người đồng hành và cộng tác với anh chị em”, ngài nói.

Trước cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Lêô XIV hôm thứ Sáu, Đức Hồng y Kikuchi nói với EWTN News rằng tổ chức gồm 162 thành viên này không chỉ là một cơ quan “thiện chí” chuyên nghiệp.

“Chúng tôi là cánh tay bác ái của Giáo hội Công giáo”, Đức Hồng y Kikuchi nói trong cuộc phỏng vấn vào ngày 20 tháng 11. “Tại sao chúng ta thực thi bác ái? Bởi vì chúng ta muốn loan báo sứ điệp Tin Mừng – tình yêu của Thiên Chúa”.

Trong Năm Thánh 2025 của Giáo hội, Đức Hồng y Kikuchi cho biết chiến dịch “Biến Nợ Thành Hy Vọng” của Caritas là lời đáp lại lời kêu gọi của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô về việc xóa nợ quốc tế của các quốc gia đang phát triển, được trình bày trong Tông sắc Spes Non Confundit.

“Có nhiều quốc gia đang mắc nợ các nước phát triển”, Đức Hồng y Kikuchi nói. “Chúng tôi muốn biến khoản nợ ấy thành hy vọng và muốn xóa bỏ khoản nợ đó để người dân thực sự có hy vọng sống sót”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết