Mặc dù tin tức về Công nghị Hồng y ngoại thường này đã được lan truyền trong nhiều tuần lễ, nhưng Vatican đã xác nhận điều đó hôm 20 tháng 12.
Vào ngày 20 tháng 12, Tòa Thánh đã chính thức thông báo rằng Đức Thánh Cha Lêô XIV đã triệu tập một Công nghị “ngoại thường” – một cuộc gặp gỡ với các Hồng y – sẽ được tổ chức tại Rôma từ ngày 7-8 tháng 1 năm 2026.
8 tháng sau Mật nghị Hồng y bầu chọn Giáo hoàng, các Hồng y sẽ trở lại Rôma để có một cuộc gặp gỡ quan trọng với Đức Thánh Cha Lêô, người đang tin tưởng vào sự cố vấn của họ để giúp ngài “thực hiện trách nhiệm cao cả và nặng nề của mình”.
Trong những tuần gần đây, tin tức về Công nghị này đã được báo chí đưa tin rộng rãi. Tuy nhiên, thông tin này chỉ được Vatican chính thức xác nhận hôm thứ Bảy, ngày 20 tháng 12.
Công nghị Hồng y là một hội nghị bao gồm các vị Hồng y do Đức Thánh Cha triệu tập.
Có ba hình thức Công nghị: “Công nghị kín thường lệ”, được tổ chức kín và chỉ có sự tham dự của các Hồng y làm việc với Đức Thánh Cha tại Rôma; “Công nghị công khai thường lệ”, có sự tham dự của các Hồng y đó, trong đó các quyết định được đưa ra về việc bổ nhiệm tân Hồng y và phong thánh trong tương lai; và cuối cùng là “Công nghị ngoại thường”, giống như Công nghị được triệu tập vào tháng Giêng sắp tới.
Một Công nghị ngoại thường được tổ chức kín nhưng quy tụ tất cả các Hồng y để thảo luận về những vấn đề đặc biệt quan trọng.
Cổ võ sự phân định chung
Theo thông cáo từ Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, mục đích của cuộc họp vào tháng Giêng là “cổ võ sự phân định chung” để cố vấn cho Đức Thánh Cha Lêô XIV “trong việc thực thi trách nhiệm cao cả và nặng nề của ngài”.
Công nghị Hồng y cũng sẽ hướng tới mục tiêu “tăng cường sự hiệp thông giữa vị Giám mục Rôma và các Hồng y”, đồng thời kêu gọi các Hồng y “cộng tác một cách đặc biệt” với Đức Thánh Cha.
Một ngày sau khi đắc cử Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã khẳng định mong muốn tăng cường “tính Hiệp đoàn” của Giáo hội Công giáo bằng cách gắn kết chặt chẽ hơn với các Hồng y. Qua đó, Đức Thánh Cha Lêô đã thay đổi phương thức quản trị của vị tiền nhiệm của mình, người chỉ triệu tập rất ít Công nghị ngoại thường trong suốt triều đại Giáo hoàng của mình, nhưng đã thành lập một Hội đồng Hồng y gồm các vị đại diện toàn cầu, thường xuyên nhóm họp.
Theo một bài báo được đăng tải vào ngày 16 tháng 12 trên tờ Il Giornale của Ý, Đức Thánh Cha Lêô đã nêu rõ trong một bức thư gửi cho các Hồng y những vấn đề chính sẽ được xem xét trong cuộc gặp gỡ: Phụng vụ, tính Hiệp hành – chiều kích của Giáo hội nhằm mục đích sự tham gia của tất cả các thành viên của mình một cách rộng rãi hơn – và việc quản trị Giáo hội.
Thông cáo của Vatican nêu rõ rằng cuộc gặp gỡ này sẽ được đánh dấu bằng “những khoảnh khắc của tinh thần hiệp thông và tình huynh đệ, cũng như những khoảng thời gian dành cho việc suy tư, chia sẻ và cầu nguyện”.
“Một Thánh lễ dự kiến cũn sẽ được cử hành vào ngày 8 tháng 1”, một nguồn tin từ Vatican cho biết với I.MEDIA.
Minh Tuệ (theo Aleteia)
