Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp kiến phái đoàn các tu sĩ DCCT thuộc Tỉnh Dòng Đức Mẹ Aparecida tại Vatican

sn2025_Comitiva_brasil_pontifice_dic01-1024x682

Phái đoàn đến từ Tỉnh Dòng Đức Mẹ Aparecida đã trình bày sứ mạng của Đài Truyền hình TV Aparecida và dâng lên Đấng Kế vị Thánh Phêrô những món quà mang tính biểu tượng.

Sáng thứ Bảy, ngày 13 tháng 12, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp kiến riêng phái đoàn các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế thuộc Tỉnh Dòng Đức Mẹ Aparecida (Brazil) tại Vatican.

Phái đoàn gồm có Đức Tổng Giám mục Orlando Brandes Địa phận Aparecida; Cha Marlos Aurélio da Silva, C.Ss.R., Bề trên Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Đức Mẹ Aparecida; Cha Eduardo Catalfo, C.Ss.R., Giám đốc Đền thánh Quốc gia Aparecida; Thầy Alan Patrick Zuccherato, C.Ss.R., Giám đốc Nghệ thuật và Mục vụ của TV Aparecida; và nhà báo kiêm người dẫn chương trình Camila Morais.

Mục đích của buổi tiếp kiến là để chia sẻ với Đức Thánh Cha sứ mạng loan báo Tin Mừng của Đài Truyền hình TV Aparecida với những người sùng kính Đức Mẹ Aparecida và toàn thể dân Chúa tại Brazil.

Trong khoảnh khắc đầy ý nghĩa này, các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đã được Đức Thánh Cha ban phép lành, làm cho cuộc gặp gỡ thêm ý nghĩa đối với toàn Tỉnh Dòng.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Portal A12 sau buổi tiếp kiến, Cha Marlos đã nhấn mạnh chiều sâu và ý nghĩa của cuộc gặp gỡ, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của khoảnh khắc này đối với việc canh tân sự dấn thân truyền giáo của Giáo hội tại Brazil.

Sự tiếp đón mang tính lịch sử và nét đơn sơ của Đức Thánh Cha

Cha Bề trên Giám Tỉnh mô tả cuộc gặp gỡ này là điều “rất quan trọng” và “mang tính lịch sử”, đặc biệt xúc động khi được hiện diện trước Đấng Kế vị Thánh Phêrô.

Thái độ của Đức Thánh Cha – thể hiện sự chăm chú lắng nghe, đặt câu hỏi và ân cần đón tiếp phái đoàn, cũng như đón nhận ảnh Đức Mẹ Aparecida – là điều gây ấn tượng sâu sắc nhất đối với các thành viên. Sự đơn sơ giản dị của Đức Thánh Cha đã tạo nên một bầu khí ấm áp như gia đình, cởi mở và đối thoại chân thành.

Chính sự thân tình và giản dị ấy là dấu ấn nổi bật của buổi tiếp kiến. Đức Thánh Cha đã thể hiện sự quan tâm thực sự đối với bối cảnh xã hội, chính trị và tôn giáo của Brazil, qua đó cho thấy sự quan tâm của Tòa Thánh đối với các thực tại địa phương.

“Ngày hôm nay quả là một ngày đặc biệt quan trọng, mang tính lịch sử và đầy xúc động, bởi vì phái đoàn này, đại diện cho TV Aparecida, Đền thánh Quốc gia, các phương tiện truyền thông và Mạng lưới Truyền thông Aparecida, đã được hội kiến Đức Thánh Cha Lêô XIV. Ngài đã đón tiếp chúng tôi, ân cần lắng nghe những câu hỏi của chúng tôi, đặt câu hỏi với chúng tôi và đón nhận những món quà của chúng tôi. Đặc biệt, ngài đã đón nhận ảnh Đức Mẹ Aparecida và ngài chia sẻ một cách tự nhiên rằng: ‘Tôi đã từng ở đó khi còn là Bề trên Tổng quyền Dòng Thánh Augustinô’. […] Điều gây ấn tượng mạnh mẽ nhất chính là sự tiếp đón ân cần và đơn sơ của Đức Thánh Cha Lêô XIV, khiến chúng tôi cảm thấy rất gần gũi, ngài cân cần lắng nghe chúng tôi, và ngài quan tâm hỏi han về bối cảnh xã hội, chính trị và tôn giáo của Brazil”, Cha Marlos chia sẻ.

Vai trò của truyền thông trong công cuộc loan báo Tin Mừng và mối liên hệ với Đền thánh

Buổi tiếp kiến cũng là dịp làm nổi bật tầm quan trọng chiến lược của các phương tiện truyền thông gắn liền với Đền thánh Quốc gia Aparecida, đặc biệt là kênh Truyền hình TV Aparecida sẽ mừng kỷ niệm 20 năm thành lập.

Cha Marlos cho biết trong buổi tiếp kiến, Đức Tổng Giám mục Orlando đã trình bày với Đức Thánh Cha về tầm quan trọng của Mạng lưới Truyền thông Aparecida trong việc duy trì mối liên hệ giữa Đền thánh và các tín hữu, điều vô cùng quan trọng đối với công cuộc truyền giáo tại Brazil. Đức Thánh Cha Lêô XIV hiểu rất rõ rằng phái đoàn hiện diện để kỷ niệm 20 năm thành lập TV Aparecida. Vì vậy, Đức Tổng Giám mục Orlando nhấn mạnh tầm quan trọng của Đền thánh, của các phương tiện truyền thông này, vai trò của chúng trong thời kỳ đại dịch, cũng như cách thức chúng duy trì mối liên hệ chặt chẽ với Đền thánh, TV Aparecida và truyền thông nói chung, qua đó góp phần thúc đẩy công cuộc truyền giáo. Cha Catalfo cũng nhấn mạnh rằng Đền thánh còn nổi bật nhờ việc đặt Lời Chúa vào trung tâm của công cuộc loan báo Tin Mừng.

Đặc sủng Dòng Chúa Cứu Thế và lựa chọn ưu tiên người nghèo

Đặc sủng của các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế là lựa chọn ưu tiên những người nghèo nhất và bị bỏ rơi nhất. Trong bối cảnh này, Cha Marlos đã nhắc lại việc Đức Thánh Cha đã đề cập đến Thánh Anphongsô Maria de Liguori, Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế, trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư trước đó, điều đã khơi lên nơi các tu sĩ niềm tri ân và niềm vui sâu sắc.

Sứ mạng của Dòng Chúa Cứu Thế, được thể hiện qua sự gần gũi với dân Chúa, được tái khẳng định như trọng tâm của công việc mục vụ tại Đền thánh Quốc gia, trong bối cảnh dấn thân xây dựng một xã hội công bằng và huynh đệ hơn.

“Chúng tôi nhớ lại rằng hôm thứ Tư trước đó Đức Thánh Cha đã đề cập đến Thánh Anphongsô. Chúng tôi là con cái của Thánh Anphongsô, và ngài đã bày tỏ sự trân trọng khi chúng tôi nhắc lại lời ngài đã nói trong bài chia sẻ giáo lý về Thánh Anphongsô. Vì vậy, chúng tôi, các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, đã bày tỏ với ngài sự hiệp thông trọn vẹn, tình cảm chân thành và sự ủng hộ của chúng tôi dành cho ngài, với ước mong Giáo hội tiếp tục sứ mạng của Chúa Giêsu Kitô – di sản tuyệt vời mà Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã để lại cho Giáo hội và nay được Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp nối. […] Tất cả điều này giúp chúng tôi ngày càng hòa nhịp sâu sắc hơn với những lời mời gọi của Giáo hội, để tiếp tục nỗ lực dấn thân vì một xã hội công bằng và huynh đệ hơn, và theo một cách đặc biệt, với đặc sủng của Dòng Chúa Cứu Thế là sự gần gũi, đề cao công việc truyền giáo cho tất cả mọi người, nhưng trong đó ưu tiên những người nghèo khổ nhất, những người bị bỏ rơi nhất”.

Canh tân nhiệt huyết truyền giáo và sự tiếp nối di sản

Được hiểu như một dấu chỉ của sự hiệp thông, cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha cũng là lời mời gọi đổi mới cam kết dấn thân truyền giáo. Cha Marlos đã bày tỏ ước muốn được “cùng chèo lái con thuyền” với Đức Thánh Cha, hướng tới một Giáo hội trung thành với Giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô.

Cảm nhận chung là cuộc gặp gỡ này sẽ giúp các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế gắn kết hơn nữa với lời mời gọi của Giáo hội, đồng thời củng cố sứ mạng đang được thực hiện tại Brazil.

“Tôi tin rằng khoảnh khắc này đánh dấu nơi chúng tôi sự hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ, với con người của Đức Thánh Cha, và giúp chúng tôi có một cam kết mạnh mẽ hơn đối với việc tiếp nối sứ mạng cao đẹp của Đền thánh Quốc gia và của các phương tiện truyền thông trong công cuộc loan báo Tin Mừng. Tôi thiết nghĩ điều này luôn mời gọi chúng ta suy tư về tầm quan trọng và ý nghĩa của sứ mạng ấy. […] Tóm lại, đó là một ngày rất ý nghĩa và đáng nhớ. Tôi tin rằng cuộc gặp gỡ này khơi lên nơi chúng tôi, những Thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế, một tinh thần nhiệt huyết truyền giáo mới mẻ đối với công việc mà Hội Dòng đang thực hiện. Tôi đã nói với Đức Thánh Cha rằng chúng tôi đã hiện diện tại Đền thánh trong suốt hơn 130 năm. Ngài rất ngạc nhiên khi nghe điều đó, cũng như khi biết chúng tôi đã và đang thực hiện sứ mạng cao đẹp này suốt một thời gian dài như thế và mong muốn tiếp tục trong tương lai”.

Trong một video được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội của các Thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế, Cha Marlos cũng cho biết Đức Thánh Cha đã quen thuộc với hoạt động của TV Aparecida và nhắc lại chuyến viếng thăm trước đây của ngài đến thành phố Aparecida:

“Đức Thánh Cha biết đến sự hiện diện của TV Aparecida và biết rằng có rất nhiều người sùng kính Đức Mẹ Aparecida. Ngài đã nhắc lại điều đó khi nói rằng: ‘Tôi đã từng đến Aparecida, nhưng không phải với tư cách là Giáo hoàng. Điều này mở ra cho chúng tôi niềm hy vọng rằng ngài sẽ trở lại, nay với tư cách là Đức Giáo hoàng Lêô XIV”.

Minh Tuệ (theo Scala News)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết