Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp kiến lãnh đạo đối lập Venezuela María Corina Machado

Đức Thánh Cha Lêô XIV gặp gỡ lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado tại Vatican vào ngày 12 tháng 1 năm 2026  (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV gặp gỡ lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado tại Vatican vào ngày 12 tháng 1 năm 2026 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Hai, ngày 12 tháng 1, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp kiến bà María Corina Machado, lãnh đạo phe đối lập Venezuela, tại Vatican, trong một buổi tiếp kiến ​​không nằm trong lịch trình chính thức của ngày hôm đó.

Cuộc gặp này được bổ sung vào chương trình làm việc của Đức Thánh Cha trong bản tin của Tòa Thánh lúc 12 giờ trưa. Cho đến nay, Vatican chưa công bố bất kỳ chi tiết nào liên quan đến nội dung buổi tiếp kiến này.

Bà Machado, một trong những gương mặt hàng đầu của phe đối lập Venezuela, từ lâu đã trở thành tiếng nói nổi bật trong việc lên án cuộc khủng hoảng thể chế, kinh tế và nhân đạo mà đất nước này đang phải đối diện.

Nữ chính trị gia Venezuela, người được trao Giải Nobel Hòa bình vào tháng 12, cũng được cho là sẽ gặp gỡ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong tuần này.

Trong khi đó, ông Nicolás Maduro hiện đang bị giam giữ tại một nhà tù ở New York, sau khi ra hầu tòa trước một thẩm phán liên bang với nhiều cáo buộc liên quan đến việc buôn bán ma túy và khủng bố, sau khi bị quân đội Mỹ bắt giữ vào rạng sáng ngày 3 tháng 1.

Sau khi ông Maduro bắt giữ, bà Delcy Rodríguez, cựu Phó Tổng thống Venezuela, đã đảm nhận chức vụ Tổng thống lâm thời của quốc gia này.

Trong thông điệp trong giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 4 tháng 1, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã kêu gọi tôn trọng đầy đủ chủ quyền quốc gia của Venezuela, cũng như các quyền con người và quyền dân sự của người dân nước này.

“Với sự quan ngại sâu sắc, tôi đang theo dõi những diễn biến tại Venezuela”, Đức Thánh Cha nói, đồng thời nhấn mạnh rằng “lợi ích của dân tộc Venezuela thân yêu phải được đặt lên trên mọi cân nhắc khác”.

Đức Thánh Cha kêu gọi sự hợp tác “nhằm xây dựng một tương lai hòa bình dựa trên sự cộng tác, ổn định và hòa hợp”, và đồng thời nhấn mạnh rằng nỗ lực này phải được thực hiện “với sự quan tâm đặc biệt đến những người nghèo nhất, những người đang phải chịu đau khổ vì tình hình kinh tế khó khăn”.

Trong diễn văn trước các Ngoại giao đoàn được công nhận tại Tòa Thánh vào ngày 9 tháng 1, Đức Thánh Cha Lêô XIV một lần nữa tái khẳng định lời kêu gọi tôn trọng “ý nguyện của nhân dân Venezuela”, đồng thời thúc giục các bên nỗ lực “bảo vệ nhân quyền và quyền công dân của tất cả mọi người, bảo đảm một tương lai ổn định và hòa hợp”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết