Đức Thánh Cha Lêô XIV tái khẳng định luật độc thân Linh mục và yêu cầu hành động “kiên quyết” trong các vụ lạm dụng trong diễn văn trước các Giám mục

Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự buổi suy niệm với những người tham dự Năm Thánh dành cho hàng Giám mục bên trong Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, tại Vatican, thứ Tư, ngày 25 tháng 6 năm 2025 (Ảnh: AP/ Andrew Medichini)

Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự buổi suy niệm với những người tham dự Năm Thánh dành cho hàng Giám mục bên trong Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, tại Vatican, thứ Tư, ngày 25 tháng 6 năm 2025 (Ảnh: AP/ Andrew Medichini)

Hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Lêô XIV, trong một diễn văn mạnh mẽ gửi đến các Giám mục Công giáo trên toàn thế giới, đã tái khẳng định rằng Linh mục phải sống độc thân và đồng thời yêu cầu các vị Mục tử hành động “kiên quyết và dứt khoát” đối với các vụ lạm dụng tính dục.

Ngỏ lời tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô trước khoảng 400 Giám mục và Hồng y đến từ 38 quốc gia, quy tụ về Rôma tham dự các sự kiện Năm Thánh đặc biệt dành cho hàng giáo sĩ trong tuần này. Một ngày sau khi đưa ra thông điệp đầy khích lệ với các Chủng sinh trẻ, Đức Thánh Cha đã trình bày một cương lĩnh mục vụ toàn diện hơn về những gì các Giám mục phải thực hiện lãnh đạo đàn chiên của mình.

Đây là vấn đề mà Đức Hồng y Robert Prevost đã cân nhắc từ lâu khi đảm nhiệm vai trò là Tổng Trưởng Bộ Giám mục. Trong vài trò đó từ năm 2023 cho đến khi được bầu làm Giáo hoàng vào tháng 5, Đức Hồng y Prevost sinh ra ở Chicago đã thẩm định các đề cử Giám mục cho Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, xác định hình mẫu về những nhà lãnh đạo sẽ thúc đẩy quan điểm của Đức Phanxicô về một Giáo hội nơi tất cả mọi người đều được chào đón và đối thoại là hình thức quản trị mang tính quyết định.

Vị Giáo hoàng đầu tiên người Mỹ trong lịch sử đã tái khẳng định rằng vai trò hàng đầu của Giám mục là xây dựng sự hiệp nhất trong Giáo phận của mình giữa hàng giáo sĩ, và sống gần gũi anh chị em giáo dân trong lời nói và hành động. Giám mục phải sống nghèo khó và đơn sơ, rộng mở cửa nhà mình với tất cả mọi người, trở nên người cha và người anh của các Linh mục, Đức Thánh Cha nói.

“Trong đời sống cá nhân, Giám mục phải tách mình khỏi việc chạy theo của cải vật chất và tránh mọi hình thức thiên vị dựa trên tiền bạc hay quyền lực”, ngài nhấn mạnh.

Về đời sống khiết tịnh, Đức Thánh Cha tuyên bố, “Các Giám mục phải sống độc thân, và thể hiện nơi chính mình hình ảnh đích thực của Hội Thánh, thánh thiện và trinh trong, cả nơi các chi thể cũng như nơi Đầu của Hội Thánh”.

Liên quan đến các vụ lạm dụng, Đức Thánh Cha khẳng định: “Các Giám mục phải kiên quyết và dứt khoát trong việc xử lý mọi tình huống có thể gây gương mù, và đặc biệt là mọi vụ lạm dụng, nhất là liên quan đến vị thành niên, với sự tôn trọng tuyệt đối các quy định hiện hành của Giáo hội”.

Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần Đức Thánh Cha Lêô XIV công khai lên tiếng về cuộc khủng hoảng lạm dụng trong Giáo hội. Trước đó, vào tối hôm thứ Sáu, ngài đã gửi một tuyên bố bằng văn bản cho một nhà báo Peru đang đấu tranh chống nạn lạm dụng trong một phong trào Công giáo ở nước này. Trong đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng không được có bất kỳ hình thức dung thứ nào đối với bất kỳ loại hình lạm dụng nào trong Hội Thánh. Ngài liệt kê rõ ràng: lạm dụng tính dục, lạm dụng tinh thần, cũng như lạm dụng quyền bính và thẩm quyền, đồng thời kêu gọi phải có “những tiến trình minh bạch” để xây dựng một nền văn hóa phòng ngừa trong toàn thể Giáo hội.

Đức cố Giáo hoàng Phanxicô — vị tiền nhiệm và cũng là người có vai trò then chốt trong việc đưa Đức Lêô XIV vào vị trí kế nhiệm mình theo nhiều cách thức khác nhau — cũng từng tái khẳng định giá trị của luật độc thân Linh mục trong Giáo hội nghi lễ Latinh, dù thừa nhận đó là một kỷ luật chứ không phải giáo lý, và vì thế có thể được thay đổi. Tuy nhiên, ngài đã bác bỏ đề nghị của các Giám mục vùng Amazon về việc truyền chức cho những người đàn ông đã lập gia đình như một giải pháp khẩn cấp cho tình trạng thiếu Linh mục trầm trọng.

Với kinh nghiệm hai thập kỷ với tư cách là Giám mục và một nhà truyền giáo tại Peru, Đức Hồng y Prevost hẳn ý thức rõ những tranh luận ấy. Nhưng vào ngày thứ Tư, ngài — nay là Giáo hoàng Lêô XIV — đã tái khẳng định rằng đời sống độc thân Linh mục chính là “hình ảnh đích thực” của Hội Thánh.

Minh Tuệ (theo America)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết