Đức Thánh Cha Lêô XIV: Sự hiệp nhất của Giáo hội “được nuôi dưỡng bởi sự tha thứ và sự tin tưởng lẫn nhau”

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chia sẻ về sự hiệp nhất vào Chúa Nhật, ngày 29 tháng 6, sau khi trao dây pallium cho 54 vị tân Tổng Giám mục Chính Tòa vào dịp Lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ, Bổn mạng của thành phố Rôma: (Ảnh Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chia sẻ về sự hiệp nhất vào Chúa Nhật, ngày 29 tháng 6, sau khi trao dây pallium cho 54 vị tân Tổng Giám mục Chính Tòa vào dịp Lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ, Bổn mạng của thành phố Rôma: (Ảnh Truyền thông Vatican)

Hôm Chúa nhật, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã khẳng định rằng sự hiệp nhất trong Giáo hội Công giáo “được nuôi dưỡng bởi sự tha thứ và sự tin tưởng lẫn nhau”, sau khi ngài trao dây Pallium cho 54 vị tân Tổng Giám mục Chính Tòa vào dịp Lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ – Quan Thầy thành Rôma.

“Nếu Chúa Giêsu tín nhiệm chúng ta, thì chúng ta cũng có thể tín nhiệm nhau, nhân danh Người”, Đức Thánh Cha nói, đồng thời mở rộng lời mời gọi hiệp nhất đối với mọi hệ phái Kitô giáo.

Phát biểu trước khi chủ sự Kinh Truyền Tin cùng với các tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến chứng tá của các vị Tông đồ tử đạo.

“Hôm nay là Đại lễ của Giáo hội Rôma, được khai sinh từ chứng tá của hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ, và được trổ sinh hoa trái nhờ máu của các Ngài cùng với biết bao vị tử đạo khác”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, và đồng thời lưu ý rằng cho đến ngày nay, “trên khắp thế giới vẫn có những Kitô hữu được Tin Mừng thôi thúc sống quảng đại và can đảm, ngay cả khi phải hy sinh mạng sống của mình”.

Trong lời kêu gọi đại kết, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sự hy sinh chung ấy tạo nên “một sự hiệp nhất sâu xa và vô hình giữa các Giáo hội Kitô giáo”, mà ngài gọi – theo ngôn từ của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô – là một phong trào “đại kết bằng giá máu”.

Hiện diện trong Thánh lễ sáng Chúa nhật tại Đền thờ Thánh Phêrô có Đức Tổng Giám mục Emmanuel của Chalcedon, người dẫn đầu Phái đoàn Tòa Thượng phụ Đại kết do Đức Thượng Phụ Bartholomew I cử đến Rôma nhân dịp mừng Lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ – một cử hành mang đậm nét đại kết.

Trong huấn từ trước giờ Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha tái khẳng định: “Sứ vụ Giám mục của tôi là một sứ vụ phục vụ sự hiệp nhất, và Giáo hội Rôma – nhờ máu của hai Thánh Phêrô và Phaolô – cam kết phục vụ sự hiệp thông giữa tất cả các Giáo hội”.

Trích dẫn Tin Mừng, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng “tảng đá mà từ đó Thánh Phêrô nhận tên mình chính là Đức Kitô. Tảng đá bị người đời loại bỏ nhưng được Thiên Chúa chọn làm đá tảng góc tường”. Ngài lưu ý rằng hai Đền thờ dâng kính Thánh Phêrô và Thánh Phaolô đều “nằm ngoại thành”, biểu thị rằng “điều có vẻ vinh hiển và lớn lao đối với chúng ta hôm nay từng bị chối bỏ và loại trừ vì đối lập với não trạng thế gian”.

Đức Thánh Cha Lêô mời gọi mọi người bước đi “trên con đường Tám Mối Phúc Thật”, nơi mà sự khó nghèo về mặt tinh thần, sự hiền lành, lòng thương xót và sự khát khao công chính thường gặp phải “sự chống đối, thậm chí là bị bách hại”. Tuy vậy, ngài xác tín: “Vinh quang của Thiên Chúa chiếu toả nơi các bạn hữu của Người, và trên hành trình đó, Người nhào nặn họ từ lần hoán cải này đến lần hoán cải khác”.

Tại phần mộ của các Tông đồ, “điểm đến hành hương đã kéo dài cả nghìn năm”, Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người khám phá rằng “chúng ta cũng có thể trải nghiệm hết lần hoán cải này đến lần hoán cải khác”. Ngài nhắc nhở rằng Tân Ước không giấu giếm khuyết điểm và tội lỗi của các vị Tông đồ, “bởi vì sự cao cả của các ngài được hình thành nhờ sự tha thứ”. Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha nói, “không chỉ kêu gọi một lần. Đó là lý do khiến chúng ta luôn có thể hy vọng, như Năm Thánh cũng nhắc nhở chúng ta vậy”.

Sau khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bày tỏ sự gần gũi với trường trung học Barthélémy Boganda ở Bangui, Cộng hòa Trung Phi, “đang để tang sau tai nạn thương tâm khiến nhiều học sinh thiệt mạng và bị thương”. Hôm thứ Tư, một vụ nổ điện bất ngờ đã gây ra cảnh chen lấn, khiến 29 học sinh thiệt mạng và hơn 250 em khác bị thương.

Đức Thánh Cha cũng gửi lời “tri ân và khích lệ sâu sắc đến các Cha sở và tất cả các Linh mục đang thi hành sứ vụ tại các Giáo xứ tại Rôma, vì sự phục vụ quảng đại của họ”.

Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng Lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ là dịp diễn ra Cuộc Lạc quyên Đồng tiền Thánh Phêrô hằng năm, “dấu chỉ của sự hiệp thông với Đức Giáo hoàng và tham dự vào Sứ vụ Tông đồ của ngài”, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đến “những ai đã quảng đại góp phần nâng đỡ những bước đi đầu tiên của tôi với tư cách là người kế vị Thánh Phêrô”.

img-0195-1 l1022034 l1030103-1 sim3500

Minh Tuệ (the CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết