Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ triệu tập Công nghị tiếp theo vào tháng Sáu, mong muốn gặp gỡ Hồng y Đoàn hằng năm

Các Hòng y gặp gỡ Đức Thánh Cha Lêô  XIV trong phiên họp thứ ba của Công nghị Hồng y vào ngày 8 tháng 1 năm 2026 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Các Hòng y gặp gỡ Đức Thánh Cha Lêô XIV trong phiên họp thứ ba của Công nghị Hồng y vào ngày 8 tháng 1 năm 2026 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ triệu tập Công nghị Hồng y lần thứ hai vào cuối tháng Sáu và mong muốn tổ chức các cuộc gặp gỡ như thế hằng năm.

Tòa Thánh đã đưa ra thông báo vào tối hôm thứ Năm khi kết thúc Công nghị ngoại thường đầu tiên của Triều đại của Đức Thánh Cha Lêô XIV, kéo dài trong hai ngày. Công nghị kế tiếp dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 27–28 tháng 6, vọng Lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ.

Phát ngôn viên Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, cho biết Đức Thánh Cha mong muốn tổ chức các cuộc họp thường niên kéo dài từ ba đến bốn ngày, nhằm dành thêm thời gian cho việc thảo luận những vấn đề quan trọng và cho phép các thành viên của Hồng y Đoàn có thể phát biểu tự do hơn.

Phát biểu với báo giới trong buổi họp báo kết thúc tại Vatican, Đức Hồng y Stephen Brislin, Tổng Giám mục Johannesburg (Nam Phi), cho biết ngài cùng với các Hồng y khác nhận thấy Công nghị lần này là một “kinh nghiệm hết sức phong phú và sâu sắc”. Đức Hồng y Brislin cũng cho biết thêm rằng các Hồng y đặc biệt trân trọng cơ hội “được làm quen và lắng nghe lẫn nhau”. Việc Đức Thánh Cha mong muốn tiếp tục tổ chức thêm nhiều cuộc họp, theo Đức Hồng y Brislin, cho thấy chính Đức Thánh Cha cũng “nhận thấy điều này rất quan trọng” và hữu ích.

Đức Hồng y Brislin cho biết ban đầu đã có một số băn khoăn khi các Hồng y được thông báo sẽ chia thành các nhóm nhỏ, và “chắc chắn có một sự lo ngại” là sẽ không có đủ cơ hội để họ “bày tỏ ý kiến ​​và lắng nghe người khác”. Tuy nhiên, ngài nhận định răng cách thức tổ chức các nhóm — được chia thành hai khối — quả thực “rất hữu ích” và “tạo điều kiện để mọi Hồng y đều có thể phát biểu”, dù không phải tất cả đều được toàn thể hội nghị lắng nghe.

Về vấn đê phụng vụ, Đức Hồng y Wilfrid Napier, nguyên Tổng Giám mục Durban (Nam Phi), phát biểu với tờ National Catholic Register — đối tác truyền thông của CNA — rằng đề tài này chỉ được đề cập rất ngắn gọn. Ngài nói rằng Thánh lễ theo nghi lễ Latinh truyền thống và những “chi tiết cụ thể như thế” đã không được thảo luận. “Tôi thiết nghĩ toàn bộ vấn đề là làm thế nào để đưa toàn thể Giáo hội cùng tiến bước trong sứ mạng loan báo Tin Mừng; đó mới là trọng tâm”, ngài nhận định. Nhiều Hồng y cũng bày tỏ hy vọng rằng các đề tài chưa được đề cập sẽ được thảo luận trong những Công nghị sắp tới.

Trong suốt và sau Công nghị, rất ít thông tin được tiết lộ, do các Hồng y cho biết Đức Thánh Cha Lêô XIV đã yêu cầu giữ kín nội dung các cuộc thảo luận. Tuy nhiên, Đức Hồng y Brislin — cùng với Đức Hồng y Pablo David (Philippines) và Đức Hồng y Luis José Rueda Aparicio (Colombia) — vẫn chia sẻ khá cởi mở trong buổi họp báo vào chiều hôm thứ Năm.

Minh Tuệ (theo CNA)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết