
Đức Thánh Cha Lêô XIV vẫy tay chào những người hành hương tụ họp tham dự Thánh lễ Năm Thánh dành cho Giáo lý viên vào ngày 28 tháng 9 năm 2025, tại Quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ thực hiện chuyến Tông du quốc tế đầu tiên trong triều đại Giáo hoàng của ngài đến Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12, theo thông báo của Tòa Thánh hôm thứ Ba.
Ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, cho biết trong thông cáo vào ngày 7 tháng 10 rằng Đức Thánh Cha đã nhận lời mời của “Nguyên thủ quốc gia và các vị hữu trách Giáo hội” tại cả hai quốc gia.
Trong chuyến Tông du kéo dài 6 ngày này, Đức Thánh Cha sẽ thăm thành phố Iznek của Thổ Nhĩ Kỳ để kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Nicaea – một cột mốc đại kết quan trọng trong lịch sử Giáo hội dẫn đến việc hình thành Kinh Tin Kính Nicea.
Theo thông cáo của Tòa Thượng Phụ Đại kết công bố hôm thứ Ba, Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ thực hiện cuộc hành hương chung cùng với Đức Thượng Phụ Đại kết Bartholomew I của Constantinople đến Nicaea vào ngày 28 tháng 11, trước khi dành hai ngày ở Phanar, trụ sở của Tòa Thượng Phụ Đại kết tại Istanbul, để cùng Đức Thượng Phụ Bartholomew cử hành Lễ kính Thánh Anrê Tông đồ vào ngày 30 tháng 11.
Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ là vị Giáo hoàng thứ năm viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã đến thăm quốc gia Trung Đông này vào năm 2014, đầu triều đại Giáo hoàng của ngài, nhằm củng cố đối thoại liên tôn giữa Giáo hội Công giáo với Giáo hội Chính thống giáo và Hồi giáo.
Chuyến Tông du Lebanon gần đây nhất do Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI thực hiện từ ngày 14 đến 16 tháng 9 năm 2012, hơn một năm sau khi cuộc nội chiến Syria bùng nổ.
Hội đồng các Thượng Phụ và Giám mục Công giáo tại Lebanon hôm thứ Ba đã đưa ra tuyên bố bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha Lêô XIV vì “tình phụ tử và sự quan tâm đặc biệt” mà ngài dành cho dân tộc Lebanon.
“Chúng con đón nhận biến cố lịch sử này với niềm vui lớn lao và niềm hy vọng mới, cầu xin cho chuyến Tông du này mang lại hòa bình và sự ổn định cho Lebanon, và trở nên dấu chỉ hiệp nhất cho mọi Kitô hữu cũng như các tín đồ Hồi giáo tại Lebanon trong giai đoạn nhạy cảm của lịch sử đất nước chúng con”, theo nội dung bản tuyên bố.
Tổng thống Lebanon Joseph Aoun cho biết rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ củng cố “niềm tin bền vững” giữa Lebanon và Tòa Thánh, đồng thời là dấu chỉ hòa bình nơi một đất nước đa tôn giáo và đa văn hóa.
“Tất cả mọi người dân Lebanon — các Kitô hữu và các tín đồ Hồi giáo, thuộc mọi hệ phái và cộng đồng — đang chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha với niềm vui chân thành và tinh thần hiệp nhất hiếm có, phản ánh hình ảnh đích thực của Lebanon”, ông Aoun phát biểu hôm thứ Ba.
“Lebanon— với giới lãnh đạo và toàn dân — mong đợi chuyến viếng thăm này với niềm hy vọng lớn lao, trong bối cảnh những thách đố đang gia tăng trên mọi lĩnh vực”, ông nói thêm.
Theo báo cáo năm 2024 của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Người tị nạn (UNHCR), Lebanon là quốc gia có tỷ lệ người tị nạn cao nhất thế giới tính theo đầu người và diện tích, với khoảng 1,5 triệu người tị nạn Syria đang sinh sống tại đây.
Minh Tuệ (theo CNA)