Đức Thánh Cha Lêô XIV: ‘Quyền tự do tôn giáo không phải là điều tùy chọn, nhưng là điều thiết yếu’

Đức Thánh Cha Lêô XIV gặp gỡ các thành viên của Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ tại Vatican vào ngày 10 tháng 10 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV gặp gỡ các thành viên của Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ tại Vatican vào ngày 10 tháng 10 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Sáu, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp kiến tại Vatican các thành viên của Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ (ACN), một Tổ chức Giáo hoàng hỗ trợ Giáo hội Công giáo trong sứ vụ loan báo Tin Mừng tại những cộng đoàn nghèo khổ, bị kỳ thị và bách hại trên khắp thế giới.

Trong lời chào mở đầu, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của công việc mà tổ chức này đang thực hiện, đặc biệt trong một thế giới “đang chứng kiến sự gia tăng sự thù hận và bạo lực đối với những ai có niềm tin khác biệt, trong đó có rất nhiều Kitô hữu”.

Đức Thánh Cha khẳng định rằng sứ mạng của ACN – tổ chức hiện tài trợ hơn 5.000 dự án mục vụ và cứu trợ nhân đạo khẩn cấp tại 137 quốc gia – chính là lời tuyên xưng rằng, với tư cách là một gia đình duy nhất trong Chúa Kitô, “chúng ta không bao giờ bỏ rơi những anh chị em đang chịu bách hại của mình”.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh “sự đau khổ của bất kỳ chi thể nào trong Thân Thể Chúa Kitô cũng được toàn thể Giáo hội cùng chia sẻ”. ACN được thành lập năm 1947, Đức Thánh Cha nhắc lại, nhằm bảo vệ tự do tôn giáo và như một phản ứng trước “những đau thương khôn xiết mà chiến tranh để lại”, với mục đích cổ võ tinh thần tha thứ và hòa giải.

Đức Thánh Cha Lêô XIV khẳng định mạnh mẽ: “Quyền tự do tôn giáo không phải là tùy chọn, mà là điều thiết yếu”. Ngài gọi đó là “nền tảng của mọi xã hội công bằng, bởi nó bảo vệ không gian luân lý nơi lương tâm con người được hình thành và được thực thi”.

Về vấn đề này, Đức Thánh Cha Lêô giải thích thêm rằng tự do tôn giáo “không chỉ là một quyền hợp phá hay một đặc ân do các chính quyền ban tặng”, nhưng là “điều kiện căn bản giúp cho sự hòa giải đích thực trở nên khả thi”.

Vì thế, Đức Thánh Cha lưu ý rằng khi quyền tự do này bị chối bỏ, “con người bị tước mất khả năng tự do đáp lại tiếng gọi của chân lý ”. Ngài cảnh báo: “Khi điều đó xảy ra, những mối dây liên kết luân lý và thiêng liêng nâng đỡ các cộng đoàn bắt đầu tan rã; niềm tin nhường chỗ cho sự sợ hãi, sự nghi kỵ thay thế đối thoại, và áp bức dẫn tới bạo lực”.

Đức Thánh Cha Lêô XIV làm phép thánh giá trong buổi tiếp kiến Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ vào ngày 10 tháng 10 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV làm phép thánh giá trong buổi tiếp kiến Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ vào ngày 10 tháng 10 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Sau đó, Đức Thánh Cha cảm ơn các thành viên của tổ chức vì những báo cáo về Tự do Tôn giáo trên Thế giới, “một công cụ mạnh mẽ giúp nâng cao nhận thức”.

“Bất cứ nơi nào ACN xây dựng lại một nguyện đường, hỗ trợ một Nữ tu, cung cấp một đài phát thanh hay một phương tiện di chuyển, là ở đó tổ chức đã góp phần củng cố đời sống của Giáo hội cũng như nền tảng tinh thần và đạo đức của xã hội”, Đức Thánh Cha tiếp tục.

Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng sự trợ giúp của tổ chức này đặc biệt giúp đỡ “những nhóm thiểu số nhỏ bé và dễ bị tổn thương” tại các quốc gia như Cộng hòa Trung Phi, Burkina Faso và Mozambique.

Kết thúc bài phát biểu, Đức Thánh Cha Lêô XIV cảm ơn từng người vì công việc bác ái mà họ đang thực hiện, bởi vì công việc phục vụ của họ “mang lại hoa trái trong vô số cuộc sống và tôn vinh Cha trên trời”.

Đức Thánh Cha Lêô kết luận với lời khích lệ: “Đừng mệt mỏi trong việc làm điều thiện”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết