Đức Thánh Cha Lêô XIV nói với các nhà ngoại giao: 'Tòa Thánh sẽ không im lặng đứng nhìn giữa những thách thức đối với hòa bình’

Đức Thánh Cha Lêô XIV nhận Ủy nhiệm thư từ các đại sứ vào thứ Bảy, ngày 6 tháng 12 năm 2025 (Ảnh © Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV nhận Ủy nhiệm thư từ các đại sứ vào thứ Bảy, ngày 6 tháng 12 năm 2025 (Ảnh © Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Bảy, Đức Thánh Cha Lêô XIV cho biết rằng Tòa thánh sẽ không chỉ là người quan sát các vấn đề toàn cầu, đặc biệt là về tình trạng bất bình đẳng, bất công và các vấn đề về quyền cơ bản của con người.

“Tòa Thánh sẽ không im lặng đứng nhìn những bất bình đẳng nghiêm trọng, những bất công và vi phạm nhân quyền cơ bản trong cộng đồng nhân loại và toàn cầu của chúng ta, vốn ngày càng chia rẽ và dễ xảy ra xung đột hơn”, Đức Thánh Cha Lêô nói.

Những phát biểu của Đức Thánh Cha Lêô XIV được đưa ra trong buổi tiếp kiến ​​các Đại sứ tại Tòa Thánh đến từ Bahrain, Fiji, Phần Lan, Latvia, Lesotho, Liberia, Micronesia, Moldova, Nam Phi, Sri Lanka, Thái Lan và Uzbekistan, những người đã đệ trình Ủy nhiệm thư lên Đức Thánh Cha tại Hội trường Clementine thuộc Điện Tông Tòa tại Vatican vào sáng thứ Bảy.

“Công việc ngoại giao của Tòa Thánh luôn hướng tới việc phục vụ lợi ích của nhân loại, đặc biệt là bằng cách kêu gọi lương tâm và luôn chú ý đến tiếng nói của những người nghèo, những người trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương hoặc bị gạt ra bên lề xã hội”, Đức Thánh Cha nói.

Những nỗ lực ngoại giao của Tòa Thánh được “hình thành bởi các giá trị của Tin Mừng”, Đức Thánh Cha cho biết, và đặc biệt là bởi mong muốn hòa bình.

“Hòa bình”, Đức Thánh Cha nói, nhắc lại những lời đầu tiên khi ngài nói với thế giới với tư cách là tân Giáo hoàng Lêô XIV vào ngày ngài đắc cử và bài phát biểu vào ngày 16 tháng 5 năm 2025 trước toàn thể các ngoại giao đoàn được công nhận tại Tòa Thánh, “không chỉ đơn thuần là sự vắng mặt của xung đột, mà là ‘một món quà đích thực và đầy thách thức’, một món quà ‘được xây dựng trong trái tim và từ trái tim’”.

“Hòa bình kêu gọi mỗi người chúng ta từ bỏ lòng kiêu hãnh và sự thù hận, đồng thời chống lại cám dỗ sử dụng lời nói như vũ khí”, Đức Thánh Cha nói.

“Tầm nhìn về hòa bình này càng trở nên cấp bách hơn”, ngài nói, “khi sự căng thẳng và chia rẽ địa chính trị tiếp tục gia tăng theo cách đè nặng lên vai các quốc gia và làm căng thẳng mối quan hệ của gia đình nhân loại”.

Đức Thánh Cha Lêô bày tỏ sự vui mừng khi có cơ hội gặp gỡ các tân đại sứ trong những ngày đầu tiên trong Triều đại Giáo hoàng của ngài, và trong bối cảnh Năm Thánh Hy Vọng được khai mạc bởi vị tiền nhiệm của ngài, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô.

Đức Thánh Cha Lêô đã trích dẫn Tông sắc của Đức Phanxicô công bố Năm Thánh thường lệ 2025, Spes non confundit – “Niềm Hy vọng không làm thất vọng” – nhấn mạnh sự cần thiết phải khôi phục sự tin tưởng của chúng ta đối với các thể chế chung cũng như sự tin tưởng đối với nhau.

Đức Thánh Cha Lêô cho biết Năm Thánh “kêu gọi mọi người ‘khôi phục lại lòng tin tưởng mà chúng ta cần có, vào Giáo hội và vào xã hội, vào các mối tương quan giữa các cá nhân, vào các mối quan hệ quốc tế và vào nhiệm vụ thúc đẩy phẩm giá của mọi người và tôn trọng món quà sáng tạo của Thiên Chúa’”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết