
Đức Thánh Cha Lêô XIV ban phép lành cho đám đông trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, ngày 13 tháng 8 năm 2025, tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gửi một bức điện tín đến các Giám mục vùng Amazon đang tham dự một cuộc họp tại Bogotá, Colombia trong tuần này, nhắc nhở họ về tầm quan trọng của việc chăm sóc thiên nhiên nhưng không trở thành nô lệ hay tôn thờ nó.
Trong thông điệp, được gửi đến Đức Hồng y Pedro Barreto Jimeno, Chủ tịch Hội đồng Giáo hội vùng Amazon, Đức Thánh Cha đã cảm ơn các Giám mục vì những “nỗ lực đã thực hiện nhằm thúc đẩy lợi ích chung của Giáo hội vì lợi ích của các tín hữu tại vùng đất Amazon yêu dấu”.
Nhắc lại những điều đã được học hỏi trong Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon năm 2019, Đức Thánh Cha khuyến khích các Giám mục tìm kiếm, dựa trên tinh thần hiệp nhất và tính hiệp đoàn đặc trưng của một “cơ quan Giám mục”, những phương thế cụ thể và hữu hiệu để “giúp các Giám mục Giáo phận và các Đại diện Tông Tòa thi hành sứ mạng của mình”.
Để đạt được điều đó, Đức Thánh Cha Lêô XIV đề nghị ba chiều kích: sứ mạng của Giáo hội trong việc loan báo Tin Mừng cho tất cả mọi người, việc đối xử công bằng với các dân tộc bản địa, và việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta.
“Cần thiết phải công bố một cách rõ ràng và với lòng bác ái rằng chính Đức Giêsu Kitô là Đấng quy tụ muôn loài, cho cư dân vùng Amazon”, Đức Thánh Cha khẳng định, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải “trao ban cho họ tấm bánh tinh tuyền của Tin Mừng và lương thực bởi trời là Bí tích Thánh Thể, phương thế duy nhất để thực sự trở nên Dân Thiên Chúa và Thân Thể của Chúa Kitô”.
Ngài cũng nhấn mạnh rằng “bất cứ nơi nào Danh Thánh Chúa Kitô được rao giảng, sự bất công sẽ giảm đi tương ứng, bởi như Thánh Phaolô Tông đồ đã xác quyết, mọi hình thức con người bóc lột con người sẽ biến mất nếu chúng ta biết đón nhận nhau như anh chị em”.
Trong khuôn khổ “giáo huấn trường tồn” này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm sóc “ngôi nhà” mà Chúa Cha đã “trao phó cho chúng ta với tư cách là những người quản lý trung tín, để không ai hủy hoại cách một cách vô trách nhiệm những điều tốt đẹp tự nhiên vốn làm chứng cho sự thiện hảo và vẻ đẹp của Đấng Tạo Hóa”.
“Càng không thể, và lại càng không được, trở thành nô lệ hay tôn thờ thiên nhiên, bởi vì mọi sự đã được ban cho chúng ta để đạt tới cùng đích là ca ngợi Thiên Chúa và như thế đạt được ơn cứu độ cho linh hồn mình”, Đức Thánh Cha khẳng định, trích dẫn Sách Linh Thao của Thánh Inhaxiô Loyola.
Minh Tuệ (theo CNA)