Đức Thánh Cha Lêô XIV nói về phẩm giá và sứ mạng của giáo dân: ‘Họ là Thân mình của Chúa Kitô’

Bài suy niệm của Đức Thánh Cha Lêô XIV trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư, ngày 1 tháng 4, được lấy cảm hứng từ Hiến chế Tín lý ‘Lumen Gentium’ của Công đồng Vatican II.

Đức Thánh Cha Lêô XIV chào đón các tín hữu tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô trong buổi tiếp kiến ​​chung vào thứ Tư ngày 1 tháng 4 năm 2026 (Ảnh: Daniel Ibanez/ EWTN News)

Đức Thánh Cha Lêô XIV chào đón các tín hữu tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô trong buổi tiếp kiến ​​chung vào thứ Tư ngày 1 tháng 4 năm 2026 (Ảnh: Daniel Ibanez/ EWTN News)

Giáo dân không phải là “một khối vô hình, mà là Thân mình của Chúa Kitô”, được ban cho phẩm giá và trách nhiệm trong Giáo hội và trên thế giới, Đức Thánh Cha Lêô nói trong bài chia sẻ Giáo lý trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư.

Sau khi di chuyển quanh Quảng trường Thánh Phêrô đông nghịt người trên chiếc Popemobile vào ngày 1 tháng 4, Đức Thánh Cha đã nhắc lại bản chất và sứ mạng của giáo dân, những người trong nhiều thế kỷ qua chỉ được định nghĩa đơn thuần là “những người không thuộc hàng giáo sĩ hoặc đời sống thánh hiến”, trong một bài suy niệm dựa trên Hiến chế Tín lý Lumen Gentium’ của Công đồng Vatican II.

Phẩm giá và sứ mạng của giáo dân

Đức Thánh Cha giải thích rằng Công đồng Vatican II đã phá vỡ quan niệm cũ về giáo dân bằng cách khẳng định sự bình đẳng của tất cả những người đã được rửa tội và đồng thời nhấn mạnh cả phẩm giá lẫn sứ mạng của giáo dân trong Giáo hội và trên thế giới.

“Đương nhiên, món quà càng lớn thì sự cam kết càng cao”, Đức Thánh Cha nói.

Dựa trên ‘Lumen Gentium’, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, nhờ phép rửa tội, “các tín hữu giáo dân được tham gia vào chính chức Tư tế của Chúa Kitô”.

Ngài nhắc lại Tông Huấn Christifideles Laici’, trong đó Thánh Gioan Phaolô II nhấn mạnh rằng “Công đồng, với di sản Giáo lý, tâm linh và mục vụ phong phú, đã viết về bản chất, phẩm giá, tâm linh, sứ mạng và trách nhiệm của giáo dân hơn bao giờ hết”. Bằng cách này, vị Giáo hoàng thánh thiện đã “tái khởi động sứ mạng tông đồ của giáo dân”, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhận xét.

Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng lĩnh vực rộng lớn của hoạt động tông đồ giáo dân “không chỉ giới hạn trong Giáo hội mà còn mở rộng ra toàn thế giới” và Giáo hội hiện diện “ở bất cứ nơi nào con cái của Giáo hội tuyên xưng và làm chứng cho Tin Mừng”.

Đức Thánh Cha đưa ra các ví dụ chẳng hạn như môi trường làm việc, xã hội dân sự và tất cả các mối tương quan giữa con người, “ở bất cứ nơi nào họ, thông qua những lựa chọn của mình, thể hiện vẻ đẹp của đời sống Kitô giáo, điều báo trước ngay tại đây và ngay lúc này đây về công lý và hòa bình sẽ được thực hiện trong Vương quốc của Thiên Chúa”.

Trích dẫn Lumen Gentium, Đức Thánh Cha tuyên bố rằng “thế giới cần được thấm nhuần tinh thần của Chúa Kitô, và thực hiện mục đích của mình một cách hiệu quả hơn trong công lý, bác ái và hòa bình”. Ngài nói thêm: “Và điều này chỉ có thể thực hiện được thông qua sự đóng góp, phục vụ và chứng tá của giáo dân!”.

Đức Thánh Cha Lêô giải thích rằng đây chính là lời mời gọi trở thành Giáo hội “đi ra” như Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã nói đến: “một Giáo hội hiện thân trong lịch sử, luôn luôn mở lòng đón nhận sứ mạng, trong đó tất cả chúng ta được mời gọi trở thành những môn đệ truyền giáo, những tông đồ của Tin Mừng, những chứng nhân của Vương quốc của Thiên Chúa, những người mang niềm vui của Chúa Kitô mà chúng ta đã gặp gỡ!”.

Trong lời chào các tín hữu hành hương, Đức Thánh Cha Lêô XIV khuyến khích họ hãy luôn ở gần mộ Chúa Giêsu và trung thành trong giờ phút tĩnh lặng và thử thách.

Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các tín hữu củng cố đức tin trong Tuần Thánh và cầu xin Thiên Chúa ban cho họ muôn ơn lành từ mầu nhiệm Phục Sinh để trở thành những chứng nhân vui mừng của Đấng Phục Sinh, xác tín rằng tình yêu và hòa bình mạnh hơn sự chết.

Minh Tuệ (theo EWTN)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết