Kế hoạch hòa bình tại Gaza, đoàn tàu cứu trợ đang tiến gần bờ biển, những quan ngại về luận điệu hạt nhân của Hoa Kỳ, phiên tòa tại Vatican liên quan đến việc quản lý ngân quỹ của Tòa Thánh, và một bình luận ngắn bằng tiếng Anh về những tranh cãi xoay quanh Đức Hồng y Blase Cupich là những chủ đề được Đức Thánh Cha Lêô XIV đề cập tại Castel Gandolfo trong cuộc trao đổi với các nhà báo trước khi trở về Vatican.
Như thông lệ gần một tháng qua, vào mỗi tối thứ Ba, Đức Thánh Cha Lêô đã gặp gỡ các ký giả chờ bên ngoài Dinh thự Barberini. Liên quan đến kế hoạch hòa bình 20 điểm được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trình bày tại Nhà Trắng về Gaza, với sự ủng hộ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Đức Thánh Cha nói: “Chúng tôi hy vọng họ sẽ chấp nhận; cho đến nay đây có vẻ là một đề xuất thực tế”.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngừng bắn và trả tự do cho các con tin, đồng thời nói thêm: “Có những yếu tố rất đáng chú ý”. Và một lần nữa, ngài lặp lại: “Chúng tôi hy vọng Hamas sẽ chấp nhận trong thời gian đã được ấn định”.
Tôn trọng con người
Liên quan đến đoàn tàu cứu trợ đang tiến gần Gaza giữa bối cảnh căng thẳng đang diễn ra, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh tính chất khó khăn của tình hình, đồng thời lưu ý rằng “có một mong muốn ứng phó với tình trạng khẩn cấp nhân đạo thực sự”. Ngài bày tỏ hy vọng rằng “sẽ không xảy ra bạo lực và mọi người đều được tôn trọng”.
Nỗ lực vì hòa bình
Đề cập đến cuộc họp do Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth triệu tập cùng với các nhà lãnh đạo quân sự chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh, bao gồm cả khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân, Đức Thánh Cha nhận định: “Cách phát ngôn này thật đáng lo ngại”, bởi nó phản ánh tình trạng căng thẳng gia tăng.
Liên quan đến quyết định của Tổng thống Trump đổi tên “Bộ Quốc phòng” thành “Bộ Chiến tranh”, Đức Thánh Cha nói: “Chúng tôi hy vọng đó chỉ là lời nói suông”. Ngài lưu ý rằng điều này thể hiện một phong cách điều hành “dùng sức mạnh để gây áp lực”, và đồng thời cũng cho biết thêm rằng: “Chúng tôi hy vọng nó có hiệu quả, nhưng đừng để xảy ra chiến tranh; chúng ta phải nỗ lực vì hòa bình”.
Không can thiệp vào phiên tòa tại Vatican
Khi được hỏi về phiên tòa đang diễn ra tại Vatican liên quan đến việc quản lý ngân quỹ của Tòa Thánh, Đức Thánh Cha không bình luận về chi tiết cụ thể, chỉ khẳng định rằng tiến trình “phải tiếp tục” và ngài “không có ý định can thiệp”, để các thẩm phán và luật sư bào chữa tự đưa ra kết luận.
Nhìn về Giáo huấn của Giáo hội
Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha đã được hỏi về việc Thượng nghị sĩ Dân chủ Dick Durbin, người ủng hộ việc hợp pháp hóa phá thai, được Đức Hồng y Blase Cupich, Tổng Giám mục Chicago, trao giải thưởng. “Tôi không nắm rõ lắm về trường hợp cụ thể này”, Đức Thánh Cha Lêô XIV nói, “Tôi thiết nghĩ điều rất quan trọng là phải xem xét toàn bộ công việc của một Thượng nghị sĩ đã phục vụ, nếu tôi không nhầm, trong suốt 40 năm tại Thượng viện Hoa Kỳ”.
Đức Thánh Cha thừa nhận có nhiều khó khăn và căng thẳng, nhưng đồng thời nhấn mạnh rằng “điều quan trọng là phải xem xét nhiều vấn đề liên quan đến Giáo huấn của Hội Thánh”. Ngài nhấn mạnh: việc tuyên bố “tôi phản đối phá thai” nhưng lại ủng hộ án tử hình thì không thực sự là bảo vệ sự sống, cũng như đồng thuận với việc đối xử phi nhân đạo với người nhập cư tại Hoa Kỳ.
“Đây là những vấn đề rất phức tạp. Tôi không biết có ai nắm trọn sự thật về chúng hay không, nhưng trước hết tôi mong rằng sẽ có sự tôn trọng lẫn nhau nhiều hơn, và cùng nhau — như những con người, trong trường hợp này là công dân Hoa Kỳ hay công dân bang Illinois, cũng như là người Công giáo — chúng ta hãy nói: ‘Chúng ta cần xem xét kỹ lưỡng tất cả những vấn đề luân lý này và tìm ra hướng đi với tư cách là Hội Thánh’. Giáo huấn của Hội Thánh về mỗi vấn đề này đều hết sức rõ ràng”.
Trở về Vatican
Đức Thánh Cha Lêô XIV đã rời Castel Gandolfo bằng xe hơi lúc 20 giờ 30 tối, nơi ngài đã đến vào tối hôm trước, thứ Hai ngày 29 tháng 9. Đức Thánh Cha đã quay trở lại vào chiều ngày 1 tháng 10, sau buổi tiếp kiến chung, để gặp gỡ hơn 400 nhà lãnh đạo tôn giáo tại Trung tâm Mariapoli của Phong trào Focolare trong sự kiện quốc tế “Gieo Hy vọng cho Công lý Khí hậu”. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm công bố Thông điệp Laudato si’ của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ chủ trì sự kiện “Cử hành Hy vọng”, với sự tham dự của các chuyên gia về khí hậu, đại diện xã hội dân sự và các phái đoàn thể chế đến từ khắp nơi trên thế giới.
Minh Tuệ (theo Vatican News)