
Đức Thánh Cha Lêô XIV nhận ấn bản mới nhất của báo cáo “Nicaragua: Một Giáo hội bị đàn áp” của luật sư Martha Patricia Molina, ngày 2 tháng 10 năm 2025 (Ảnh được cung cấp bởi Muriel Saenz)
Trong tuần này, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp nhận bản báo cáo “Nicaragua: Một Giáo hội bị bách hại” của nhà nghiên cứu Martha Patricia Molina. Báo cáo trình bày chi tiết việc chính quyền độc tài của Tổng thống Daniel Ortega cùng với vợ, kiêm Phó Tổng thống Rosario Murillo đã cấm hơn 16.500 cuộc rước kiệu và các hình thức đạo đức bình dân, cũng như ghi nhận hơn 1.000 vụ tấn công nhằm vào Giáo hội Công giáo tại quốc gia này.
Nhà hoạt động xã hội Muriel Sáenz, người Nicaragua, từng trốn chạy khỏi chế độ độc tài từ thập niên 1980 và hiện đang giúp đỡ những người nhập cư tại Hoa Kỳ, đã đệ trình bản báo cáo của luật sư Molina lên Đức Thánh Cha Lêô XIV vào ngày 2 tháng 10, trong buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha với các tham dự viên tham gia Hội nghị Vatican về người di cư và người tị nạn.
“Tôi rất vui khi biết rằng bạn tôi, bà Muriel Sáenz, đã đích thân trao tận tay Đức Thánh Cha Lêô XIV bản nghiên cứu ‘Nicaragua: Một Giáo hội bị bách hại’, vốn là tiếng nói của Giáo hội Công giáo và của người dân Nicaragua, phản ánh cuộc bách hại mà các Giám mục, Linh mục và giáo dân đang phải hứng chịu dưới chế độ độc tài Sandinista”, bà Molina chia sẻ với ACI Prensa – đối tác tiếng Tây Ban Nha của CNA.
“Các hành vi đàn áp vẫn tiếp diễn hằng ngày, và điều quan trọng là Tòa Thánh cần biết rằng mọi thứ đều đang được ghi chép lại”, bà nhấn mạnh.
Luật sư Molina cho biết thêm rằng bà cũng đã gửi Đức Thánh Cha Lêô XIV một bức thư khẳng định rằng Giáo hội Công giáo tại Nicaragua “hoàn toàn hiệp thông với Đức Thánh Cha và hiệp lòng hiệp ý trong lời cầu nguyện, bất chấp nghịch cảnh và sự đàn áp”.
Bà Sáenz, người sáng lập tổ chức Nicaraguans in the World Texas, Inc., chuyên hỗ trợ người tị nạn trình bày hồ sơ trước các tòa di trú tại Hoa Kỳ, cho biết bà cũng đã trao cho Đức Thánh Cha những lá thư của các nạn nhân của chế độ độc tài, trong đó có các Linh mục, cùng với chút quà là cà phê Nicaragua.
“Tôi hy vọng Đức Thánh Cha sẽ tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ trong việc tố cáo chế độ độc tài trên trường quốc tế, bởi sự im lặng chỉ khiến những kẻ gây ra tội ác tiếp tục gây ra ngày càng nhiều thiệt hại. Tôi cũng mong thế giới biết rõ về những sự việc đang xảy ra ở Nicaragua, nơi những kẻ gây ra những tội ác bắt dân gọi họ là ‘Tổng thống’ và ‘Phó tổng thống’ đang nắm trong tay cả một đất nước không có vũ khí để tự vệ”, bà Sáenz nói.
“Nếu ai không phục tùng những yêu sách vô lý của họ, người đó sẽ bị bắt giữ một cách trơ tráo trong những điều kiện vô nhân đạo, chịu sự đối xử và tra tấn tàn bạo. Các Linh mục và giáo dân cũng không thoát khỏi số phận ấy. Tôi tin chắc rằng nếu chúng ta có thể buộc chế độ ấy phải ra đi, thì hơn một triệu người Nicaragua đang lưu lạc khắp nơi trên thế giới sẽ trở về ngay ngày mai”, bà nói thêm.
Vào ngày 23 tháng 8, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp kiến 3 vị Giám chức tại Vatican: Đức Giám Mục Silvio Báez, người đã được Đức Thánh Cha phê chuẩn chức vụ Giám Mục Phụ Tá Managua, mặc dù ngài đã sống lưu vong từ năm 2019; Đức Giám Mục Isidoro Mora Địa phận Siuna; và Đức Giám Mục Carlos Herrera, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nicaragua, hiện đang sống lưu vong tại Guatemala.
“Ngài đã khích lệ tôi tiếp tục sứ vụ Giám mục và đã xác nhận tôi trong vai trò Giám mục Phụ tá Giáo phận Managua. Tôi chân thành cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự đón tiếp huynh đệ và những lời khích lệ đầy an ủi”, Đức Cha Báez, hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ, chia sẻ sau buổi gặp gỡ.
Ấn bản lần thứ bảy của báo cáo “Nicaragua: Một Giáo hội bị bách hại” đã được công bố vào ngày 27 tháng 8.
Luật sư Molina giải thích rằng lệnh cấm các cuộc rước kiệu đã được chính quyền siết chặt hơn kể từ năm 2022, và nay trở thành một biện pháp được áp dụng hằng năm trên toàn quốc. Tuy nhiên, báo cáo chưa bao gồm tất cả các Giáo xứ và nhà nguyện — riêng tại thủ đô Managua đã có khoảng 400 địa điểm như vậy.
“Vì thế, con số được nêu trong bản nghiên cứu có thể thực tế cao gấp ba hoặc bốn lần”, bà chỉ rõ.
Trong cuộc phỏng vấn với ấn bản tiếng Tây Ban Nha của EWTN News, luật sư Molina cho biết riêng trong năm nay đã ghi nhận ít nhất 32 vụ tấn công do chế độ Ortega–Murillo thực hiện nhằm vào Giáo hội, và con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều, xét đến mức độ kiểm soát ngày càng khắt khe của chính quyền.
“Các Linh mục và Giám mục luôn bị giám sát liên tục. Có người thậm chí bị theo dõi 24 giờ mỗi ngày”, luật sư Molina nói, đồng thời cho biết thêm: “Các cuộc họp Linh mục do các Giám mục chủ trì cũng đã bị cảnh sát giám sát thường xuyên, họ chụp ảnh và quay video các tu sĩ tham dự”.
Minh Tuệ (theo CNA)