
Một người phụ nữ ngủ trên một chiếc mền bên cạnh những đứa trẻ đang chơi trong nơi trú ẩn dành cho các gia đình phải di dời do bạo lực băng đảng ở Port-au-Prince, Haiti, vào ngày 12 tháng 5 năm 2025 (Ảnh: Odelyn Joseph/ AP)
Trên khắp thế giới, người ta đang chứng kiến “trong tuyệt vọng việc nạn đói bị sử dụng một cách bất công như một vũ khí chiến tranh”, Đức Thánh Cha Lêô XIV khẳng định.
Hôm thứ Hai, Đức Thánh Cha đã gửi một thông điệp đến các tham dự viên tham dự Hội nghị thường niên của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO), đang diễn ra tại Rôma.
Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhận định rằng việc khiến người dân chết đói là “một cách tiến hành chiến tranh rất rẻ tiền”.
“Đó là lý do tại sao ngày nay, khi phần lớn các cuộc xung đột không còn do các đội quân chính quy tiến hành mà là bởi các nhóm dân sự có vũ trang với nguồn lực hạn chế, việc thiêu rụi đất đai và cướp đoạt gia súc, ngăn chặn viện trợ đang ngày càng trở thành chiến thuật phổ biến của những ai muốn kiểm soát toàn bộ các cộng đồng dân sự không có vũ trang”, ngài nói.
“Trong hình thức xung đột như vậy, các mục tiêu quân sự đầu tiên chính là các mạng lưới cung cấp nước và tuyến đường liên lạc. Người nông dân không thể bán sản phẩm trong môi trường bị đe dọa bởi bạo lực, và lạm phát gia tăng chóng mặt. Điều này dẫn đến việc hàng loạt người phải chịu cảnh đói kém và chết chóc, với một thực tế càng đáng lo ngại hơn: trong khi dân thường chìm trong khốn cùng, thì các nhà lãnh đạo chính trị lại béo lên nhờ lợi nhuận từ chiến tranh”, Đức Thánh Cha tiếp tục.
Ngài cho biết, Giáo hội Công giáo luôn khuyến khích mọi sáng kiến nhằm chấm dứt “sự tàn bạo của nạn đói” trên thế giới.
Đức Thánh Cha cảnh báo rằng an ninh lương thực toàn cầu đang ngày càng xấu đi, khiến mục tiêu “Không còn nạn đói” trong Chương trình Nghị sự 2030 ngày càng khó đạt được.
Mục tiêu này đã được Liên Hiệp Quốc công bố từ năm 2015. Tuy nhiên, theo số liệu của LHQ, đến năm 2022, khoảng 735 triệu người – tương đương 9,2% dân số thế giới – rơi vào tình trạng đói kinh niên, một sự gia tăng đáng kinh ngạc so với năm 2019. Ngoài ra, LHQ cũng ước tính có khoảng 2,4 tỷ người rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực từ mức trung bình đến nghiêm trọng trong năm 2022.
“Việc trì hoãn giải pháp cho tình trạng tàn khốc này sẽ không giúp ích gì; trái lại, nỗi thống khổ và khốn khó của người nghèo sẽ càng gia tăng, khiến con đường phía trước trở nên khó khăn và rối ren hơn”, Đức Thánh Cha nói với FAO.
“Vì thế, điều khẩn thiết là phải chuyển từ lời nói sang hành động, đặt trọng tâm vào những biện pháp hiệu quả để giúp người dân có thể nhìn về hiện tại và tương lai của họ với sự tin tưởng và thanh thản, chứ không chỉ là với sự cam chịu, và như vậy chấm dứt thời kỳ của những khẩu hiệu trống rỗng và những hứa hẹn sai lạc. Về điểm này, chúng ta không được quên rằng, sớm muộn gì chúng ta cũng phải trả lời trước các thế hệ tương lai, những người sẽ nhận lấy di sản của sự bất công và bất bình đẳng nếu chúng ta không hành động một cách khôn ngoan ngay từ bây giờ”, ngài nói thêm.
“Các cuộc khủng hoảng chính trị, xung đột vũ trang và bất ổn kinh tế đang đóng vai trò chính yếu trong việc làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực, cản trở viện trợ nhân đạo và phá hoại việc sản xuất nông nghiệp địa phương, từ đó không chỉ tước đi quyền tiếp cận lương thực mà còn cả quyền được sống một cuộc sống có phẩm giá và có cơ hội”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh
Ngài cảnh báo rằng sẽ là “một sai lầm chí tử” nếu không chữa lành những vết thương và rạn nứt do nhiều năm tháng của sự ích kỷ và hời hợt gây ra.
“Cũng vậy, nếu không có hòa bình và sự ổn định, thì không thể bảo đảm được một hệ thống nông nghiệp và lương thực vững bền, cũng như không thể đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm lành mạnh, dễ tiếp cận và bền vững cho tất cả mọi người. Vì thế, cần phải đối thoại, trong đó các bên liên quan không chỉ sẵn sàng đối thoại với nhau, mà còn phải lắng nghe nhau, thấu hiểu nhau và hành động cùng nhau”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh.
“Chắc chắn sẽ không thiếu những trở ngại, nhưng với tinh thần nhân đạo và tình huynh đệ, những kết quả đạt được chắc chắn sẽ tích cực”, Đức Thánh Cha nói.
Ngài cũng nhận định rằng thế giới ngày nay đang chứng kiến một sự phân cực sâu sắc trong các quan hệ quốc tế do các cuộc khủng hoảng và xung đột hiện nay gây ra.
“Các nguồn lực tài chính và công nghệ sáng tạo đang bị chuyển hướng khỏi mục tiêu xóa đói giảm nghèo để phục vụ cho việc sản xuất và buôn bán vũ khí. Theo cách đó, các ý thức hệ đáng ngờ được thúc đẩy, trong khi các mối tương quan giữa con người thì nguội lạnh, làm suy yếu sự hiệp thông và bóp nghẹt tình huynh đệ cùng tình bạn xã hội”, ngài cảnh báo.
“Chưa bao giờ sự khẩn thiết của việc trở thành những người kiến tạo hòa bình, dấn thân cho thiện ích chung, cho điều tốt lành của mọi người chứ không chỉ của một nhóm nhỏ, lại cấp bách như lúc này”, Đức Thánh Cha tiếp tục.
“Để bảo đảm hòa bình và sự phát triển, vốn được hiểu là sự cải thiện điều kiện sống của các cộng đồng đang chịu cảnh đói khát, chiến tranh và nghèo đói, cần có những hành động cụ thể, bắt nguồn từ những cách tiếp cận nghiêm túc và có tầm nhìn xa”, Đức Thánh Cha kết luận trong thông điệp gửi cơ quan Liên Hiệp Quốc.
Minh Tuệ (theo Crux)