Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi tôn trọng chủ quyền Venezuela sau khi Hoa Kỳ bắt giữ Tổng thống Maduro

Đức Thánh Cha Lêô  XIV phát biểu trước các tín hữu hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô trong giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 4 tháng 1 năm 2026. Trong thông điệp sau buổi cầu nguyện, Đức Giáo hoàng kêu gọi tôn trọng chủ quyền và hiến pháp của Venezuela sau khi Tổng thống Nicolás Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV phát biểu trước các tín hữu hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô trong giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 4 tháng 1 năm 2026. Trong thông điệp sau buổi cầu nguyện, Đức Thánh Cha kêu gọi tôn trọng chủ quyền và hiến pháp của Venezuela sau khi Tổng thống Nicolás Maduro bị lực lượng Hoa Kỳ bắt giữ (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bày tỏ mối quan ngại sâu xa trước tình hình tại Venezuela và đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tôn trọng trọn vẹn chủ quyền quốc gia của nước này, một ngày sau khi một chiến dịch của Hoa Kỳ kết thúc bằng việc bắt và giam giữ Tổng thống Nicolás Maduro cùng phu nhân là bà Cilia Flores.

“Với một con tim đầy lo lắng, tôi theo dõi diễn tiến của tình hình tại Venezuela”, Đức Thánh Cha nói, đồng thời nhấn mạnh rằng “lợi ích của dân tộc Venezuela thân yêu phải được đặt lên trên mọi cân nhắc khác”.

Phát biểu trước các tín hữu và khách hành hương quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô trong giờ Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh sự cần thiết phải “vượt qua bạo lực” và kêu gọi “bước đi trên những con đường công lý và hòa bình, bảo đảm chủ quyền quyền quốc gia”.

1

Đức Thánh Cha cũng lưu ý đến tầm quan trọng của việc “bảo đảm pháp quyền được ghi nhận trong Hiến pháp” và “tôn trọng các quyền con người và quyền công dân của mỗi người”.

Ngài tiếp tục kêu gọi các bên cùng nhau nỗ lực để “xây dựng một tương lai thanh bình dựa trêm sự cộng tác, ổn định và hòa hợp.”

Đức Thánh Cha Lêô nhấn mạnh rằng những nỗ lực ấy cần được thực hiện “với sự quan tâm đặc biệt dành cho những người nghèo nhất, những người đang phải chịu nhiều đau khổ vì tình trạng kinh tế khó khăn”.

Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu Công giáo hiệp nhất trong lời cầu nguyện cho Venezuela, phó thác ý nguyện này “cho sự chuyển cầu của Đức Mẹ Coromoto và các Thánh José Gregorio Hernández và Nữ tu Carmen Rendiles”, những vị đã được tuyên phong hiển thánh trong năm vừa qua.

Những lời phát biểu của Đức Thánh Cha được đưa ra trong bối cảnh Venezuela đang đối diện với mức độ căng thẳng chính trị và quốc tế cao độ, sau khi Tổng thống Maduro và phu nhân bị bắt giữ, cùng với việc ông Maduro sắp bị truy tố tại Hoa Kỳ với các cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy.

Vài giờ trước đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết một làn sóng tấn công thứ hai đã được lên kế hoạch nếu các lực lượng trong nước Venezuela kháng cự. “Chúng tôi sẽ điều hành Venezuela cho đến khi có một tiến trình chuyển tiếp an toàn”, ông Trump tuyên bố trong một cuộc họp báo.

Trong khi đó, Tòa án Tối cao Venezuela đã ra lệnh để Phó Tổng thống Delcy Rodríguez đảm nhận cương vị Tổng thống, do sự “vắng mặt bắt buộc” của ông Maduro.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết