
Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp các thành viên của Nhóm công tác về Đối thoại Liên văn hóa và Liên tôn tại Vatican (@ Truyền thông Vatican)
Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp kiến Nhóm Công tác về Đối thoại Liên văn hóa và Liên tôn, một sáng kiến của Nghị viện châu Âu, đồng thời nhấn mạnh rằng “các định chế châu Âu cần những người biết sống một chủ nghĩa thế tục lành mạnh”, đồng thời tái khẳng định rằng “việc trở thành những người mang tinh thần đối thoại có nghĩa là luôn bén rễ sâu trong Tin Mừng và các giá trị phát xuất từ đó”.
“Các tổ chức châu Âu cần những người biết cách sống chủ nghĩa thế tục lành mạnh, tức là một phong cách suy nghĩ và hành động khẳng định giá trị của tôn giáo trong khi vẫn giữ được sự khác biệt – không phải sự tách biệt hay nhầm lẫn – khỏi lĩnh vực chính trị”.
Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bày tỏ điều này khi chào đón ‘Nhóm công tác về Đối thoại Liên văn hóa và Liên tôn’, một sáng kiến của Nghị viện châu Âu, tại Vatican hôm thứ Hai.
Đức Thánh Cha khởi đầu bằng việc cảm ơn vì sáng kiến này và đồng thời bày tỏ hy vọng nó sẽ mang lại nhiều thành quả.
“Thúc đẩy đối thoại giữa các nền văn hóa và tôn giáo là một mục tiêu then chốt đối với một chính trị gia Kitô giáo, và tạ ơn Chúa vì không thiếu những người đã nêu gương sáng trong lĩnh vực này”.
Bén rễ sâu trong Tin Mừng và các giá trị Tin Mừng
Trở thành những người mag tinh thần đối thoại, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, có nghĩa là luôn bén rễ sâu trong Tin Mừng và các giá trị phát xuất từ đó, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần cởi mở, lắng nghe và đối thoại với những người xuất thân từ những bối cảnh khác biệt.
Ngài lưu ý rằng điều này đòi hỏi phải “luôn đặt con người, phẩm giá con người, và bản chất liên đới và cộng đồng của chúng ta vào vị trí trung tâm”.
Tham gia vào lĩnh vực đối thoại liên tôn, tự bản chất, Đức Thánh Cha nói, thừa nhận rằng tôn giáo có giá trị cả trên bình diện cá nhân lẫn trong đời sống xã hội. đồngthời nhắc nhớ rằng bản thân từ “tôn giáo” gợi đến ý nghĩa của sự nối kết như một yếu tố nguyên thủy của nhân loại.
Vì thế, ngài khẳng định, khi được nuôi dưỡng một cách chân thực, chiều kích tôn giáo có thể làm phong phú các mối tương quan giữa các cá nhân và giúp mọi người sống trong cộng đồng và xã hội.
“Và ngày nay, điều quan trọng biết bao”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, “là cần làm nổi bật giá trị và tầm quan trọng của các mối tương quan nhân bản!”.
Khẳng định giá trị của tôn giáo trong khi đồng thời vẫn duy trì sự phân biệt thích hợp với chính trị
Với suy nghĩ này, Đức Thánh Cha đề nghị, “các định chế châu Âu cần những con người biết sống một chủ nghĩa thế tục lành mạnh, nghĩa là một phong cách tư duy và hành động vừa khẳng định giá trị của tôn giáo vừa duy trì sự phân biệt — không phải là sự tách biệt hay lẫn lộn — với lĩnh vực chính trị” khi ngài nhắc đến những ví dụ về Robert Schuman, Konrad Adenauer và Alcide De Gasperi.
Đức Thánh Cha Lêô XIV kết luận bằng cách cảm ơn vì công việc của nhóm trong việc cổ võ đối thoại và sự tôn trọng giữa mọi người, đồng thời ban phép lành của Thiên Chúa cho họ cũng như những công việc của họ.
Minh Tuệ (theo Vatican News)