Đức Thánh Cha Lêô XIV: ‘Hy vọng không có nghĩa là có được mọi câu trả lời mà là tín thác vào Thiên Chúa’

Đức Thánh Cha Lêô XIV chào đón những người hành hương đến từ Latvia vào ngày 24 tháng 11 năm 2025, tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV chào đón những người hành hương đến từ Latvia vào ngày 24 tháng 11 năm 2025, tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV khẳng định rằng hy vọng “không có nghĩa là có được tất cả mọi câu trả lời, nhưng đúng hơn, hy vọng mời gọi chúng ta đặt niềm tín thác nơi Thiên Chúa”.

Đức Thánh Cha đưa ra lời nhắn nhủ này trong buổi tiếp kiến vào ngày 24 tháng 11 tại Vatican dành cho các tín hữu đến từ Latvia, những người đã hành hương đến Thành đô vĩnh cửu để kỷ niệm 100 năm cuộc hành hương chính thức đầu tiên của các tín hữu Latvia tới Rôma.

“Sau khi chào Thủ tướng Evika Siliņa, người mà trước đó ngài đã gặp gỡ riêng, Đức Thánh Cha cảm ơn các tín hữu hành hương vì đã gìn giữ truyền thống và tiếp bước ‘các bậc tiền nhân trong đức tin’”.

Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Rôma “luôn là mái nhà của tất cả mọi Kitô hữu, bởi chính tại đây, hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ đã làm chứng cho Tin Mừng bằng chính mạng sống của mình”.

Đức Thánh Cha cũng gợi lại chuyến viếng thăm Latvia của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô vào năm 2018, nhân dịp kỷ niệm 100 năm độc lập của quốc gia này, khi ngài đề cập đến “những khó khăn mà đất nước các bạn đã trải qua trong quá khứ”.

“Trong khi cuộc xung đột hiện nay trong khu vực của các bạn có thể gợi lại những ký ức về những thời khắc hỗn loạn ấy”, Đức Thánh Cha Lêô nói, “thì điều quan trọng là tất cả chúng ta biết chạy đến với Thiên Chúa và được gia tăng sức mạnh nhờ ân sủng của Người mỗi khi đối diện thử thách”.

Nhắc lại lời của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh “vai trò quan trọng của đức tin Kitô giáo trong lịch sử đất nước của bạn”. Ngài bày tỏ lòng biết ơn vì mối quan hệ giữa Latvia và Tòa Thánh, vốn ngày càng trở nên bền chặt trong những năm gần đây.

Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng cần phải kết hợp “đức tin với đức cậy để luôn hướng mắt về hiện tại và thấy được nhiều cách thức màqua đó Thiên Chúa đang tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên chúng ta ở đây và ngay lúc này”.

Ở điểm này, ngài giải thích rằng hành hương “giữ một vai trò quan trọng trong đời sống đức tin, bởi nó cho chúng ta thời gian và không gian để gặp gỡ Thiên Chúa một cách sâu sắc hơn”.

“Hành hương đưa chúng ta ra khỏi thói quen và sự ồn ào của đời sống thường nhật”, ngài nói thêm, “và trao cho chúng ta không gian để thinh lặng ngõ hầu có thể lắng nghe tiếng Chúa một cách rõ ràng hơn”.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu Latvia chia sẻ những điều họ đã trải nghiệm tại Rôma khi trở về quê hương, bởi — ngài khẳng định — “một cuộc hành hương không kết thúc, nhưng những hạt giống thiêng liêng của nó phải bén rễ trong đời sống môn đệ hằng ngày và sinh hoa kết trái trong cuộc sống của anh chị em”.

Minh Tuệ (theo CNA)

 

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết