Đức Thánh Cha Lêô XIV hoan nghênh lệnh ngừng bắn tại Iran như “dấu chỉ của niềm hy vọng sống động”

“Chỉ thông qua việc quay trở lại bàn đàm phán, chiến tranh mới có thể chấm dứt”, Đức Thánh Cha Lêô XIV nói vào cuối buổi Tiếp kiến chung hằng tuần của mình.

Đức Thánh Cha Lêô XIV ban phép lành Tòa Thánh vào cuối buổi tiếp kiến ​​chung tại Quảng trường Thánh Phêrô, thứ Tư, ngày 1 tháng 4 năm 2026 (Ảnh @Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV ban phép lành Tòa Thánh vào cuối buổi tiếp kiến ​​chung tại Quảng trường Thánh Phêrô, thứ Tư, ngày 1 tháng 4 năm 2026 (Ảnh @Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã hoan nghênh việc công bố một lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần trong cuộc chiến tại Iran, đồng thời kêu gọi đối thoại và cầu nguyện nhằm chấm dứt chiến tranh tại Trung Đông.

“Sau những giờ phút căng thẳng tột độ vừa qua tại Trung Đông và toàn thế giới, tôi hoan nghênh thông báo về một thỏa thuận đình chiến ngay lập tức kéo dài hai tuần lễ với sự hài lòng và như một dấu chỉ của niềm hy vọng sống động”, Đức Thánh Cha nói vào cuối buổi Tiếp kiến chung hằng tuần tại Quảng trường Thánh Phêrô hôm thứ Tư, ngày 8 tháng 4.

Bình luận sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Hoa Kỳ, Israel và Iran, Đức Thánh Cha Lêô khẳng định: “Chỉ thông qua việc quay trở lại bàn đàm phán, chiến tranh mới có thể chấm dứt”.

“Tôi kêu gọi tất cả mọi người hãy cầu nguyện trong thời điểm cần sự khéo léo trong công tác ngoại giao này, với hy vọng rằng sự sẵn sàng đối thoại sẽ trở thành phương tiện để giải quyết các cuộc xung đột khác trên thế giới. Tôi một lần nữa mời gọi mọi người hiệp ý với tôi trong buổi canh thức cầu nguyện cho hòa bình mà chúng ta sẽ cử hành tại Đền thờ Thánh Phêrô vào thứ Bảy, ngày 11 tháng 4”, Đức Thánh Cha Lêô nói.

Trong những nhận định với báo chí vào tối ngày 7 tháng 4, Đức Thánh Cha đã tiếp tục đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ nhằm chấm dứt chiến tranh và thúc đẩy đối thoại, qua đó tự khẳng định mình như một tiếng nói duy nhất trên toàn cầu kêu gọi sự kiềm chế và trách nhiệm luân lý giữa những tuyên bố hiếu chiến từ giới lãnh đạo Hoa Kỳ.

Vị Giáo hoàng đầu tiên sinh ra tại Hoa Kỳ cũng kêu gọi các công dân Mỹ thúc giục các nhà lãnh đạo dân cử nỗ lực thúc đầy hòa bình. Trong những lời phát biểu với báo chí khi rời Dinh thự Giáo hoàng Castel Gandolfo, cách Rôma khoảng 18 dặm về phía nam, ngài nhấn mạnh rằng những lời đe dọa hủy diệt nền văn minh Iran là điều không thể chấp nhận.

Đức Thánh Cha Lêô nói rằng “Các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự là hành vi trái với luật pháp quốc tế, đồng thời là dấu hiệu của sự hận thù, chia rẽ và sự hủy diệt mà con người có thể gây ra… Tất cả chúng ta đều mong muốn nỗ lực vì hòa bình. Người dân mong muốn hòa bình. Tôi mời gọi công dân của tất cả các quốc gia liên quan hãy liên hệ với các nhà chức trách, các nhà lãnh đạo chính trị, các nghị sĩ, để yêu cầu họ nỗ lực làm việc hướng tới hòa bình và từ chối chiến tranh”.

Minh Tuệ (theo EWTN)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết