Đức Thánh Cha Lêô XIV đã quyên tặng ba xe tải hàng viện trợ nhân đạo cho các khu vực của Ukraine bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các vụ đánh bom – một “cử chỉ nhỏ”, theo lời Đức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh Sở Từ Thiện Giáo hoàng, nhằm hỗ trợ các gia đình, giống như Thánh Gia, “đang trên ‘via dolorosa’ (Chặng đàng Thánh giá) của cuộc sống lưu vong để tìm kiếm nơi nương náu”.
Ba chiếc xe tải chở 100.000 gói thực phẩm, chỉ cần thêm một chút nước là sẽ trở thành những món súp giàu năng lượng với thịt gà và rau củ: Một “cử chỉ nhỏ” từ Đức Thánh Cha Lêô XIV mang đến sự cứu trợ thiết yếu cho các gia đình Ukraine, những người sẽ nhận được viện trợ nhân đạo từ Vatican vào Chúa Nhật, Lễ Thánh Gia Thất, ngày 28 tháng 12.
Trợ giúp những người đang trên ‘con đường đau khổ của sự lưu đày’
Món quà của Đức Thánh Cha Lêô XIV, như Đức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh Sở Từ Thiện Giáo hoàng, đã nói với truyền thông Vatican, là một cử chỉ hướng tới những gia đình, giống như gia đình Nazareth, “đang trên con đường đau khổ của cuộc sống lưu vong để tìm kiếm nơi nương náu”, trải qua “tình cảnh đầy bi kịch của người tị nạn, với nỗi sợ hãi, khó khăn và sự bất an”.
Đó là một cử chỉ, Đức Hồng y Krajewski tiếp tục, cho thấy Thiên Chúa, “qua việc được sinh ra trong một gia đình như vậy, luôn mong muốn hiện diện ở những nơi con người gặp nguy hiểm, nơi họ đau khổ, nơi họ phải chạy trốn, nơi họ trải nghiệm sự từ chối và bị bỏ rơi”.
Sự gần gũi với các gia đình đang chịu đau khổ
Đức Hồng y Krajewski cũng lưu ý rằng, trước lễ Giáng sinh, thông qua Văn phòng Từ thiện Giáo hoàng và các Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh, Đức Thánh Cha cũng đã gửi viện trợ tài chính đến nhiều quốc gia khác nhau.
Đối với Ukraine, trước đêm Giáng sinh, ba xe tải chở đầy hàng viện trợ nhân đạo do công ty Samyang Foods của Hàn Quốc gửi đến Vatican và sau đó được chuyển hướng đến các khu vực chiến sự bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các cuộc ném bom, “nơi không có điện, không có nước và không có hệ thống sưởi ấm”.
Đức Hồng Y Krajewski nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha Lêô XIV “không chỉ cầu nguyện cho hòa bình, mà còn muốn hiện diện bên cạnh những gia đình đang đau khổ”.
Thiên Ân (theo Vatican News)