
Đức Thánh Cha Lêô XIV trong buổi tiếp kiến cùng các Sư Huynh Lasan vào ngày 15 tháng 5 năm 2025 (@ Truền thông Vatican)
Hôm thứ Năm, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã than phiền rằng giới trẻ ngày nay phải đối mặt với “chủ nghĩa tương đối”, “sự bất ổn về cảm xúc” và “sự hời hợt”, mặc dù ngài kêu gọi biến những thách thức của thời đại hiện nay thành “bàn đạp”.
Đức Thánh Cha Lêô đã tiếp kiến các Sư Huynh Trường Kitô giáo, do Thánh Gioan La San sáng lập, vào ngày 15 tháng 5 tại Vatican. Ngài nhắc nhở họ về tầm quan trọng của việc trải nghiệm công việc giảng dạy như một “sứ vụ và sứ mạng” để giúp những người trẻ cống hiến hết mình theo kế hoạch của Thiên Chúa.
Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha Lêô đã liệt kê những trở ngại mà thế hệ trẻ hiện đang phải đối mặt: “Hãy nghĩ đến sự cô lập do các mô hình tràn lan của các mối tương quan ngày càng bị ghi dấu bởi sự hời hợt, chủ nghĩa cá nhân và sự bất ổn về mặt cảm xúc; sự lan rộng của các mô thức tư duy bị suy yếu bởi chủ nghĩa tương đối; và sự phổ biến của nhịp điệu và lối sống không có đủ chỗ cho việc lắng nghe, suy tư và đối thoại, trong môi trường học đường, trong gia đình và đôi khi là giữa chính bạn bè đồng trang lứa, dẫn đến sự cô đơn”.
Những “thách thức đòi hỏi khắt khe” này, ngài lưu ý, phải trở thành “bàn đạp” để “phát triển các công cụ và áp dụng các ngôn ngữ mới để tiếp tục chạm đến trái tim của học sinh, giúp đỡ các em và thúc đẩy các em đối mặt với mọi trở ngại một cách can đảm để cống hiến hết mình trong cuộc sống, theo kế hoạch của Thiên Chúa”.

Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp kiến các Sư Huynh Trường Kitô giáo, do Thánh Gioan La San sáng lập, vào ngày 15 tháng 5 tại Vatican (@ Truền thông Vatican)
Tại cuộc gặp gỡ, diễn ra trong bối cảnh của 2 dịp kỷ niệm đặc biệt: kỷ niệm 300 năm ngày ban hành Tông Thư In Apostolicae Dignitatis Solio, trong đó Đức Benedict XIII phê chuẩn Hội Dòng và Luật Dòng (ngày 26 tháng 1 năm 1725), và kỷ niệm 75 năm Đức Piô XII tuyên bố Thánh Gioan Baotixita de La Salle là Bổn mạng của các nhà giáo dục (năm 1950).
“Những người trẻ tuổi trong thời đại chúng ta, giống như mọi người ở mọi lứa tuổi, là một ngọn núi lửa của sức sống, năng lượng, cảm xúc và ý tưởng. Điều đó có thể thấy từ những điều tuyệt vời mà họ có thể làm, trong rất nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, họ cũng cần sự trợ giúp để khối tài sản lớn này phát triển hài hòa và vượt qua những gì, mặc dù theo những cách thức khác biệt với quá khứ, vẫn có thể cản trở sự phát triển lành mạnh của họ”, Đức Thánh Cha nói.
Vị Giáo hoàng người Mỹ đã ca ngợi sự hiện diện của họ, vốn tiếp tục mang lại “sự tươi mới của một thực thể giáo dục phong phú và rộng lớn”, và đồng thời tập trung trong bài phát biểu của mình vào sứ vụ và chiều kích truyền giáo của công việc giảng dạy.
Do đó, Đức Thánh Cha đã nhắc đến Thánh Gioan La San, người đã đáp lại lời kêu cầu của một giáo dân, Adrian Nyel, người đang đấu tranh để duy trì trường học dành cho người nghèo.
“Đấng sáng lập của các Sư huynh đã nhận ra trong lời kêu cầu sự giúp đỡ một dấu chỉ của Thiên Chúa; Ngài đã chấp nhận thử thách và bắt tay vào làm việc. Do đó, vượt ra ngoài ý định và kỳ vọng của riêng mình, Thánh Gioan La San đã mang đến một hệ thống giảng dạy mới: hệ thống Trường học Kitô giáo, miễn phí và rộng mở cho tất cả mọi người”, Đức Thánh Cha tuyên bố.
Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha Lêô cũng đã nhấn mạnh khả năng ứng phó sáng tạo của Thánh Gioan La San trước nhiều khó khăn trong thời đại của ngài, cũng như “mạo hiểm đi vào những con đường mới và thường chưa được khám phá”, và đồng thời đánh giá cao rằng vị Thánh và nhà giáo dục người Pháp này đã phát động “cuộc cách mạng sư phạm” trong việc giảng dạy hướng đến toàn thể lớp học thay vì từng học sinh.
Một yếu tố mang tính sáng kiến khác được Thánh Gioan La San giới thiệu là “việc sử dụng tiếng Pháp làm ngôn ngữ giảng dạy; các bài học vào các Chúa nhật, trong đó ngay cả những người trẻ tuổi buộc phải làm việc vào các ngày trong tuần cũng có thể tham gia; và sự tham gia của các gia đình vào chương trình giảng dạy của trường”.

Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp kiến các Sư Huynh Trường Kitô giáo, do Thánh Gioan La San sáng lập, vào ngày 15 tháng 5 tại Vatican (@ Truền thông Vatican)
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng toàn bộ di sản này nên được dùng làm hình mẫu cho các nhà giáo dục ngày nay.
Theo tiền đề này, việc đào tạo giáo viên phải dựa trên nguyên tắc mà Thánh Gioan La San rất coi trọng: “giảng dạy như một sứ vụ và sứ vụ, như một hình thức của đời sống thánh hiến trong Giáo hội”.
Đức Thánh Cha Lêô XIV cũng đã nhắc lại nguyên tắc “truyền giáo bằng giáo dục và giáo dục bằng truyền giáo”, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của “sự phối hợp” giữa tất cả các “thành phần đào đạo”.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha thúc giục rằng “những con đường nên thánh hiệu quả” phải được nuôi dưỡng và thúc đẩy nơi những người trẻ.
Minh Tuệ (theo CNA)