
Đức Thánh Cha Lêô XIV gặp gỡ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Vatican vào ngày 18 tháng 5 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Sau khi chủ sự Thánh lễ chính thức Khai mạc Sứ vụ Phêrô, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã có cuộc gặp gỡ riêng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, chỉ ít lâu sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo trong bối cảnh các cuộc đàm phán ngừng bắn đang diễn ra.
Trong bài huấn từ trước khi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng kết thúc Thánh lễ Chúa nhật, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự liên đới với những “người đang phải chịu đau khổ vì chiến tranh”.
Ngài đặc biệt đề cập đến cuộc xung đột tại Gaza, ngài nói rằng các em nhỏ, gia đình và người cao tuổi còn sống sót “đang phải đối mặt với tình trạng đói khát”, trong khi tại Myanmar, một đợt xung đột mới đã làm gia tăng các vụ thương vong.
Ngài cũng nhắc đến “Ukraine đang bị chiến tranh tàn phá”, và đồng thời cho biết rằng đất nước này “đang chờ đợi các cuộc đàm phán để đạt được một nền hòa bình công bằng và bền vững”.
Sau Thánh lễ, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bắt tay Tổng thống Zelenskyy và phu nhân khi ngài chào đón các phái đoàn và nguyên thủ quốc gia hiện diện. Sau đó, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ riêng Tổng thống Ukraine tại văn phòng nhỏ của ngài trong Đại thính đường Phaolô VI tại Vatican.
Cuộc gặp gỡ diễn ra trong khoảng 30 phút, tuy nhiên, Tòa Thánh không cung cấp chi tiết nội dung của cuộc trao đổi, vì đây là một cuộc trò chuyện riêng tư.
Trong một dòng tweet được đăng trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) trong Thánh lễ hôm Chúa nhật, Tổng thống Zelenskyy bày tỏ lòng biết ơn đối với lời kêu gọi của Đức Thánh Cha “cho một nền hòa bình công bằng và sự quan tâm dành cho Ukraine và người dân của chúng tôi”.
“Mọi quốc gia đều xứng đáng được sống trong hòa bình và an ninh”, Tổng thống Zelenskyy viết, đồng thời chúc mừng Đức Thánh Cha Lêô XIV bắt đầu “Sứ vụ đặc biệt này”, bày tỏ hy vọng rằng “những lời cầu nguyện cho một nền hòa bình công bằng và một cuộc sống xứng với phẩm giá cho tất cả mọi người sẽ được lắng nghe”.
Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra một tuần sau cuộc điện đàm đầu tiên của họ. Trong một bài đăng ngày 12 tháng 5, Tổng thống Zelenskyy cho biết ông đã mời Đức Tân Giáo hoàng đến thăm Ukraine.
Tổng thống Zelenskyy nói rằng dù đây là lần đầu tiên trò chuyện, nhưng đó là “một cuộc trò chuyện thực sự nồng ấm và có ý nghĩa sâu sắc”.
“Tôi đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự ủng hộ dành cho Ukraine và toàn thể người dân chúng tôi. Chúng tôi trân trọng những lời của ngài về sự cần thiết phải đạt được một nền hòa bình công bằng và bền vững cho đất nước chúng tôi, cũng như việc trả tự do cho các tù nhân. Chúng tôi cũng đã thảo luận về hàng ngàn trẻ em Ukraine bị Nga cưỡng bức đưa đi”, ông nói, và đồng thời cũng cho biết thêm rằng “Ukraine hy vọng vào sự trợ giúp của Tòa Thánh để đưa các em trở về với gia đình”.
Tổng thống Zelenskyy cũng đã thông tin với Đức Thánh Cha về thỏa thuận giữa Ukraine và các đồng minh, theo đó “một lệnh ngừng bắn toàn diện và vô điều kiện trong ít nhất 30 ngày phải được thực hiện”.
“Tôi cũng tái khẳng định sự sẵn sàng của Ukraine đối với các cuộc đàm phán tiếp theo dưới mọi hình thức, kể cả đàm phán trực tiếp – một lập trường mà chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh. Ukraine muốn chấm dứt cuộc chiến này và đang nỗ lực làm mọi điều có thể để đạt được điều đó. Giờ đây, chúng tôi chờ đợi những bước đi tương tự từ phía Nga”, ông nói, đồng thời lặp lại lời mời Đức Thánh Cha đến thăm nước này.
Hôm Chúa nhật, ngày 11 tháng 5, trong bài huấn từ trong giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng đầu tiên của mình, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine, kêu cầu “mọi nỗ lực có thể được thực hiện để đạt đến một nền hòa bình đích thực, công bằng và bền vững, sớm nhất có thể. Hãy trả tự do cho tất cả tù nhân và đưa trẻ em trở về với gia đình của chúng”.
Sau cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Lêô, Tổng thống Zelenskyy đã có cuộc hội đàm với Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio, cả hai đều là người Công giáo và đã tham dự Thánh lễ Khai mạc Sứ vụ của Đức Tân Giáo hoàng.
Đây là cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên giữa Tổng thống Zelenskyy và Phó Tổng thống Vance kể từ cuộc họp căng thẳng tại Nhà Trắng vào hồi đầu năm nay, có sự hiện diện của Tổng thống Donald Trump.
Tuy nhiên, trong ngày diễn ra Thánh lễ an táng Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, Tổng thống Trump, khi đó cũng đã có mặt tham dự, đã có cuộc trò chuyện riêng với Tổng thống Zelenskyy tại Đền thờ Thánh Phêrô để thảo luận về các nỗ lực hòa bình.
Trong một bài đăng vào ngày 18 tháng 5, Tổng thống Zelenskyy đã mô tả cuộc gặp với Phó Tổng thống Vance và Ngoại trưởng Rubio là cuộc gặp gỡ “hết sức tốt đẹp”, đồng thời nói rằng “chúng tôi đã thảo luận về các cuộc đàm phán tại Istanbul, nơi Nga đã cử một phái đoàn cấp thấp không có quyền quyết định”.
“Tôi tái khẳng định rằng Ukraine sẵn sàng tham gia vào tiến trình ngoại giao thực sự và nhấn mạnh tầm quan trọng của một lệnh ngừng bắn toàn diện và vô điều kiện, càng sớm càng tốt”, Tổng thống Zelenskyy nói, đồng thời cho biết họ cũng đã đề cập đến “sự cần thiết phải áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga, thương mại song phương, hợp tác quốc phòng, tình hình chiến trường và cuộc trao đổi tù binh sắp tới”.
Tổng thống Zelenskyy đã nhấn mạnh sự cần thiết phải gây áp lực đối với Nga “cho đến khi họ sẵn sàng chấm dứt chiến tranh”, đồng thời cho biết cam kết chung nhằm đạt đến “một nền hòa bình công bằng và bền vững” cũng đã được thảo luận. Ông cảm ơn Hoa Kỳ vì “sự hỗ trợ và vai trò lãnh đạo trong việc bảo toàn sinh mạng của người dân”.
Trong bài huấn từ trong giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha Lêô đã cầu xin sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria để xin “ơn bình an, sự nâng đỡ và an ủi cho những ai đang đau khổ, và ơn biết trở nên chứng nhân của Chúa Kitô Phục Sinh cho tất cả chúng ta”.
Minh Tuệ (theo Crux)