Đức Thánh Cha Lêô XIV khẳng định rằng các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự vi phạm luật pháp quốc tế và là dấu hiệu của sự hận thù, chia rẽ và hủy diệt. “Chúng ta hãy quay trở lại bàn đối thoại”, ngài nói.

Đức Thánh Cha Lêô XIV phát biểu với báo giới bên ngoài dinh thự Giáo hoàng tại Castel Gandolfo trước khi trở về Rôma vào ngày 7 tháng 4 (Ảnh: Valentina Di Donato/ EWTN News)
Đức Thánh Cha Lêô XIV một lần nữa đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ chấm dứt chiến tranh và thúc giục tinh thần đối thoại, thể hiện vai trò như một tiếng nói luân lý nổi bật trên trường quốc tế trong bối cảnh những tuyên bố hiếu chiến từ giới lãnh đạo Hoa Kỳ đang gia tăng.
Vị Giáo hoàng đầu tiên sinh tại Hoa Kỳ đã kêu gọi người dân Hoa Kỳ thúc giục các quan chức dân cử nỗ lực thúc đẩy hòa bình trong các phát biểu với báo chí vào ngày 7 tháng 4, đồng thời cho rằng những lời đe dọa hủy diệt nền văn minh của Iran là điều không thể chấp nhận. Trước đó trong ngày, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố trên mạng xã hội rằng ông sẽ “xóa sổ toàn bộ nền văn minh” của Iran nếu quốc gia này không mở lại eo biển Hormuz.
Đức Thánh Cha nói: “Các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự là hành vi trái với luật pháp quốc tế, đồng thời là dấu hiệu của sự hận thù, chia rẽ và sự hủy diệt mà con người có thể gây ra… Tất cả chúng ta đều mong muốn nỗ lực vì hòa bình. Người dân mong muốn hòa bình. Tôi mời gọi công dân của tất cả các quốc gia liên quan hãy liên hệ với các nhà chức trách, các nhà lãnh đạo chính trị, các nghị sĩ, để yêu cầu họ nỗ lực làm việc hướng tới hòa bình và từ chối chiến tranh”.
Nhắc lại nội dung chính trong sứ điệp Urbi et Orbi vào dịp Lễ Phục Sinh, Đức Thánh Cha nói rằng ngài “kêu gọi những người có tinh thần thiện chí luôn tìm kiếm hòa bình chứ không phải bạo lực, từ chối chiến tranh — đặc biệt là một cuộc chiến mà nhiều người cho là bất công, đang leo thang và không giải quyết được điều gì”, ngài nói. “Chúng ta đang đối diện với một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, khủng hoảng năng lượng, và tình hình Trung Đông đầy bất ổn, điều này chỉ làm gia tăng sự hận thù trên toàn thế giới”.
Đức Thánh Cha cũng phát biểu bằng tiếng Ý: “Hôm nay, như tất cả chúng ta đều biết, đã có lời đe dọa nhằm vào toàn thể dân tộc Iran, và điều này thực sự không thể chấp nhận. Chúng ta hãy bắt đầu bằng đối thoại. Chúng ta phải giải quyết các vấn đề mà không để phải đi đến mức này, nhưng thực tế là chúng ta đang ở trong tình thế này. Chúng ta phải cầu nguyện thật nhiều”.
Đức Thánh Cha đã trò chuyện với báo giới bên ngoài dinh thự Giáo hoàng tại Castel Gandolfo trước khi trở về Rôma sau một ngày lưu lại tại đây. Ngài đưa ra lời kêu gọi bằng cả tiếng Ý lẫn tiếng Anh và không trả lời câu hỏi của các phóng viên.
“Chúng ta hãy quay trở lại bàn đối thoại, hãy trò chuyện với nhau, hãy tìm kiếm các giải pháp trong hòa bình, và đặc biệt hãy nhớ đến những người vô tội”, Đức Thánh Cha nói. “Trẻ em, những người cao tuổi, các bệnh nhân — rất nhiều người đã trở thành hoặc sẽ trở thành nạn nhân của cuộc chiến đang tiếp diễn này”.
Đức Thánh Cha Lêô XIV cũng nhiều lần bác bỏ những lời lẽ lợi dụng danh Thiên Chúa để biện minh cho bạo lực. “Anh chị em thân mến, đây là Thiên Chúa của chúng ta: Đức Giêsu, Vua Hòa Bình, Đấng bác bỏ chiến tranh, và Đấng mà không ai có thể dùng để biện minh cho chiến tranh”, Đức Thánh Cha Lêô chia sẻ trong Chúa nhật Lễ Lá.
Vào ngày 7 tháng 4, Đức Tổng Giám mục Paul Coakley, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, cũng đã nhấn mạnh những lời kêu gọi hòa bình của Đức Thánh Cha Lêô XIV và đồng thời kêu gọi Tổng thống Trump tránh lao vào chiến tranh với Iran.
Hãy mang niềm hy vọng
Trong bài giảng Thánh lễ Phục Sinh, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã kêu gọi hòa bình trên toàn thế giới, mời gọi các Kitô hữu mang niềm hy vọng của sự Phục Sinh đến với một thế giới bị tổn thương bởi chiến tranh, bạo lực và sự bất công.
Trong sứ điệp Urbi et Orbi hôm Chúa nhật ngày 5 tháng 4, Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ thúc giục việc chấm dứt chiến tranh và nối lại con đường đối thoại. Ngài cũng sẽ chủ sự buổi canh thức cầu nguyện cho hòa bình vào ngày 11 tháng 4 tại Đền thờ Thánh Phêrô.
Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nhiều lần lên án chiến tranh, gọi đó là một sự thất bại luân lý bắt nguồn từ việc lạm dụng quyền lực và ự áp đặt, thay vì đối thoại. Ngài kêu gọi “những người sở hữu vũ khí hãy đặt chúng xuống” và những người “nắm giữ quyền lực hãy chọn hòa bình — không phải hòa bình được áp đặt bằng vũ lực, nhưng là hòa bình được xây dựng qua đối thoại”.
Trong sứ điệp Phục Sinh, Đức Thánh Cha cũng cảnh báo rằng thế giới đang trượt vào “một sự toàn cầu hóa của sự dửng dưng” trước những đau khổ và chết chóc do chiến tranh gây ra.
Minh Tuệ (theo EWTN)