Đức Thánh Cha Lêô XIV đăng tải bài viết đầu tiên trên các tài khoản mạng xã hội

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đăng tải bài viết đầu tiên trên các tài khoản mạng xã hội của Giáo hoàng, những nền tảng từng được các vị tiền nhiệm là Đức Phanxicô và Đức Bênêđictô XVI sử dụng một cách hiệu quả.

Một chiếc máy quay ghi lại hình ảnh Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV xuất hiện tại ban công trung tâm của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô vào ngày 8 tháng 5 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Một chiếc máy quay ghi lại hình ảnh Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV xuất hiện tại ban công trung tâm của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô vào ngày 8 tháng 5 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Theo thông cáo báo chí từ Bộ Truyền thông công bố hôm thứ Ba, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chọn “duy trì sự hiện diện tích cực trên mạng xã hội thông qua các tài khoản chính thức của Giáo hoàng trên X và Instagram”.

Bài đăng đầu tiên của ngài trên Instagram được trích từ diễn từ công khai đầu tiên với phép lành Urbi et Orbi, ngay sau khi đắc cử Giáo hoàng vào ngày 8 tháng 5, và đi kèm với một số bức ảnh mang tính biểu tượng ghi lại những ngày đầu trong triều đại Giáo hoàng của ngài.

“Bình an cho tất cả anh chị em! Đây là lời chào đầu tiên của Đức Kitô Phục Sinh, Vị Mục Tử Nhân Lành. Tôi mong ước lời chào bình an này vang vọng trong tâm hồn anh chị em, trong gia đình anh chị em, và giữa mọi người, ở bất cứ nơi đâu, nơi mọi quốc gia và trên toàn thế giới”.

Trong thông cáo, Bộ Truyền thông (cơ quan chủ quản) cho biết tài khoản chính thức @Pontifex trên nền tảng X hiện có tổng cộng 52 triệu người theo dõi với 9 ngôn ngữ.

Toàn bộ những nội dung của Đức cố Đức Giáo hoàng Phanxicô đăng tải trước đây sẽ được lưu trữ trong một chuyên mục đặc biệt trên trang web chính thức của Tòa Thánh (vatican.va).

Trên Instagram, tài khoản mới của Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ mang tên @Pontifex – Pope Leo XIV, và đây sẽ là tài khoản chính thức duy nhất của ngài trên nền tảng thuộc sở hữu của Meta.

Tài khoản @Franciscus của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô sẽ tiếp tục được duy trì như một kho lưu trữ tưởng niệm, thông cáo cho biết.

Đức cố Giáo hoàng Phanxicô từng duy trì sự hiện diện tích cực trên cả hai nền tảng mạng xã hội này, với khoảng 50.000 bài đăng, chủ yếu là những trích đoạn từ các bài diễn văn được đăng trên X và hình ảnh từ các sự kiện công cộng được chia sẻ trên Instagram.

Các bài đăng đó, theo nội dung thông cáo, đã mang lại “sự đồng hành gần như hằng ngày trong suốt triều đại Giáo hoàng của Đức Phanxicô, với những sứ điệp ngắn mang tinh thần Tin Mừng và những lời kêu gọi cổ võ hòa bình, công lý xã hội và chăm sóc công trình sáng tạo”.

Riêng trong năm 2020, các nội dung trên mạng xã hội của ngài đã đạt hơn 27 tỷ lượt xem.

Ảnh chụp màn hình bài đăng đầu tiên của Đức Thánh Cha Lêô XIV trên Instagram

Ảnh chụp màn hình bài đăng đầu tiên của Đức Thánh Cha Lêô XIV trên Instagram

Mạng xã hội và Sứ vụ Giáo hoàng

Đức Bênêđictô XVI là vị Giáo hoàng đầu tiên mở tài khoản mạng xã hội, khi ngài gửi đi dòng Tweet đầu tiên vào năm 84 tuổi, trên nền tảng khi ấy còn có tên là Twitter, vào ngày 12 tháng 12 năm 2012.

“Anh chị em thân mến, tôi rất vui được kết nối với anh chị em qua Twitter. Cảm ơn anh chị em vì sự phản hồi quảng đại của anh chị em. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em từ tận đáy lòng”, vị Giáo hoàng người Đức viết.

Dòng tweet chỉ 140 ký tự ấy đã mở ra cánh cửa để Tòa Thánh đón nhận hình thức truyền thông hiện đại.

Ngay sau khi được bầu chọn làm vị Giáo hoàng thứ 266, Đức Phanxicô đã sử dụng chính tài khoản Twitter đó, và gửi đi dòng tweet đầu tiên:

“Anh chị em thân mến, tôi xin cảm ơn anh chị em từ đáy lòng và xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho tôi”.

Vào ngày 19 tháng 3 năm 2016, Lễ Thánh Giuse, Đức Phanxicô đã mở rộng sự hiện diện mạng xã hội của mình bằng việc mở tài khoản Instagram @franciscus. Bài đăng đầu tiên là bức ảnh ngài quỳ cầu nguyện, với chú thích: “Hãy cầu nguyện cho tôi”, được viết bằng nhiều ngôn ngữ.

Khi Đức Thánh Cha Lêô XIV sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại, các tổ chức của Giáo hội và toàn thể tín hữu Công giáo có thể nhìn vào sự hướng dẫn và nguồn cảm hứng của ngài để biết cách hiện diện và hành xử trên không gian mạng.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết