Đức Thánh Cha Lêô XIV cầu nguyện tại mộ Đức cố Giáo hoàng Phanxicô ở Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả

Trong chuyến viếng thăm đầu tiên bên ngoài Vatican, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã dừng chân tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả để cầu nguyện trước linh ảnh Đức Mẹ với tước hiệu “Đức Bà Phù Hộ Dân Thành Rôma” (Salus Populi Romani) và viếng mộ phần của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô.

Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV cầu nguyện trước phần mộ của người tiền nhiệm, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, tại Đền thờ Đức Bà Cả (@ Truyền thông Vatican)

Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV cầu nguyện trước phần mộ của người tiền nhiệm, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, tại Đền thờ Đức Bà Cả (@ Truyền thông Vatican)

Trên đường trở về Vatican, vào chiều thứ Bảy, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã dừng chân tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả, nơi ngài cầu nguyện trước mộ của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô và trước linh ảnh Đức Mẹ với tước hiệu “Đức bà Phù Hộ Dân Thành Rôma” (Salus Populi Romani), Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đưa tin vào tối thứ Bảy.

Lần gần đây nhất Đức Thánh Cha Lêô XIV cầu nguyện tại mộ Đức cố Giáo hoàng Phanxicô là vào chiều Chúa Nhật II Phục Sinh – Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót. Khi ấy, ngài còn là đức Hồng y Robert Prevost, đã cùng với các thành viên Hồng y Đoàn đến Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả để cầu nguyện bên mộ phần của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô vừa được mở cho công chúng viếng thăm.

Đức Thánh Cha Lêô XIV đến viếng Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả (@ Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV đến viếng Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả (@ Truyền thông Vatican)

Trước đó, vào hôm thứ Bảy – chưa đầy 48 giờ sau khi được bầu chọn làm Giáo hoàng– Đức Thánh Cha Lêô XIV đã thực hiện chuyến viếng thăm đầu tiên bên ngoài Vatican, đến với Đền thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành tại Genazzano, ngoại ô Rôma.

Tại đây, ngài nói rằng mình “hằng khao khát đến nơi này trong những ngày đầu tiên của Sứ vụ mới… mà Giáo hội đã tín thác cho tôi”.

Đền thánh kính Đức Mẹ – nơi được các tu sĩ Dòng Augustinô yêu mến

Vào khoảng 16 giờ chiều, Đức Thánh Cha Lêô đã đến viếng Đền thánh – nơi được các tu sĩ Dòng Augustinô coi sóc từ năm 1200 – trong một chuyến viếng thăm riêng. Đền thánh là nơi lưu giữ một bức linh ảnh cổ kính về Đức Mẹ, có nguồn gốc từ thành Shkodër (Albani), từng được Đức Giáo hoàng Lêô XIII hết lòng sùng kính.

Đức Thánh Cha Lêô đã đến nơi trong một chiếc xe đa dụng Volkswagen, ngồi ở hàng ghế trước. Ngài được chào đón bởi đám đông hàng trăm tín hữu tụ họp nơi quảng trường, trên ban công và nhìn xuống từ các khung cửa sổ.

Tín hữu hân hoan đổ ra các ngả đường

Nhiều người hô vang: “Leone, Leone” và các con đường xung quanh chật kín người. Khi tiến vào nhà thờ, Đức Thánh Cha Lêô đã chào các tu sĩ Dòng Augustinô, rồi dừng lại cầu nguyện – trước hết là tại bàn thờ chính, sau đó trước linh ảnh Đức Mẹ.

Cùng với cộng đoàn hiện diện, ngài đã đọc lời nguyện của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II dâng lên Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành. Kết thúc thời khắc cầu nguyện, sau khi đọc một Kinh Kính Mừng và hát Thánh ca Salve Regina, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời chào đến cộng đoàn hiện diện trong nhà thờ và cả dân chúng Genazzano đang tụ họp bên ngoài.

Phó thác Sứ vụ mới cho Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh, lắng nghe lời chỉ dạy của Người

Đức Thánh Cha Lêô đã nhắc lại lần mình đến viếng Đền thánh này sau khi được bầu làm Bề trên Tổng quyền Dòng Thánh Augustinô, và về quyết định “hiến dâng đời mình cho Giáo hội”.

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tái khẳng định lòng tín thác của ngài nơi Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành, đồng thời nhắc lại lời Đức Trinh Nữ Maria đã nói với các gia nhân trong tiệc cưới Cana: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”.

Kết thúc chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ riêng với cộng đoàn Dòng Augustinô.

Đức Thánh Cha Lêô XIV thực hiện chuyến viếng thăm đầu tiên đến Đền thờ Đức Bà ngay bên ngoài Rôma (@ Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV thực hiện chuyến viếng thăm đầu tiên đến Đền thờ Đức Bà ngay bên ngoài Rôma (@ Truyền thông Vatican)

Dù Đức Giáo hoàng Lêô XIII không có dịp đến viếng Đền thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành tại Genazzano, ngài đã nâng Đền thánh này lên hàng Tiểu Vương cung Thánh đường vào năm 1903. Tuy nhiên, nhiều vị Giáo hoàng khác đã từng đến hành hương tại đây, như Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII vào năm 1959 và Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II vào năm 1993.

Đức Thánh Cha Lêô XIV thực hiện chuyến viếng thăm đầu tiên đến Đền thờ Đức Bà ngay bên ngoài Rôma (@ Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV thực hiện chuyến viếng thăm đầu tiên đến Đền thờ Đức Bà ngay bên ngoài Rôma (@ Truyền thông Vatican)

Khi còn là Hồng y, Đức Lêô XIV đã cử hành Thánh lễ tại Đền thánh này vào ngày 25 tháng 4 năm 2024. Trong bài giảng Thánh lễ hôm đó, Đức Hồng y Prevost đã bày tỏ lòng sùng kính đối với Đức Mẹ, và đồng thời mời gọi các tín hữu noi gương Mẹ để trở thành sứ giả của hòa bình và hòa giải trong thế giới hôm nay.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết