Đức Thánh Cha Lêô XIV ca ngợi hoạt động của Chương trình Quan hệ Kitô giáo-Hồi giáo (PROCMURA) ở Châu Phi trong việc thúc đẩy tình huynh đệ giữa các Kitô hữu và các tín đồ Hồi giáo, đồng thời khẳng định rằng chứng tá chung của họ cho thấy các tôn giáo có thể cùng nhau cộng tác để cổ võ hòa bình và công ích.
Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp kiến phái đoàn đến từ “Chương trình Quan hệ Kitô giáo-Hồi giáo tại Châu Phi” (Ảnh @ Truyền thông Vatican)
“Trong một thế giới ngày càng bị chi phối bởi chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, sự chia rẽ và xung đột, chứng tá chung của anh chị em cho thấy rằng hoàn toàn có thể cùng nhau chung sống và cộng tác trong hòa bình và sự hòa hợp, bất chấp những khác biệt về văn hóa và tôn giáo”.
Đức Thánh Cha đã đưa ra lời khích lệ này khi tiếp kiến phái đoàn của PROCMURA, một tổ chức Kitô giáo toàn châu Phi có trụ sở tại Kenya, được thành lập năm 1959 với mục tiêu xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa các Kitô hữu và các tín đồ Hồi giáo trên lục địa này.
Đức Thánh Cha cũng cảm ơn Bộ Đối thoại Liên tôn vì sự phục vụ của cơ quan này trong việc giúp Giáo hội tiến bước trong tinh thần đối thoại với các tín hữu thuộc những tôn giáo khác, cũng như thúc đẩy hòa bình và tinh thần huynh đệ giữa tất cả mọi người.
Những con tim rộng mở để gặp gỡ
Trích dẫn Tuyên ngôn Nostra Aetate về mối tương quan của Giáo hội với các tôn giáo ngoài Kitô giáo, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Giáo hội Công giáo kêu gọi sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau đối với các tín hữu thuộc tôn giáo khác, đồng thời khẳng định rằng Giáo hội “không bác bỏ bất cứ điều gì là chân lý và thánh thiện nơi các tôn giáo này”, bởi vì chúng “thường phản chiếu một tia sáng chân lý chiếu soi tất cả mọi người nam cũng như nữ”.
“Mọi hành trình đích thực hướng tới sự hiệp nhất và hiệp thông, được thực hiện bởi các Kitô hữu và những người có tinh thần thiện chí”, Đức Thánh Cha nói, “đều là hoạt động của Chúa Thánh Thần và đòi hỏi những con tim rộng mở để gặp gỡ và đối thoại, để có thể đón nhận nhau trong tình huynh đệ đích thực”.
Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp kiến phái đoàn đến từ “Chương trình Quan hệ Kitô giáo-Hồi giáo tại Châu Phi” (Ảnh @ Truyền thông Vatican)
Cùng nhau cộng tác vì công ích
Đức Thánh Cha Lêô khuyến khích việc tiếp tục đối thoại giữa Chương trình này và Bộ Đối thoại Liên tôn nhằm phục vụ công ích.
Qua những nỗ lực như thế, Đức Thánh Cha nhận định, hòa bình, công lý và niềm hy vọng sẽ ngày càng nảy nở trong các xã hội châu Phi và vượt ra ngoài phạm vi châu lục này.
“Trong một thế giới ngày càng bị chi phối bởi chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, sự chia rẽ và xung đột, chứng tá chung của anh chị em cho thấy rằng hoàn toàn có thể cùng nhau chung sống và cộng tác trong hòa bình và sự hòa hợp, bất chấp những khác biệt về văn hóa và tôn giáo”, ngài nhấn mạnh.
Những tiếng nói lên án bạo lực và loan báo hòa bình
Đức Thánh Cha nhắc lại rằng các tôn giáo mang một trách nhiệm lớn lao “trong việc giúp dân chúng thoát khỏi xiềng xích của sự định kiến, sự giận dữ và hận thù; giúp họ vượt lên trên chủ nghĩa vị kỷ và lối sống tự cho mình là trung tâm; giúp họ chiến thắng lòng tham đang hủy hoại cả tinh thần con người lẫn trái đất”.
Bằng cách đó, ngài nói, chúng ta có thể dẫn dắt dân chúng trở thành những ngôn sứ của thời đại, với “những tiếng nói lên án bạo lực và sự bất công, hàn gắn sự chia rẽ và loan báo hòa bình cho tất cả anh chị em của chúng ta”.
Đức Thánh Cha Lêô XIV kết thúc bằng lời mời gọi những người hiện diện hãy tiếp tục tiến bước với tư cách là những người kiến tạo hòa bình, những chứng nhân của niềm hy vọng và những người xây dựng tình huynh đệ đích thực.
Minh Tuệ (theo Vatican News)